Ấn Độ: Tung tin khủng bố để tránh đi chơi với bạn gái

Cảnh sát Ấn Độ bắt giữ người đàn ông vì gửi thư điện thử giả mạo tung tin đồn về nguy cơ không tặc khủng bố tại một số thành phố của nước này. 
an do tung tin khung bo de tranh di choi voi ban gai
All Motaparthi Vamshi Krishna gửi thư giả mạo tung tin khủng bố vì muốn tránh đi chơi với bạn gái. Ảnh: Cảnh sát Hyderabad

All Motaparthi Vamshi Krishna khai nhận rằng anh muốn gửi thư tung tin đồn khủng bố chỉ vì muốn trốn việc đi chơi với người bạn gái mới quen trên mạng. Tuy nhiên, sự việc này đã khiến cảnh sát thắt chặt an ninh tại các sân bay ở Hyderabad, Chennai và Mumbai, dù không chuyến bay nào bị huỷ.

Thông báo của cảnh sát Hyderabad cho biết, Krishna đã gửi một bức thư điện tử đến cảnh sát Mumbai, tự xưng là một người phụ nữ vừa biết tin 6 người đàn ông tại khách sạn đang âm mưu tiến hành một vụ cướp máy bay.

Cảnh sát đã lần theo địa chỉ IP đến một quán cà phê ở Hyderabad và ban đầu khoanh vùng 8 đối tượng tình nghi. Krishna được xác định là người đã gửi email sau khi cảnh sát xem lại camera an ninh.

Krishna đã kết hôn, có một con và làm việc trong ngành du lịch. Anh thú nhận là đang quen một cô gái ở Chennai qua mạng. Người này rủ anh đeesn Mumbai và Goa chơi. Nhưng vì không có tiền, Krishna định gửi vé máy bay giả cho bạn gái, trước khi lập tài khoản thư điện thử và gửi thư nặc danh cho cảnh sát.

Tại cuộc họp báo, B. Limba Reddy, phó chỉ huy lực lượng cảnh sát đặc nhiệm ở Hyderabad, nói với CNN rằng Krishna bị bắt với 4 tội danh, trong đó có mạo danh và cung cấp thông tin sai lệch.

"Anh ta không có tiền. Nhưng nếu anh ta huỷ chuyến đi chơi chỉ vì điều đó, anh ta sẽ thấy xấu hổ và mối quan hệ với bạn gái cũng chấm dứt", Reddy nói. "Vì vậy, anh ta nghĩ nếu chuyến bay bị huỷ vì an ninh sân bay, anh ta sẽ không có lỗi".

chọn
Tòa tháp đôi cao nhất Đà Nẵng được chuyển đổi từ condotel sang căn hộ chung cư giờ ra sao?
Đà Nẵng Times Square hiện đang là tòa nhà cao nhất Đà Nẵng với tòa tháp đôi 50 tầng. Dự án này được Kim Long Nam phát triển từ năm 2017 với tính chất là khách sạn và condotel. Vào năm 2023, Đà Nẵng đã cho chuyển mục đích sử dụng các lô CT1 - CT2 - CT3 - CT7 tại dự án sang mục đích đất ở tại đô thị để xây dựng nhà chung cư.