5 xu hướng trang trí nhà ở hứa hẹn sẽ thịnh hành trong năm 2022

Năm 2022 sẽ chứng kiến nhiều sự thay đổi trong phong cách thiết kế nội thất mà đi kèm là những yếu tố có phần táo bạo và phá cách. Cùng tìm hiểu 5 xu hướng trang trí nhà ở được dự đoán sẽ nổi bật trong năm tới.

Top 5 xu hướng trang trí nhà ở nổi bật trong năm 2022 

Xu hướng trang trí nhà ở năm 2022 chắc chắn sẽ trở nên giàu cảm xúc và phóng khoáng hơn bao giờ hết, giúp chúng ta tái kết nối với thế giới sau một năm bị ảnh hưởng nặng nề bởi đại dịch COVID-19. Với xu hướng này, các yếu tố nội thất sẽ là đại diện cho sự tự do trong chính căn nhà của bạn thông qua màu sắc táo bạo hơn, họa tiết nhấn nhá nhiều hơn và kết cấu phong cách hơn, khiến bạn hài lòng và tìm thấy niềm vui trong những điều bất ngờ giản dị. Đồng thời, khi tính bền vững tiếp tục được đặt lên hàng đầu trong năm tới thì việc tái sử dụng những vật dụng nội thất cũ hay xem trọng yếu tố thiên nhiên cũng là một khía cạnh của xu hướng mà các gia đình quan tâm.

Dưới đây là 7 xu hướng trang trí nội thất được dự đoán sẽ “lên ngôi” trong năm 2022 theo trang Ideal Home:

Sử dụng màu tử đinh hương

Màu sắc mộng mơ này từ lâu đã rất nổi tiếng trong giới thời trang nhờ vào những đặc tính cực kỳ nổi bật. Chính vì vậy, không có gì bất ngờ khi màu tím nhạt cũng xuất hiện trong thế giới nội thất như một xu hướng mang đến “làn gió mới” cho những bức tường và rèm cửa. Đối với một số người, màu tử đinh hương có thể khơi gợi về những năm 90, nhưng trên thực tế, màu sắc này đã có một sự “lột xác” bắt kịp thời đại. Giờ đây, màu tím ngọt ngào này có thể mang đến sự kết hợp tuyệt vời với những món nội thất làm bằng kim loại, được tráng gương hay kết từ vải nhung quý phái, nhằm tạo ra một phong cách ấn tượng nhưng vẫn sang trọng cho căn nhà.

5 xu hướng trang trí nhà ở hứa hẹn sẽ thịnh hành trong năm 2022 - Ảnh 1.

Ảnh: Next

Ý tưởng về phòng khách màu tím thực sự là bước chuyển tự nhiên từ xu hướng màu hồng thiên niên kỷ đã từng phổ biến, được kỳ vọng sẽ trở thành chủ đề lớn cho mùa Xuân năm 2022. Các nhà dự báo màu sắc Pantone cũng đã công bố Màu của năm cho năm 2022 là Very Peri, một màu tím rực rỡ hơn. Chính vì vậy, nếu bạn muốn tìm kiếm một sự thay thế hoàn hảo cho Very Peri thì tử đinh hương sẽ là gợi ý tuyệt vời để bổ sung yếu tố vui tươi vào ngôi nhà của mình cho mùa tới.

Chuộng đồ vật có họa tiết dòng chảy

Với mục đích tôn vinh các đường cong tự nhiên của cơ thể con người, xu hướng này sẽ mang đến không gian nhà ở những hình dạng giống như chất lỏng và hình cầu thường thấy trong tự nhiên, thông qua bàn ghế, đèn chùm, thảm trải hay tác phẩm nghệ thuật. Nếu bạn là người yêu thích bảng màu đơn sắc thì xu hướng này hoàn toàn dành cho bạn. Khi hòa quyện với nhau, màu đen và trắng tương phản tạo ra cảm giác cực kỳ quyến rũ cho một gian phòng theo phong cách hiện đại.

5 xu hướng trang trí nhà ở hứa hẹn sẽ thịnh hành trong năm 2022 - Ảnh 2.

Ảnh: Dunelm

Ngoài ra, đồ vật có họa tiết dòng chảy được đánh giá là sẽ giúp mang lại cảm giác thân thiện và thoải mái hơn cho tổ ấm của bạn. Khi ứng dụng xu hướng trang trí này, những đường nét cứng nhắc của đồ nội thất trước kia giờ đây sẽ trở nên uyển chuyển và tròn trịa hơn, mang lại cảm giác vô cùng sống động trong bất kỳ căn phòng nào.

