Bà Lê Hoàng Diệp Thảo bị cưỡng chế thu hồi con dấu của Trung Nguyên tại biệt thự trăm tỉ ở trung tâm Sài Gòn

Bản án phúc thẩm đã có hiệu lực, song bà Thảo không thực hiện theo dù được tống đạt nhiều lần. Từ đó, Cục thi hành án sẽ cưỡng chế thi hành án đối với vợ cũ "vua cà phê Việt".

Sáng 6/6, dựa theo quyết định yêu cầu bà Lê Hoàng Diệp Thảo chấm dứt hành vi chiếm giữ trái phép con dấu, giấy chứng nhận kinh doanh, Cục Thi hành án Dân sự TP HCM dự kiến tiến hành thu giữ tài sản này tại riêng giá hàng trăm tỉ đồng trên đường Tú Xương (quận 3) của nữ đại gia. 

Lần thứ 3 cơ quan thi hành án đến biệt thự bà Thảo nhưng không có phản hồi

Theo đó, con dấu và giấy phép kinh doanh sẽ được giao trả cho Công ty Cổ phần đầu tư Trung Nguyên - TNH do ông Đặng Lê Nguyên Vũ (chồng cũ bà Thảo) làm đại diện.

Bà Lê Hoàng Diệp Thảo bị cưỡng chế thu hồi con dấu của Trung Nguyên tại biệt thự trăm tỉ ở trung tâm Sài Gòn - Ảnh 1.

Bà Lê Hoàng Diệp Thảo bị cưỡng chế thu hồi con dấu của Trung Nguyên tại biệt thự trăm tỉ ở trung tâm Sài Gòn - Ảnh 2.

Nhà riêng của bà Thảo nằm trên đường Tú Xương, quận 3, TP HCM. (Ảnh: Kỳ Hoa).

Khoảng 8h, căn nhà rộng 688 m2 của bà Thảo cửa vẫn đóng cửa im lìm. Ngôi biệt thự xây dựng theo phong cách đơn giản, cây cối xum xuê và được bảo vệ bằng hàng rào gai nhọn.

Nằm trong khu đất "vàng" quận 3, ngôi nhà này ước tính có giá trị hàng trăm tỉ đồng.Hơn 9h, một số cán bộ mặc cảnh phục đã có mặt trước nhà bà Thảo. Song, cửa ngôi biệt thự đắt giá vẫn đóng chặt.

Khoảng 8h20, quản gia của bà Thảo từng mở cánh cổng nhỏ trước cửa nhà. Sau khi nhìn xung quanh, ông này nhanh chóng khép cửa lại. Thế nhưng, khi các bên liên quan đến buổi cưỡng chế có mặt, người này lại không ra đón tiếp.

Bà Lê Hoàng Diệp Thảo bị cưỡng chế thu hồi con dấu của Trung Nguyên tại biệt thự trăm tỉ ở trung tâm Sài Gòn - Ảnh 3.

Tổ trưởng Tổ dân phố cho biết đây đã là lần thứ 3 cơ quan thi hành án đến nhà nhưng chưa nhận được phản hồi từ bà Thảo. (Ảnh: Ngự Kỳ).

Ông Dong kể về những lần đến hỗ trợ lực lượng chức năng tống đạt quyết cưỡng chế đối thi hành án đối với đối với bà Diệp Thảo. (Clip: Ngự Kỳ)

Ông Phạm Văn Dong, Tổ trưởng dân phố, cho biết đã việc tại đây 4 năm nhưng chưa bao giờ gặp mặt bà Thảo. Thời gian qua, đã có hơn 20 lần tìm đến gõ cửa nhà nữ đại gia, song không ai xuất hiện.

"Bà Thảo ra vô nhà toàn bằng ôtô, có vài lần tôi thấy được dáng thì thấy người cao ráo", ông Dong cho biết.

Tổ trưởng dân phố cũng cho biết đây là lần thứ 3 Cục thi hành án đến nhà nhưng không nhận được sự phản hồi từ phía vợ cũ của ông Đặng Lê Nguyên Vũ.

Bà Lê Hoàng Diệp Thảo bị cưỡng chế thu hồi con dấu của Trung Nguyên tại biệt thự trăm tỉ ở trung tâm Sài Gòn - Ảnh 5.

Các bên tiếp tục không gặp được bà Thảo để thi hành án. (Ảnh: Ngự Kỳ).

