Tour du lịch Free and Easy 'lên ngôi' với nhiều ưu đãi hấp dẫn

Du lịch nội địa đang trở thành "cứu cánh" cho ngành du lịch Việt Nam trong thời điểm hiện tại. Thay vì lựa chọn các gói tour trọn gói như trước, nhiều người ưa chuộng tour tự chọn (theo dạng Free and Easy) nhờ yếu tố giá rẻ, nhiều sự lựa chọn và thoải mái với lịch trình tự do.

Sau thời gian giãn cách xã hội, tình hình dịch bệnh Covid-19 tại Việt Nam đang được kiểm soát tốt, du khách Việt bắt đầu đi du lịch trở lại. Nhiều doanh nghiệp du lịch cùng các địa phương đang triển khai hàng loạt chương trình ưu đãi, giảm giá hấp dẫn nhằm kích cầu du lịch nội địa. 

Đa số đại diện các đơn vị lữ hành Việt Nam đều thừa nhận du khách đang có xu hướng lựa chọn những tour du lịch tự do theo dạng Free and Easy nhiều hơn. Đây là dạng tour chỉ bao gồm các dịch vụ chính như vé máy bay, khách sạn, ô tô đưa đón sân bay. Còn các chi phí khác như ăn uống, đi lại, vé tham quan du khách sẽ tự lo.

Ưu điểm nổi trội nhất của loại tour này là du khách có thể thỏa thích đi lại tự do, thiết kế lịch trình cho riêng mình mà hoàn toàn không bị gò bó bởi lịch trình sẵn có.

Đại diện công ty du lịch PYS Travel cho biết, do ảnh hưởng của dịch bệnh nên tâm lí của du khách sẽ quan tâm đến những điểm đến an toàn, riêng biệt với chất lượng dịch vụ đảm bảo. Thời điểm này, khách du lịch chủ yếu lựa chọn nghỉ dưỡng và theo dạng tự túc. Vì vậy, hình thức tour Free and Easy đang được nhiều người quan tâm.

Đây cũng là một trong những xu hướng được nhiều khách du lịch nội địa lựa chọn trong thời gian gần đây. Đặc biệt, những thay đổi về hành vi du lịch này được thể hiện rõ hơn sau dịch Covid-19. 

Công ty du lịch PYS Travel đang triển khai các combo du lịch 3 ngày 2 đêm theo dạng Free and Easy đến những điểm đến hấp dẫn như Nha Trang, Phú Quốc, Quy Nhơn, Đà Nẵng... có giá từ 2,7 triệu đồng đến 4 triệu đồng/người.

Đặc biệt, PYS Travel có chương giá ưu đãi lên đến 40%, áp dụng cho 4 người lớn với giá chỉ 10 triệu đồng, nghỉ dưỡng khách sạn tiêu chuẩn 4-5 sao, kèm vé máy bay khứ hồi. Thời gian đặt từ 5/5 đến 31/5/2020. Thời gian sử dụng dịch vụ từ 1/6 đến 31/10/2020.

Trước đó, trong dịp 30/4 -1/5, PYS Travel đã mở bán các tour du lịch như tour Hà Nội - Mộc Châu, Hà Nội - Hồ Ba Bể hay các combo nghỉ dưỡng ngắn ngày tại các resort như FLC Sầm Sơn, FLC Vĩnh Phúc, Hạ Long, Quy Nhơn, Flamingo Đại Lải, Hải Tiến Marissa với mức giá chỉ từ 990 nghìn đồng đến gần 2,7 triệu đồng/người

Bà Điệp, đại diện công ty du lịch AMT Hà Nội chia sẻ: "Hiện nay người Việt đang quay trở lại với du lịch trong nước. Đa số các bạn trẻ và gia đình thường lựa chọn loại tour tự chọn Free and Easy hơn là tour theo đoàn. 

Tour du lịch Free and Easy 'lên ngôi' với nhiều ưu đãi hấp dẫn  - Ảnh 1.

