Ấn Độ xác nhận 39 công nhân bị bắt cóc ở Iraq năm 2014 đã chết

(PLO) - Bộ Ngoại giao Ấn Độ xác nhận 39 thi thể của những công nhân bị bắt cóc ở Iraq năm 2014 đã được tìm thấy.
an do xac nhan 39 cong nhan bi bat coc o iraq nam 2014 da chet
Người nhà của các công dân bị bắt cóc. (Nguồn: ndtv.com/TTXVN)

Theo AFP dẫn lời Bộ trưởng Sushma Swaraj, những công nhân này bị IS giết chết. Thi thể của họ được tìm thấy tại một ngôi mộ tập thể ở làng Badush, phía Tây Bắc thành phố Mosul. Các thi thể được tiến hành kiểm tra DNA và kết quả cho thấy 38 mẫu trùng khớp, chỉ còn 1 thi thể chưa xác định được vì chưa có gia đình đến xác nhận.

Những nạn nhân này chủ yếu xuất thuân trong gia đình nghèo ở bang Punjab miền bắc Ấn Độ và làm trong một công ty xây dựng ở Mosul. Bà Swaraj cho biết Ấn Độ sẽ gửi một chiếc máy bay đặc biệt để đưa các thi thể về với gia đình.

an do xac nhan 39 cong nhan bi bat coc o iraq nam 2014 da chet Bản đồ ẩm thực phố Hàng Đường

Phố Hàng Đường nằm trong khu phố cổ, là con phố gắn liền với thức quà ô mai đã quá nổi tiếng và quen thuộc ...

an do xac nhan 39 cong nhan bi bat coc o iraq nam 2014 da chet Khát vọng giản đơn của ngôi làng mang tên 'điểm chỉ'

Có rất nhiều thanh niên đến tuổi lấy vợ lấy chồng, lên xã làm giấy đăng ký kêt hôn vẫn phải điểm chỉ - Ông ...

chọn
'Giá bất động sản tăng cao cũng là tín hiệu tốt của nền kinh tế, quan trọng là tăng theo cách nào'
Đó là chia sẻ của bà Hoàng Thu Hằng, Phó Cục trưởng Cục Quản lý Nhà và Thị trường Bất động sản (Bộ Xây dựng). Theo bà Hằng, tại dự thảo Luật Kinh doanh bất động sản sẽ có định nghĩa và quy định để kiểm soát đầu cơ, đồng thời sẽ có các công cụ để điều tiết thị trường bất động sản