Khoảng gần 9h30, các bên liên quan kí biên bản chứng kiến tống đạt không thành, vì không gặp được bà Thảo.

Bà Thảo chiếm giữ con dấu của Công ty Cổ phần đầu tư Trung Nguyên từ 2015?

Trước đó, ngày 12/11/2018, TAND Cấp cao tại TP HCM xử phúc thẩm đã chấp nhận yêu cầu khởi kiện của Công ty Cổ phần Đầu tư Trung Nguyên. 

Sau khi bản án có hiệu lực, Cục Thi hành án đã nhiều lần tống đạt quyết định thi hành án, giấy báo... song bà Thảo chưa thực hiện theo. 

Theo bản án phúc thẩm, bà Thảo là cổ đông, nắm 30% vốn điều lệ của TNH. Giữa tháng 10/2015, bà dẫn theo một số người đến trụ sở TNH, cưỡng đoạt con dấu và giấy chứng nhận đăng kí doanh nghiệp. Việc này được Văn phòng thừa phát lại quận Bình Tân ghi nhận.

Bà Lê Hoàng Diệp Thảo bị cưỡng chế thu hồi con dấu của Trung Nguyên tại biệt thự trăm tỉ ở trung tâm Sài Gòn - Ảnh 6.

Ông Đặng Lê Nguyên Vũ (trái) và bà Lê Hoàng Diệp Thảo. (Ảnh tư liệu).

Không có con dấu đã gây khó khăn cho TNH trong việc giao dịch với đối tác, khách hàng. Tập đoàn đã nhiều lần yêu cầu bà Thảo trả lại toàn bộ tài sản trên, song bà không thực hiện.

TNH sau đó khởi kiện bà Thảo, yêu cầu hoàn trả tài sản, chấm dứt hành vi chiếm giữ trái phép con dấu của công ty, đóng dấu lên chữ kí của người không có thẩm quyền và nhân danh công ty thực hiện các công việc không thuộc thẩm quyền.

 Bởi theo TNH, từ cuối năm 2014, bà Thảo không còn được ủy quyền thực hiện bất kì công việc liên quan đến hoạt động của công ty.

Năm 2015, bà Thảo đơn phương xin li hôn với ông Vũ vì cho rằng cả hai đã phát sinh mâu thuẫn trầm trọng.

Hôm 27/3, TAND TP HCM đã tuyên cho cả hai được li hôn sau nhiều lần hòa giải bất thành. Theo đó, các con giao cho bà Thảo chăm sóc, nuôi dưỡng; ông Vũ có nghĩa vụ cấp dưỡng mỗi năm 10 tỉ đồng.

Về tài sản, HĐXX giao cho ông Vũ sở hữu 6 nhà đất đang quản lí, trị giá hơn 350 tỉ đồng. Bà Thảo sở hữu 7 nhà đất trị giá hơn 375 tỉ đồng và có nghĩa vụ trả lại cho ông Vũ phần chênh lệch 12,5 tỉ.

Về 5.700 tỉ đồng giá trị cổ phần thuộc Tập đoàn Trung Nguyên, HĐXX cho ông Vũ được hưởng 60%, bà Thảo 40%. Tuy nhiên, toàn bộ cổ phần được giao cho "vua cà phê Việt" sở hữu. Theo đó, ông Vũ có trách nhiệm trả tiền cho bà Thảo tương ứng với giá trị cổ phần người vợ được chia.

Về số tiền, vàng trị giá 1.764 tỉ đồng bà Thảo đứng tên tại ngân hàng, HĐXX xác định đây là tài sản chung, theo nguyên tắc sẽ chia đôi nhưng có tính đến công sức đóng góp của các bên. Theo đó, bà Thảo được quản lí số tiền này, nhưng cấn trừ tiền từ cổ phần ông Vũ nhận của bà Thảo.

Cả hai sau đó đều có đơn kháng cáo. VKS cũng kháng nghị hủy toàn bộ án sơ thẩm.


chọn
BĐS Hồ Gươm đang tiến vào khu đô thị hơn 126 ha ven Vành đai 4 sau thương vụ 45 tỷ đồng
Sau khi cổ phần hóa, Viwaseen cùng đối tác DAF đã nhượng lại quyền phát triển khu đô thị hơn 126 ha ven Vành đai 4 Hà Nội cho Công ty CP Đầu tư Bất động sản Hồ Gươm với khoản tiền 45 tỷ đồng.