3 mẫu kế hoạch tổ chức Giáng sinh cho trường mầm non, tiểu học và công ty 2022

Các đơn vị công ty và trường học đang ráo riết chuẩn bị cho hoạt động vui chơi trong ngày lễ Giáng sinh sắp tới. Để chương trình diễn ra một cách hoàn chỉnh, bạn có thể tham khảo ngay 3 mẫu kế hoạch tổ chức Giáng sinh cho trường mầm non, tiểu học và các công ty trong nội dung sau đây.

Tham khảo kế hoạch tổ chức Noel cho trẻ mầm non

Giáng sinh là dịp lễ đặc biệt để các trường mầm non tổ chức chương trình cho các bạn nhỏ cùng nhau tham gia. Những trò chơi thú vị, những tiết mục hấp dẫn và những món quà đáng yêu sẽ khiến cho các bạn học sinh cảm thấy thích thú hơn. Dưới đây là gợi ý mẫu kế hoạch dành riêng cho trường mầm non trong ngày lễ Giáng sinh năm nay:

1. Mục đích

- Tạo nên không khí vui tươi phấn khởi, hào hứng trong trường mầm non vào dịp lễ Giáng sinh. Giúp trẻ biết ý nghĩa của ngày Noel và biết cách thể hiện tình cảm, thái độ của mình qua việc tham gia Lễ hội.

- Giúp trẻ cảm nhận được bầu không khí của ngày lễ.

2. Thời gian: 14h00 ngày 23/12/2022 (Thứ Sáu)

3. Địa điểm: Trường mầm non …

4. Nội dung chương trình

- 14h – 14h10: Ổn định chỗ ngồi cho các em học sinh, chỗ ngồi được phân theo từng khu vực của từng lớp (cô giáo chủ nhiệm hỗ trợ MC tìm chỗ ngồi cho các bé)

- 14h10 - 14h20: Tiết mục văn nghệ mở màn cho chương trình

- 14h20 - 14h30: MC giới thiệu và khai mạc chương trình, tuyên bố lý do tổ chức buổi lễ

- 14h30 - 15h30: Các lớp tham gia vào các trò chơi đã được chuẩn bị sẵn như:

+ Trò chơi “Ghế nhạc”: Chuẩn bị 5, 6 cái ghế xếp thành hình tròn và mời 10 bạn lên chơi (mỗi bạn đại diện một lớp), chuẩn bị cả những bài nhạc sôi động. Nhạc lên các bé sẽ chuyển động theo hình tròn quanh những chiếc ghế bạn đã xếp. Nhạc dừng bạn nào ngồi vào ghế trước là người thắng. Tiếp theo, bỏ dần từng chiếc ghế ra và lại tiếp tục chạy nhạc và loại dần người chơi. Cuối cùng chỉ còn một chiếc ghế, ai ngồi vào được sẽ là người chiến thắng cuối cùng.

+ Trò chơi “Đố vui Giáng sinh có thưởng”: Nội dung câu hỏi xoanh quanh những đặc điểm, nguồn gốc ngày lễ Giáng sinh và ông già Noel. Bạn nào trả lời đúng câu hỏi sẽ được nhận một phần bánh kẹo được ban tổ chức chuẩn bị. 

+ Trò chơi “Sống hay là chết”: Chọn ra 10 bạn nhỏ lên sân khấu tham gia trò chơi. Sau đó mở một bản nhạc sôi động và yêu cầu các bé nhảy. Nhạc mở lên, các bé nhảy, chuyển động theo nhạc. Nhạc dừng thì các bạn nhỏ phải đứng im, không cử động, không cười, nói. Nếu cười, nói hoặc cử động sẽ là phạm quy và bị loại. Nhạc tắt, bật được lặp đi lặp lại đến khi còn một người duy nhất. Bạn có thể đặt câu hỏi để bẫy các bé trả lời để loại dần, tìm ra người chiến thắng.

- 15h30 - 16h00: Tiết mục tặng quà Giáng sinh đến từ ông già Noel cho tất cả các bạn nhỏ trong trường. 

- 16h00 - 16h30: Cho các bé tham gia tiệc bánh ngọt đã được chuẩn bị. Đây sẽ là lúc để các bé nạp thêm nguồn năng lượng sau một khoảng thời gian tham gia vào các trò chơi đầy hào hứng đến từ ban tổ chức. 

Trong thời gian từ 15h30 - 16h30: Nhà trường có thể chuẩn bị thêm những tiết mục thú vị khác để các bé cùng theo dõi như xiếc thú, ảo thuật với bong bóng, chú hề hoạt náo,... 

5. Phân công nhiệm vụ

- Các lớp sưu tầm tranh, ảnh, bài hát, các loại phụ kiện để trang trí Noel tại từng lớp.

- Các lớp lớn và thầy cô sẽ tham gia làm hai cây thông Noel ở bên ngoài sân trường. Sử dụng các phụ kiện trang trí, hộp quà bày xung quanh bên ngoài.

