Australia sơ tán cư dân trước hai cơn bão lớn

Trước mối đe dọa từ hai cơn bão cấp độ 4 với sức tàn phá lớn dự báo sắp đổ bộ vào vùng duyên hải miền Tây và miền Bắc Australia trong ngày 23/3, nhà chức trách nước này đã yêu cầu người dân sơ tán khẩn cấp tại một số nơi chịu ảnh hưởng.

Australia sơ tán cư dân trước hai cơn bão lớn.

Cục Khí tượng Australia cho biết bão Trevor, với vận tốc gió lên tới 250 km/h, dự kiến sẽ vào vùng bờ biển thưa dân của Lãnh thổ Bắc Australia, gần Vịnh Carpentaria trong ngày 23/3.

Cảnh sát và quân đội đã cho sơ tán khẩn cấp nhiều cộng đồng tại đây cũng như bang Queensland.

Cục khí tượng cho biết bão Trevor sẽ gây ra các đợt sóng cồn "rất nguy hiểm" dọc các đường bờ biển và mang theo mưa lớn nhiều khả năng gây ngập lụt trên diện rộng tại Lãnh thổ Bắc và Queensland.

Trong khi đó, một cơn bão cấp độ 4 khác, bão Veronica, đang tiến gần đến khu vực Pilbara đông dân cư thuộc bang Tây Australia và dự kiến vào bờ trong đêm 23 hoặc ngày 24/3, có khả năng gây mưa tại một số khu vực và sóng cồn cao đến 4m.

1.000 người Mozambique có thể đã chết vì siêu bão1.000 người Mozambique có thể đã chết vì siêu bão "Hốt bạc" nhờ "giải cứu" siêu xe sau bão'Hốt bạc' nhờ 'giải cứu' siêu xe sau bão Người Sài Gòn xếp hàng ở siêu thị mua rau xanh, thịt cá sau bão số 9Người Sài Gòn xếp hàng ở siêu thị mua rau xanh, thịt cá sau bão số 9
chọn
Toàn cảnh vị trí dự kiến xây cầu vượt sông Luộc nối Hải Dương - Thái Bình
Một cầu vượt sông Luộc dự kiến được xây dựng kết nối huyện Thanh Miện, Hải Dương và huyện Quỳnh Phụ, Thái Bình.