Hạn chế du lịch châu Âu có thể kéo dài lâu hơn

Tổng thống Donald Trump và các quan chức Liên minh châu Âu đều dự tính sẽ gia hạn lệnh cấm du lịch giữa Mỹ và châu Âu, theo báo cáo của McClatchy.

Các hạn chế đã được ông Trump công bố vào ngày 11/3 để ngăn chặn sự lây lan của đại dịch Covid-19. Các lệnh cấm ban đầu được thiết lập trong 30 ngày, nhưng sau đó đã được kéo dài và vẫn có hiệu lực cho đến khi ông Trump ban bố quyết định khác.

Hiện lệnh cấm có thể kéo dài trong nhiều tháng và sẽ phụ thuộc vào tình hình dịch bệnh. Châu Âu là nguồn du lịch nội địa lớn nhất cho du lịch và kinh doanh đến Mỹ sau Canada và Mexico.

Hạn chế du lịch châu Âu có thể kéo dài lâu hơn - Ảnh 1.

Tổng thống Mỹ Donald Trump. (Ảnh: Gage Skidmore/Flickr)

Chính quyền không có kế hoạch dỡ bỏ các hạn chế trong tương lai gần, một quan chức Mỹ cho biết.

Đó không chỉ là quyết định riêng của ông Trump thúc đẩy chương trình nghị sự. Tổng thống Pháp Emmanuel Macron đã thảo luận về việc "đóng băng" du lịch quốc tế vào châu Âu cho đến tháng 9, đặc biệt là với các quan chức y tế hiện lo ngại về một đợt virus thứ hai tấn công vào cuối mùa thu và mùa đông này.

Lệnh cấm du lịch từ châu Âu vào Mỹ hiện nay gồm 28 quốc gia, bao gồm Vương quốc Anh, Ireland, Pháp, Italy và Đức. Đằng sau các quốc gia biên giới Canada và Mexico, châu Âu có lượng nhiều khách du lịch nhất đến Mỹ hàng năm.

Virus Corona đã kiến hơn 50.000 người ở Mỹ tử vong và gần 220.000 người trên toàn thế giới và đã tàn phá ngành công nghiệp du lịch đến mức du lịch hàng không giảm 90% so với cùng kì năm ngoái.

Theo McClatchy, các tổ chức thương mại và du lịch đã tìm đến Nhà Trắng để thảo luận về vấn đề này.

Tori Emerson Barnes, Phó chủ tịch điều hành các vấn đề công cộng và chính sách tại Hiệp hội Du lịch Mỹ cho biết: "Trước hết, chúng ta thực hiện mở cửa du lịch một cách an toàn tại nhà. Rõ ràng là khách du lịch quốc tế rất quan trọng, và từ quan điểm kinh tế, đó là một lợi ích rất lớn cho Mỹ. Khi họ đến Mỹ, họ chi tiêu nhiều tiền hơn và họ ở lại lâu hơn. Nhưng chúng ta không thể mở lại mọi thứ quá nhanh và sau đó phải đóng mọi thứ lại".

chọn
Lãnh đạo Everland chia sẻ về dự án HH5 Bắc An Khánh vừa M&A ở khu tây Hà Nội
Tại ĐHĐCĐ thường niên 2024, Chủ tịch Everland Lê Đình Vinh cho biết, hiện nay tình hình thị trường bất động sản phía tây Hà Nội đang ấm dần, do tập đoàn đang phối hợp với chủ khu đô thị Bắc An Khánh để hoàn thiện các thủ tục về đầu tư, xây dựng ô đất HH5 để có thể triển khai xây dựng từng phần ngay trong 2024.