- Văn nghệ mở màn: Do các bé lớp 4 tuổi và 5 tuổi chuẩn bị 

- Chuẩn bị sân khấu, loa, đèn, màn hình chiếu: Do các thầy cô chịu trách nhiệm

- Chuẩn bị tiệc bánh kẹo ngọt: Do cô …

- Chuẩn bị phần quà nhỏ cho các bé: Các cô …

- MC chương trình: Cô …

6. Kinh phí dự trù

- Quà cho các bé: 10.000.000 - 15.000.000 đồng

- Tiệc bánh ngọt: 5.000.000 đồng

- Thuê nghệ sĩ xiếc: 2.000.000 đồng

Tổng chi phí dự tính: 17.000.000 - 22.000.000 đồng

Ảnh: SukienVIET.vn

Tham khảo kế hoạch tổ chức Noel cho học sinh tiểu học

Không chỉ có mầm non mà các trường tiểu học cũng đang ráo riết lên kế hoạch cho chương trình Noel sắp tới. Tham khảo ngay bản mẫu kế hoạch tổ chức chương trình Giáng sinh cho cấp tiểu học ngay sau đây:

1. Mục đích chương trình

- Tạo nên những kỷ niệm đẹp cho các bạn học sinh khi tham gia chương trình

- Tạo sự gắn kết giữa các em học sinh khi tham gia các tiết mục văn nghệ và các trò chơi đồng đội trong chương trình

- Tạo một sân chơi hài hước cho các em học sinh sau những giờ học căng thẳng ở trường

2. Thời gian: 15h00 ngày 23/12/2022 (Thứ Sáu)

3. Địa điểm: Hội trường Trường Tiểu học …

4. Nội dung chương trình

- 15h – 15h10: Ổn định chỗ ngồi cho các em học sinh, chỗ ngồi được phân theo từng khu vực của từng lớp (cô giáo chủ nhiệm hỗ trợ MC tìm chỗ ngồi cho các bé)

- 15h10 - 15h20: Tiết mục văn nghệ mở màn cho chương trình

- 15h20 - 15h30: MC giới thiệu và khai mạc chương trình, tuyên bố lý do tổ chức buổi lễ

- 15h30 - 16h30: Các lớp cùng tham gia vào các trò chơi được ban tổ chức chuẩn bị, ví dụ:

+ Trang trí cây thông: Mỗi lớp cử ra 5 người để tham gia vào trò chơi này với các phụ kiện trang trí được ban tổ chức chuẩn bị sẵn. Đối với các lớp 1, 2 và 3 thì sẽ có sự giúp đỡ từ giáo viên chủ nhiệm hoặc phụ huynh. Tác phẩm sẽ được ban tổ chức chấm và chọn ra một cây thông đẹp nhất để trao giải. 

+ Câu quà: Ban tổ chức chuẩn bị các hộp quà không được đặt ở trên mặt đất, xen kẽ với đó là những hộp bom. Người chơi sẽ đứng cách khu vực để quà khoảng 1m và sử dụng cần câu để móc những phần quà trên mặt đất. Đây là phần thi câu quà tiếp sức, mỗi nhóm chơi 5 người sẽ thay phiên nhau để câu quà. Mỗi hộp quà sẽ có số điểm tương ứng. Kết thúc phần chơi, đội chơi nào có số điểm cao hơn sẽ giành chiến thắng. 

+ Câu đố Giáng sinh (10 - 15 câu): Ban tổ chức sẽ chuẩn bị những câu hỏi có liên quan đến chủ đề về ngày Noel để các bạn học sinh cùng tham gia trả lời. Người trả lời đúng sẽ được tặng một phần quà nhỏ đến từ ban tổ chức. 

+ Trò chơi “Làm đầy chiếc tất Giáng sinh”: Chia học sinh thành nhiều đội khác nhau, xếp theo hàng dọc. Khi có hiệu lệnh bắt đầu mỗi học sinh của từng đội sẽ múc kẹo từ điểm đầu và di chuyển đến chỗ chiếc tất để đổ vào. Trong thời gian quy định đội nào lấp đầy tất bằng kẹo trước thì sẽ dành chiến thắng.

- 16h30 - 17h30: Các em học sinh cùng thầy cô cùng dự tiệc đồ ngọt được nhà trường chuẩn bị. Trong quá trình tham gia tiệc, nhà trường có thể chuẩn bị thêm những tiết mục vui vẻ đến từ các nghệ sĩ xiếc để tạo bầu không khí vui vẻ hơn với những tiếc mục như: Chú hề vui vẻ, ảo thuật bong bóng biến hình, xiếc thú,...