Lý Sơn là một trong những địa điểm được nhiều du khách lựa chọn du lịch dịp hè. (Ảnh: @truchoang95)

Khách chủ yếu lựa chọn đến các điểm du lịch biển như Quy Nhơn, Phú Yên, Lý Sơn, Phú Quốc. Để kích cầu du khách, các bên đối tác như hàng không, khách sạn, dịch vụ xe di chuyển đều đưa ra các mức giá hợp lí do đó giá tour sẽ là giá tốt nhất cho khách hàng".

Ngoài thị trường khách lẻ, thị trường khách đoàn nội địa của công ty du lịch AMT Hà Nội cũng đã bắt đầu đón nhận những dấu hiệu tích cực trở lại. Một số công ty, cơ quan đã liên hệ tư vấn và kí hợp đồng du lịch cho các tour dự kiến khởi hành trong tháng 6 và tháng 7 tới. 

Tương tự, đại diện công ty TST Tourist cho biết, tâm lí của du khách thời điểm sau dịch cần sự an toàn, riêng biệt. Do đó, khách sẽ có xu hướng lựa chọn tour theo nhóm gia đình, dưới 15 người, sử dụng xe riêng và lựa chọn điểm đến có không gian riêng biệt, đảm bảo vừa có khu vui chơi cho trẻ vừa có khu nghỉ dưỡng cho người lớn tuổi.

Đại diện Fiditour cho hay, do tâm lí khách vẫn còn lo ngại về tình hình dịch bệnh nên khách thích lựa chọn dịch vụ và đi ngay, không chờ đợi tour tuyến theo kế hoạch xa như trước.

Đáp ứng nhu cầu đi du lịch của du khách sau một thời gian dài giãn cách cũng như đánh dấu việc chính thức khởi động lại hoạt động kinh doanh. Bên cạnh các tour định kì, Lữ hành Saigontourist còn triển khai song song các sản phẩm Free and Easy đi Vũng Tàu, Hồ Tràm, Phan Thiết, Đà Lạt, Nha Trang với giá từ 1,4 triệu đồng/khách, dịch vụ đặt khách sạn và thuê xe dành cho nhóm khách nhỏ, nhóm khách gia đình. 

Đối với dịch vụ đặt phòng khách sạn cao cấp khắp 3 miền, giá phòng đã được giảm từ 30% đến 50% so với giá thường và dao động còn từ 880 nghìn đồng/khách đến từ 5,5 triệu đồng/khách. Các Combo cao cấp bay với hãng Hàng không Bamboo Airways, nghỉ dưỡng từ 3 đến 4 ngày tại các khách sạn, khu nghỉ dưỡng 5 sao giảm từ 20% đến 50% so với giá thường. 

Công ty du lịch Vietravel cũng khởi động thị trường du lịch trong nước với sản phẩm tour trọn gói cho khách gia đình và tour Free and Easy đến các khu vực như: Phú Quốc, Vũng Tàu, Phan Thiết, Nha Trang, Quy Nhơn, Đà Nẵng và Hạ Long… với giá hấp dẫn cho đối tượng khách hàng trẻ thích đi du lịch tự túc.

Nổi bật là combo 3 ngày 2 đêm bay Bamboo Airways, ở khách sạn 4 – 5 sao tại Phú Quốc, Đà Nẵng, Nha Trang, Quy Nhơn có giá chỉ từ 2,75 triệu đồng, tour du thuyền Hạ Long Paradise 5 sao trọn gói chỉ từ 3,5 triệu đồng…

Bên cạnh đó, hãng lữ hành này cũng chuẩn bị giới thiệu chùm tour "tránh nóng" đến các khu vực miền Tây, Đông Nam Bộ, Nam Trung Bộ và Tây Nguyên với mức giá giảm đến 50% và hệ thống dịch vụ được nâng cấp.

chọn
Lãnh đạo Everland chia sẻ về dự án HH5 Bắc An Khánh vừa M&A ở khu tây Hà Nội
Tại ĐHĐCĐ thường niên 2024, Chủ tịch Everland Lê Đình Vinh cho biết, hiện nay tình hình thị trường bất động sản phía tây Hà Nội đang ấm dần, do tập đoàn đang phối hợp với chủ khu đô thị Bắc An Khánh để hoàn thiện các thủ tục về đầu tư, xây dựng ô đất HH5 để có thể triển khai xây dựng từng phần ngay trong 2024.