Aeon Mall sắp làm việc với Bắc Giang

Aeon Mall, thương hiệu bán lẻ từ Nhật Bản sẽ có buổi làm việc với UBND tỉnh Bắc Giang vào ngày 16/11.

Ảnh minh hoạ: Hoàng Huy.

Theo Cổng thông tin tỉnh Bắc Giang, dự kiến vào 14h30 ngày 16/11 sắp tới, UBND tỉnh này sẽ có buổi làm việc với Tập đoàn Aeon Mall. Đây là một trong những tập đoàn thương mại bán lẻ lớn nhất trên thế giới với 179 liên doanh trong và ngoài nước Nhật Bản.

Aeon hoạt động tại Việt Nam từ năm 2009, bắt đầu kinh doanh tại Việt Nam từ tháng 1/2014. Hiện tập đoàn có 6 trung tâm thương mại đã đi vào hoạt động ở Việt Nam, gồm: Aeon Mall Tân Phú Celadon, Aeon Mall Bình Tân (TP HCM), Aeon Mall Canary (Bình Dương), Aeon Mall Long Biên, Aeon Mall Hà Đông (Hà Nội), Aeon Mall Lê Chân (Hải Phòng). 

Trước đó, doanh nghiệp Nhật Bản này cho biết đang xúc tiến đầu tư các dự án mới tại Đà Nẵng, Hà Nội, Thanh Hóa, Bình Dương, Đồng Nai. Mục tiêu đến năm 2025, tập đoàn sẽ phát triển và mở 20 trung tâm Aeon Mall tại Việt Nam.

chọn
Chủ tịch Lương Minh Tuấn: Kính siêu trắng sẽ là mũi nhọn 5 năm tới của Đạt Phương, dự kiến mang về doanh thu nghìn tỷ từ 2026
Theo kế hoạch, quý I /2025 Đạt Phương sẽ khởi công nhà máy sản xuất kính siêu trắng tại Thừa Thiên - Huế, dự kiến từ 2026 sẽ mang về doanh thu 1.500 - 2.000 tỷ đồng. Chủ tịch Đạt Phương cho biết, đây là ngành mũi nhọn của Đạt Phương trong thời gian tới, doanh nghiệp đang có những lợi thế lớn trên thị trường kính siêu trắng.