Thái Lan: Chợ du lịch cuối tuần nổi tiếng nhất Bangkok mở cửa trở lại đón khách

Chợ du lịch Chatuchak ở Bangkok của Thái Lan đã mở cửa trở lại vào thứ Bảy tuần trước (9/5) sau khi nơi này thực hiện đóng cửa 48 ngày do áp dụng các biện pháp vệ sinh nghiêm ngặt.

Sau khi đóng cửa 48 ngày, Chatuchak - chợ du lịch cuối tuần nổi tiếng của Bangkok đã mở cửa trở lại vào thứ Bảy (ngày 9/5) với thời gian hoạt động ban ngày được rút ngắn hơn và vẫn áp dụng các biện pháp y tế nghiêm ngặt cho du khách.

Chợ Chatuchak là một trong 11 địa điểm thu hút khách du lịch được Cơ quan quản lí đô thị Bangkok (BMA) cho phép mở cửa trở lại. Việc mở lại này với hi vọng có thể thu hút khách du lịch sau khi chính phủ Thái Lan nới lỏng các hạn chế phong tỏa để chống dịch Covid-19. Các chợ nổi tiếng quanh Bangkok đã phải đóng cửa từ ngày 22/3.

Thái Lan: Chợ du lịch cuối tuần nổi tiếng nhất Bangkok mở cửa trở lại đón khách - Ảnh 1.

Một góc chợ Chatuchak ở Bangkok, Thái Lan. (Ảnh: pinterest)

Tuy nhiên, khi việc được mở cửa trở lại, trong 10.334 đơn vị kinh doanh ở khu chợ này không phải tất cả đều được phép hoạt động kinh doanh.

Chợ sẽ mở cửa trong ngày từ 5h sáng đến 18h chiều. Về đêm, các hàng quán đều phải đóng cửa, kể cả hàng ăn ven đường, theo qui định giờ giới nghiêm từ 22 h tối đến 4 h sáng hôm sau được chính phủ Thái Lan áp dụng từ tháng 2.

Tất cả du khách được yêu cầu đeo khẩu trang khi đi ra ngoài. Sáu trạm kiểm soát nhiệt độ, được trang bị chất khử trùng và chậu rửa cũng đã được lắp đặt tại tất cả tám cổng của của khu chợ. Tất cả tám phòng vệ sinh của chợ được dọn sạch cứ sau 2 giờ.

Các nhà kinh doanh tại chợ cũng được yêu cầu tuân thủ các tiêu chuẩn vệ sinh và an toàn nghiêm ngặt, chẳng hạn như giới hạn số lượng chỉ cho phép 5 khách hàng quen  mua một lúc đối với các cửa hàng nhỏ và 10 khách áp dụng cho các cửa hàng lớn hơn và áp dụng giữ khoảng cách giữa các khách hàng.

Các nhà cung cấp thực phẩm ăn liền phải sử dụng các phân vùng khoảng cách giữa các khách, sử dụng bát có nắp đậy và được đảm bảo an toàn. Người phụ vụ cũng sẽ được yêu cầu đeo khẩu trang, buộc tóc và đeo găng tay, mũ chắn giọt bắn.

Nếu các cửa hàng vi phạm sẽ bị cảnh cáo bằng văn bản, trường hợp vi phạm lặp lại, cửa hàng sẽ bị đóng cửa.

Ngoài ra, người bán không được cho phép khách hàng chạm vào thực phẩm tươi sống như thịt và hải sản. Các quầy hàng phải được làm sạch hàng ngày bằng chất tẩy rửa và chất khử trùng trước khi chúng được đóng lại. Nhà cung cấp gian hàng cũng phải tuân thủ nghiêm ngặt vệ sinh cá nhân. 

Để hỗ trợ các nhà kinh doanh khi họ buộc phải đóng cửa ki nh doanh, Cơ quan quản lí đô thị Bangkok đã áp dụng miễn tiền thuê địa điểm tại chợ trong ba tháng kể từ tháng 3.

chọn
Vinaconex: Bán một phần Cát Bà Amatina nếu giá tốt, lãi thêm 275 tỷ từ dự án 93 Láng Hạ
Tại ĐHĐCĐ thường niên năm 2024, ban lãnh đạo Vinaconex đã cập nhật tiến độ, tình hình kinh doanh tại một số dự án bất động sản như Cát Bà Amatina, KCN Đông Anh và Green Diamond.