5. Phân công nhiệm vụ

- Các lớp tự chuẩn bị phụ kiện để trang trí cho phòng học theo chủ đề Giáng sinh

- Tiết mục văn nghệ mở màn do Đội thiếu niên của nhà trường chuẩn bị

- Bộ câu hỏi và các dụng cụ cho trò chơi: Phòng công tác Đội của nhà trường

- Tiệc đồ ngọt: Phòng hành chính nhân sự của nhà trường

- Quà tặng dành cho những người tham gia trò chơi: Phòng hành chính nhân sự của nhà trường

- MC chương trình: Cô giáo …

- Thiết kế và trang trí sân khấu: Thầy cô trong trường cùng hỗ trợ 

6. Kinh phí dự trù

- Tiệc đồ ngọt: 5.000.000 - 10.000.000 đồng

- Quà tặng: 3.000.000 - 5.000.000 đồng

Tổng chi phí dự tính: 8.000.000 - 15.000.000 đồng

Ảnh: Doisongvietnam.vn

Tham khảo kế hoạch tổ chức Noel cho công ty

Giáng sinh chính là cơ hội để các nhân viên trong công ty cùng nhau tham gia một chương trình thú vị, là dịp để mọi người cùng nhau trò chuyện và gắn kết mối quan hệ bền chặt hơn. Một chương trình hoàn hảo không thể thiếu được một bản kế hoạch chi tiết và cụ thể. Dưới đây là mẫu kế hoạch tổ chức chương trình Giáng sinh 2022 mà các công ty có thể tham khảo và áp dụng:

1. Mục đích chương trình

- Tạo nên một buổi lễ Giáng sinh với không khí vui tươi, ý nghĩa cho mọi người trong công ty

- Tạo điều kiện để các đồng nghiệp trong công ty cùng nhau gắn kết tình cảm thông qua các trò chơi

2. Thời gian: 15h00 ngày 24/12/2022 (Thứ Bảy)

3. Địa điểm: Hội trường Công ty …

4. Nội dung chương trình

- 15h00 - 15h10: Ổn định vị trí cho các nhân viên trong công ty

- 15h10 - 15h20: Các tiết mục văn nghệ mở màn cho chương trình

- 15h20 - 15h30: MC mở màn, tuyên bố lý do tổ chức chương trình. Giới thiệu các quý vị đại biểu, đồng thời mời đại diện công ty lên phát biểu

- 15h30 - 15h45: Ban lãnh đạo công ty có bài phát biểu và gửi lời chúc Giáng sinh đến toàn thể nhân viên của công ty

- 15h45 - 18h00: Tham gia tiệc ngọt đã được chuẩn bị sẵn, các cá nhân có thể đăng ký các tiết mục văn nghệ với ban tổ chức để khuấy động bầu không khí của chương trình

- 18h00 - 19h30: MC tổ chức trò chơi cho những người tham gia để nhận về những phần quà hấp dẫn từ chương trình

+ Trò chơi đuổi hình bắt chữ (khoảng 10 câu) và dành tặng những phần quà cho người trả lời đúng

+ Trò chơi làm bể bóng tiếp sức: Mỗi đội với 3 người chơi sẽ có khoảng 10 trái bong bóng và mọi người thay nhau làm bể bóng bằng bất cứ cách nào mà không dùng tay. Đội nào làm bể hết bóng trước là đội chiến thắng. Người chơi phải làm bể bóng rồi mới đến người chơi tiếp theo. 

+ Trò chơi đoán nhạc: Ban tổ chức sẽ mở một đoạn nhạc dạo khoảng 3 - 5 giây để mọi người cùng nghe và đoán ra đó mà bài hát gì. Người đoán đúng sẽ nhận được quà từ ban tổ chức. 

- 19h30 - 20h00: Mọi người sẽ tham gia vào phần đổi quà với những món quà mà các cá nhân đã chuẩn bị từ trước. Các phần quà đều được đặt ở dưới cây thông chung và mọi người tùy ý lựa chọn một phần quà yêu thích của mình. 

- 20h00 - 20h30: Kết thúc chương trình, mọi người cùng dọn dẹp và ra về

5. Phân công nhiệm vụ

- Trang trí hội trường và sân khấu: Toàn bộ nhân viên công ty

- Các phòng ban tự trang trí cho không gian riêng của từng phòng

- MC chương trình: …

- Văn nghệ mở màn: Các phòng ban họp và chọn ra những người tham gia vào tiết mục

- Trò chơi: Phòng nhân sự chuẩn bị bộ câu hỏi và các dụng cụ cần thiết

- Tiệc đồ ngọt: Phòng nhân sự chuẩn bị

6. Kinh phí dự trù

- Tiệc đồ ngọt: 5.000.000 - 10.000.000 đồng

- Quà tặng Giáng sinh chuẩn bị cho các trò chơi: 3.000.000 - 5.000.000 đồng

Tổng chi phí dự tính: 8.000.000 - 15.000.000 đồng

Ảnh: CyberShow

chọn
Đất Vũng Tàu: Nhiều người hỏi, ít người chốt
Tháng vừa qua, thị trường Bà Rịa - Vũng Tàu đã đón nhiều nhà đầu tư đi tìm hiểu và khảo sát đất nền, căn hộ. Dù vậy, phần lớn chỉ dừng lại ở mức xem xét, hỏi thăm thông tin và ký gửi sản phẩm sang nhượng, số lượng giao dịch chốt thành công còn khiêm tốn.