60% người trẻ Nhật ủng hộ hạ độ tuổi trưởng thành

Một cuộc khảo sát mới cho thấy khoảng 60% người trẻ ở Nhật Bản ủng hộ kế hoạch của chính phủ hạ độ tuổi trưởng thành từ 20 xuống còn 18 vào tháng 4/2022.
60 nguoi tre nhat ung ho ha do tuoi truong thanh
Từ tháng 4/2022, những người 18 tuổi ở Nhật sẽ được xác định là người trưởng thành.

Cuộc khảo sát nói trên do Tổ chức Nippon tiến hành qua mạng từ ngày 7-9/9 với sự hợp tác của một công ty nghiên cứu thị trường. Hơn 800 người trong độ tuổi từ 17-19 đưa ra câu trả lời hợp lệ trong cuộc khảo sát.

Khi được hỏi họ tự xem mình là trẻ con hay người trưởng thành, 62,9% chọn trẻ con.

Tuy nhiên, 60,3% ủng hộ kế hoạch của chính phủ hạ độ tuổi trưởng thành, lập luận khi được xác định là người trưởng thành, mọi người sẽ có trách nhiệm hơn.

Kết quả khảo sát còn cho thấy 66,1% cho rằng độ tuổi có thể bị nêu danh và công bố ảnh khuôn mặt khi phạm tội là 18 tuổi hoặc thậm chí có thể thấp hơn.

Hiện nay, những tội phạm dưới 20 tuổi sẽ không bị tiết lộ danh tính và ảnh khuôn mặt.

Hồi tháng 6, quốc hội Nhật thông qua dự luật sửa đổi hạ độ tuổi trưởng thành từ 20 xuống 18.

Dự luật này có hiệu lực từ tháng 4/2022 và đây là lần sửa đổi đầu tiên kể từ khi luật xác định tuổi trưởng thành tại Nhật được ban hành vào năm 1876.

Theo đó, người từ 18 tuổi trở lên có thể kết hôn, ký hợp đồng và làm thủ tục vay tiền mà không cần sự đồng ý của cha mẹ.

Tuy nhiên, họ vẫn sẽ bị cấm hút thuốc lá, uống rượu bia và đánh bạc cho đến khi 20 tuổi.

Luật hiện hành quy định người dưới 20 tuổi chỉ được kết hôn khi cha mẹ đồng ý với độ tuổi tối thiểu là 18 đối với nam và 16 với nữ.

60 nguoi tre nhat ung ho ha do tuoi truong thanh Con đường trở thành Bộ trưởng trẻ nhất lịch sử Malaysia của chàng trai 25 tuổi

Syed Saddiq Syed Abdul Rahman hiện là Bộ trưởng Thanh niên và Thể thao Malaysia. Ông là Bộ trưởng trẻ nhất kể từ khi Malaysia ...

60 nguoi tre nhat ung ho ha do tuoi truong thanh Cảnh báo, nhiều bé gái mắc loại u chỉ hay gặp ở phụ nữ trưởng thành

Rất nhiều trường hợp bé gái vừa sinh hoặc mới 3-4 tuổi đã phát hiện mắc u nang buồng trứng.

chọn
BĐS Hồ Gươm đang tiến vào khu đô thị hơn 126 ha ven Vành đai 4 sau thương vụ 45 tỷ đồng
Sau khi cổ phần hóa, Viwaseen cùng đối tác DAF đã nhượng lại quyền phát triển khu đô thị hơn 126 ha ven Vành đai 4 Hà Nội cho Công ty CP Đầu tư Bất động sản Hồ Gươm với khoản tiền 45 tỷ đồng.