Theo đánh giá cập nhật của Ngân hàng Phát triển châu Á (ADB), Việt Nam đạt mức tăng trưởng GDP 7,1% trong nửa đầu năm 2018, so với mức 5,8% cùng kỳ năm 2017. Về phía cầu, thu nhập tăng đã nâng mức tăng trưởng tiêu dùng tư nhân lên 7,2% so với 7,0% của năm trước.
Kinh tế Việt Nam tiếp tục tăng mạnh trong nửa đầu năm 2018, mặc dù có những thách thức trong và ngoài nước có thể tác động đến triển vọng tăng trưởng trong năm nay và năm sau.
Chủ tịch UBND Hà Nội Nguyễn Đức Chung yêu cầu Thanh tra Sở Xây dựng làm rõ việc dân chung cư phải "gánh" 8% phí cho doanh nghiệp và tiền nước tăng gấp 8 lần.
Nhờ gia tăng đầu tư trực tiếp nước ngoài, tăng trưởng xuất khẩu mạnh, nông nghiệp phát triển, và nhu cầu trong nước cũng tăng mạnh, nên tốc độ tăng trưởng GDP trong năm nay dự kiến sẽ đạt 7,1% so với 6,8% năm ngoái, sau đó lại giảm xuống 6,8% vào năm 2019.
Theo lãnh đạo doanh nghiệp bất động sản, một người lao động thu nhập 25 - 30 triệu/tháng và dành 30% để tiết kiệm liên tục trong 10 - 15 năm, nếu số tiền đó đủ để giúp họ an cư thì đấy chính là mức giá phù hợp của nhà ở.