Ám ảnh tập tục biến ngày trọng đại của cô dâu, chú rể thành cơn ác mộng

Từ một phong tục đầy ý nghĩa, việc thực hiện nghi thức “hôn náo” đã trở nên biến tướng với những trò quậy phá điển hình như sàm sỡ, lột đồ, đánh hội đồng… gây tổn thương tâm lý và thậm chí đe đọa tính mạng cô dâu, chú rể.

Những tập tục biến ngày cưới thành cơn ác mộng

Tháng trước, một chú rể ở Tanshan, tỉnh Hà Bắc đã bị bạn bè dự đám cưới ép phải mặc đồ lót và tất của phụ nữ, sau đó anh còn bị họ trói vào một gốc cây.

Trước đó, ngày trọng đại của một người đàn ông 24 tuổi ở tỉnh Quý Châu đã kết thúc trong bi kịch khi anh bị một chiếc xe đâm trúng trong lúc đang cố gắng chạy trốn những vị khách mời đáng sợ.

Ám ảnh tập tục biến ngày trọng đại của cô dâu, chú rể thành cơn ác mộng - Ảnh 1.

Một phù dâu bị sàm sỡ trong đám cưới nhưng không ai ngăn cản. (Ảnh chụp màn hình).

Bạn bè chú rể đã lột đồ, ném trứng, đổ bia và mực in khắp người chú rể, trói chú rể vào cột điện rồi đánh đập bằng gậy tre, khiến anh phải chạy thoát thân.

Vào tháng 10 năm 2017, một chú rể ở trung tâm thành phố Trịnh Châu đã suýt chết vào ngày cưới sau khi bị những vị khách trói vào cây và xịt hết nửa bình chữa cháy vào mặt.

Cũng trong tháng này, một phù rể ở Đông Dinh, tỉnh Sơn Đông đã hôn mê sau khi bị đám đông kéo lên một chiếc ghế và tung hứng cho đến khi anh bất tỉnh.

"Hôn náo" hay náo động đám cưới là một tập tục cổ xưa ở Trung Quốc với ý nghĩa tốt đẹp là để xua đuổi tà ma trong ngày trọng đại của các cặp vợ chồng, nhưng thực tế nghi thức này đã vượt khỏi tầm kiểm soát trong những năm gần đây với không ít hành vi bạo lực, quấy rối tình dục được báo cáo.

Ám ảnh tập tục biến ngày trọng đại của cô dâu, chú rể thành cơn ác mộng - Ảnh 2.

Cô dâu, chú rể khốn khổ vì những trò đùa ác ý, quấy rối, làm nhục người khác. (Ảnh cắt từ clip).

Không chỉ chú rể mà cả bố mẹ, cô dâu và phù dâu đều có thể trở thành nạn nhân của những trò đùa ác ý hay thậm chí là làm nhục người khác. Một số đoạn video ghi lại cảnh cô dâu, phù dâu bị các vị khách nam sàm sỡ, lột đồ bất chấp sự có mặt của chú rể hay quan viên hai họ.

Vào năm 2016, một cô dâu ở tỉnh Hà Nam, Trung Quốc đã bị chính những người bạn của chú rể xông vào phòng tân hôn lột đồ. Không dừng lại ở đó, họ còn đòi lột nội y của cô dâu ngay trước mặt người chồng.

Ám ảnh tập tục biến ngày trọng đại của cô dâu, chú rể thành cơn ác mộng - Ảnh 3.

Cô dâu bị bạn bè chú rể lột đồ ngay trong phòng tân hôn. (Ảnh chụp màn hình).

Nhà chức trách ở miền đông Trung Quốc hiện đã cấm các nghi lễ "thô tục và bạo lực" trong đám cưới, tờ Daily Mail đưa tin. 

Cụ thể, theo những chỉ thị vừa được chính quyền huyện Shen ở tỉnh Sơn Đông ban hành vào đầu tháng 5, tất cả những trò chơi khăm phản cảm như buộc chú rể vào cây hoặc cột điện thoại, ném trứng, đổ bia, nước sốt lên người họ… đều bị cấm. 

Thông báo cho biết những hành vi đáng bị chỉ trích này có thể gây tổn hại tâm lí các nạn nhân, thậm chí để lại thương tích nguy hiểm đến tính mạng: "Các nghi lễ cổ xưa đã mất đi ý nghĩa"; "Bất cứ ai có hành vi thô tục như vậy cần bị trừng phạt".

Các hành vi không thể chấp nhận còn bao gồm việc yêu cầu cô dâu và chú rể phải thực hiện những trò mạo hiểm đáng xấu hổ và người vi phạm sẽ bị trừng phạt vì gây rối trật tự công cộng.

Các công chức, viên chức được khuyến khích cử hành các nghi lễ kết hôn một cách riêng tư, thiêng liêng, tránh tổ chức xa hoa, tốn kém.

chọn
Hình ảnh đường kết nối Hà Nội - Bắc Giang qua cầu Xuân Cẩm vừa thông xe
Tuyến đường kết nối từ nút giao Bắc Phú, cao tốc Hà Nội - Thái Nguyên đến cầu Xuân Cẩm ở Sóc Sơn, Hà Nội dài 4,2 km vừa thông xe kỹ thuật.