Alibaba tháo dỡ văn phòng trái phép ở Long Thành, Đồng Nai

Công ty Alibaba đã tự tháo dỡ văn phòng trái phép ở xã Long Phước, huyện Long Thành, Đồng Nai sau khi nhận được quyết định cưỡng chế.

Sáng 15/9, ông Nguyễn Văn Hiệp, Chủ tịch UBND xã Long Phước cho biết Công ty Địa ốc Alibaba đã chủ động tháo dỡ văn phòng trái phép tại địa bàn ấp Tập Phước, xã Long Phước, huyện Long Thành, tỉnh Đồng Nai.

Nói với Zing.vn, ông Nguyễn Văn Hiệp thông tin: "Đến ngày 14/6, UBND xã Long Phước ghi nhận phía công ty Alibaba đã chủ động phối hợp với lực lượng chức năng phá dỡ được 50% công trình. Nếu không thực hiện đúng cam kết, UBND tiếp tục cưỡng chế theo quy định".

Vị chủ tịch UBND xã cho biết công trình trái phép được xây dựng trên đất trồng cây lâu năm nằm ở tại thửa đất 196, tờ bản đồ số 61 thuộc ấp với diện tích 302,6 m2. Người đứng tên quyền sử dụng lô đất này là ông Nguyễn Thái Lĩnh, 30 tuổi, cổ đông của Công ty Địa ốc Alibaba.

Alibaba tháo dỡ văn phòng trái phép ở Long Thành, Đồng Nai - Ảnh 1.

Văn phòng trái phép của Công ty Alibaba đã bị tháo dỡ mái, chỉ còn phần khung sắt và tôn bao bọc. Ảnh: Lan Anh.

Theo phóng viên Zing.vn ghi nhận tại hiện trường, toàn bộ cơ sở vật chất như bàn ghế, máy móc, trang thiết bị của văn phòng đều đã được công ty này di dời. Mái tôn của công trình cũng đã được tháo dỡ, chỉ còn phần khung sắt và tôn bao bọc.

Trả lời về vấn đề này, ông Hiệp giải thích phần khung sắt cần phải dùng đến các thiết bị máy móc chuyên dụng nhưng do thời tiết mưa nhiều nên không thể sử dụng, dẫn đến chậm tiến độ.

Tuy nhiên, ông cũng khẳng định, đến nay UBND xã đã ban hành kế hoạch tổ chức thực hiện quyết định cưỡng chế và đồng thời ban hành quyết định thành lập đoàn cưỡng chế.

"Địa phương chỉ chờ ông Lĩnh thực hiện đúng cam kết, còn nếu không sẽ thực hiện theo kế hoạch cưỡng chế đã được phê duyệt" - ông Hiệp nói.

Alibaba tháo dỡ văn phòng trái phép ở Long Thành, Đồng Nai - Ảnh 2.

Biển cảnh cáo về tình trạng phân lô bán nền trái phép trên địa bàn xã Long Phước đã bị cỏ mọc che khuất. Ảnh: Lan Anh.

Chính quyền địa phương đã cắm biển cảnh báo người dân tại khu vực những "dự án ma" của Alibaba, tuy nhiên hoạt động quảng cáo, chào bán vẫn diễn ra trên Internet. Các dự án được rao bán ở đây như Ali Aqua Nhơn Trạch, Alibaba Long Phước, Alibaba Long Thành, Alibaba Phước Thái Capital, Alibaba Long Phước 14, 15, 16...

Thời gian qua, Công ty Địa ốc Alibaba triển khai thực hiện và rao bán trái phép 29 dự án bất động sản “ma” với diện tích hàng chục ha tại Đồng Nai.

Trước đó, UBND tỉnh Đồng Nai khẳng định toàn bộ 29 dự án mà Công ty Alibaba rao bán trên địa bàn đều là những “dự án ma” vì không có dự án nào của doanh nghiệp này được cơ quan chức năng Đồng Nai cấp phép.



Diễn đàn Đầu tư Việt Nam 2026 (Vietnam Investment Forum 2026)

Ngày 4/11 tại TP HCM, Diễn đàn Đầu tư Việt Nam (VIF), do Trang TTĐT Tổng hợp VietnamBiz và Việt Nam Mới tổ chức, trở lại với loạt nội dung nóng: “Bức tranh vĩ mô – bất động sản – thị trường tài chính – chứng khoán: Con đường thịnh vượng của Việt Nam”.

Sự kiện quy tụ chuyên gia kinh tế, nhà hoạch định chính sách, lãnh đạo ngân hàng, các quỹ và hàng trăm nhà đầu tư, cùng phân tích triển vọng vĩ mô, chính sách, bất động sản, ngân hàng, tài sản số và chu kỳ mới của chứng khoán.

Trải qua nhiều mùa tổ chức, VIF đã khẳng định vị thế diễn đàn đầu tư số 1 Việt Nam, nơi kết nối tri thức và vốn đầu tư.

Thông tin chi tiết: vietnaminvestmentforum.vn

Đăng ký mua vé hoặc tham gia khảo sát để có cơ hội nhận vé mời đặc biệt.

chọn
Chi tiết phương án làm đường BT hơn tỷ USD nối sân bay Gia Bình đoạn qua Hà Nội
Tuyến đường kết nối sân bay Gia Bình với thủ đô Hà Nội đoạn đi qua địa bàn TP Hà Nội có chiều dài hơn 13,5 km, với tổng mức đầu tư gần 33.000 tỷ đồng, đầu tư theo phương thức đối tác công tư (PPP), loại hợp đồng xây dựng - chuyển giao (BT).