Lựa chọn đồ vật có hình dạng vỏ sò

Xu hướng lấy cảm hứng từ biển cả luôn xuất hiện trong hầu hết các năm và năm 2022 cũng không ngoại lệ. Trong đó, các vật thể có hình dạng vỏ sò luôn được đặc biệt yêu thích vì nó mang đến cảm giác thú vị và ấn tượng về mặt thị giác. Với những đường viền của hình vỏ sò, bạn sẽ dễ dàng ứng dụng vào những bộ ga trải giường, mền gối, khay sơn mài, thảm,...

5 xu hướng trang trí nhà ở hứa hẹn sẽ thịnh hành trong năm 2022 - Ảnh 3.

Ảnh: Rebecca Udall

Theo một cách độc đáo hơn, nhiều chuyên gia thiết kế nội thất còn sử dụng hình ảnh vỏ sò vào trong việc sơn tường, giúp mang lại một không gian nhà ở vừa thi vị vừa ấn tượng, đưa “hơi thở” của biển cả vào căn nhà một cách rõ nét hơn bao giờ hết.

Tái ứng dụng phong cách những năm 70

Có thể thấy, các xu hướng dù đã qua đi nhưng một thời gian sau nó lại xuất hiện và “làm mưa làm gió” như ban đầu. Và, phong cách những năm 70 chính là một trong số đó. Đối với năm 2022, các thiết kế hoài cổ của những năm 70 sẽ là mang đến một cái bao quát hơn, gồm các bản in hình học, đồ nội thất trang nhã và các điểm nhấn sang trọng được làm từ nhung, đồng thau và thủy tinh, giúp gợi nhớ về khoảng thời gian vàng son của ông bà chúng ta.

5 xu hướng trang trí nhà ở hứa hẹn sẽ thịnh hành trong năm 2022 - Ảnh 4.

Ảnh: Habitat

Trong đó, kính màu sẽ quay trở lại và đi vào không gian nhà ở của chúng ta như một sự đổi khác táo bạo. Ông Andrew Tanner, Giám đốc Thiết kế tại Habitat, giải thích: “Các mảng màu nâu đỏ retro sẽ tạo ra một ánh sáng dịu nhẹ đầy mời gọi. Chúng tôi đã giới thiệu các thiết kế kính màu trong hệ thống chiếu sáng và phụ kiện gia đình để đáp ứng nhu cầu ngày càng cao của các gia đình, đồng thời thử nghiệm các loại kính trong suốt nhiều lớp và phong cách hai tông màu để giữ cho nó luôn mới mẻ”.

Thiết kế theo phong cách Cottagecore cosiness

Cottagecore cosiness là một xu hướng thiết kế xuất hiện lần đầu vào năm 2020, nhưng được dự đoán là vẫn tiếp tục “càn quét” mạng xã hội và được coi là xu hướng nổi trội vào năm 2022. Khi tìm kiếm hashtag #cottagecore trên Instagram và Pinterest, bạn có thể khám phá ra được vô số hình ảnh mang lại ý tưởng cho việc thiết kế nhà ở theo phong cách này với những vật dụng có hình cây lá đặc sắc.

5 xu hướng trang trí nhà ở hứa hẹn sẽ thịnh hành trong năm 2022 - Ảnh 5.

Ảnh: Nick Pope

Đây là phong cách pha trộn giữa vintage xưa cũ và hiện đại trẻ trung để mang đến sự khác biệt cho không gian sinh hoạt hàng ngày. Vẻ ngoài giản dị của của phong cách này sẽ phù hợp với các kiểu nhà ở khác nhau, đặc biệt là nhà cổ hoặc nhà nhỏ kiểu nông thôn. Phong cách này được tăng cường bởi những yếu tố thuần truyền thống, chẳng hạn như sàn lát gỗ, dầm lộ ra ngoài và gạch trần mộc mạc. Tựu trung, phong cách này sẽ mang đến cho bạn những rung cảm đặc biệt về thiên nhiên, giúp bạn hoàn toàn thư giãn khi trở về nhà sau một ngày dài.

chọn
Sắp xây toà nhà cao thứ ba Hà Nội?
Toà nhà Landmark 55 có tổng mức đầu tư 5.934 tỷ đồng, khi hoàn thành sẽ là toà nhà cao tầng thứ ba của Hà Nội, sau Keangnam Landmark và Lotte Center Hà Nội (65 tầng). Chủ đầu tư Taseco Land cho biết dự kiến quý II/2024 xin giấy phép xây dựng, quý III/2024 cấp giấy chứng nhận đăng ký đầu tư cho dự án.