72% điểm du lịch trên toàn cầu vẫn đóng cửa

Theo nghiên cứu mới của Tổ chức Du lịch Thế giới (WTO) công bố cho thấy 72% các điểm đến toàn cầu vẫn đóng cửa đối với du lịch quốc tế.

Theo khu vực, dữ liệu ở châu Âu có số lần đóng cửa biên giới cao nhất với 83%, trong khi châu Phi nằm ở vị trí thấp nhất với mức 57%. Khu vực châu Á - Thái Bình Dương đứng gần giữa ở mức 70%, trong khi châu Mỹ ở mức 80% và Trung Đông là 62%.

Theo nghiên cứu của WTO, 156 trên tổng số 217 điểm đến trên toàn thế giới đã dừng hoàn toàn đối với du lịch quốc tế, theo dữ liệu thu thập được vào ngày 27/4.

Khoảng ba phần tư các điểm đến trên thế giới, các hạn chế đã được thực hiện trong ít nhất ba tháng. 40% các điểm đến đã đưa ra các hạn chế ít nhất hai tháng trước.

72% điểm du lịch trên toàn cầu vẫn đóng cửa - Ảnh 1.

Nghiên cứu của Tổ chức Du lịch Thế giới cho thấy 156 trên tổng số 217 điểm đến vẫn tiếp tục đóng cửa biên giới với khách du lịch quốc tế. (Ảnh: Getty Images)

Quan trọng nhất, nghiên cứu cũng phát hiện ra rằng, cho đến nay chưa có điểm đến nào gỡ bỏ hoặc giảm bớt các hạn chế du lịch liên quan đến Covid-19 đối với khách du lịch quốc tế.

Tổng thư ký UNWTO, ông Zurab Pololikashvili kêu gọi các chính phủ các nước "hợp tác với nhau để phối hợp nới lỏng và dỡ bỏ các hạn chế về du lịch một cách kịp thời và có trách nhiệm, nhất là khi tình hình được coi là an toàn và có thể thực hiện điều đó".

Các quốc gia đang bắt đầu xem xét mở cửa du lịch một vài điểm đến.

Úc và New Zealand đã cam kết mở một "bong bóng du lịch" dự kiến sẽ mất ít nhất vài tháng. Tại châu Âu, Estonia, Latvia và Litva đã công bố kế hoạch mở biên giới cho công dân đi du lịch từ thứ Sáu (15/5).

chọn
'Dòng tiền đổ về bất động sản chưa có hoặc rất ít'
Lãnh đạo doanh nghiệp địa ốc cho rằng trong thời điểm này, khi các hoạt động sản xuất, kinh doanh chưa phục hồi rõ rệt thì dòng tiền đổ về bất động sản chưa có hoặc rất ít.