Bà Phan Thị Mỹ Thanh bị đề nghị khai trừ Đảng

Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh Đồng Nai đã bỏ phiếu đề nghị khai trừ Đảng đối với bà Phan Thị Mỹ Thanh với kết quả 2/3 số phiếu tán thành.

Theo đó, tại lần họp kiểm điểm gần đây, sau khi nghe kết quả kiểm điểm từ Ban Thường vụ Tỉnh ủy và các cá nhân, Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh Đồng Nai đã bỏ phiếu đề nghị khai trừ Đảng đối với bà Phan Thị Mỹ Thanh, Phó Bi thư Tỉnh ủy, Trưởng đoàn ĐBQH tỉnh Đồng Nai. Kết quả có 2/3 tổng số phiếu tán thành.

ba phan thi my thanh bi de nghi khai tru dang

Bà Thanh vừa bị UB KTTW tiếp tục kết luận có nhiều sai phạm trong điều hành công tác và có hành vi tư lợi.

Trước đó, hai lần Ban Thường vụ Tỉnh ủy Đồng Nai lên kế hoạch đưa ra Ban Chấp hành Đảng bộ để họp kiểm điểm đối với bà Thanh nhưng bà cáo bệnh.

Các sai phạm của bà Thanh được xác định "nối dài" từ lúc còn làm Phó Giám đốc Sở Công nghiệp, lãnh đạo UBND huyện Nhơn Trạch, rồi Phó Chủ tịch UBND tỉnh Đồng Nai. Bà được xác định ký nhiều giấy tờ sai quy định, "chống lưng" cho công ty của chồng, có các sai phạm trong việc thực hiện các dự án, thiếu minh bạch trong kê khai tài sản…

Cùng với bà Thanh, các lãnh đạo hàng đầu của tỉnh Đồng Nai như ông Đinh Quốc Thái, Chủ tịch UBND tỉnh, Nguyễn Phú Cường- Bí thư Tỉnh ủy, Trần Văn Tư- Phó Bí thư Tỉnh ủy cũng được xác định có các sai phạm…

ba phan thi my thanh bi de nghi khai tru dang Kiến nghị xử lý Phó Bí thư Đồng Nai Phan Thị Mỹ Thanh

Thanh tra Chính phủ kiến nghị Chủ tịch UBND tỉnh Đồng Nai báo cáo Thường vụ Tỉnh ủy Đồng Nai tổ chức kiểm điểm và ...

ba phan thi my thanh bi de nghi khai tru dang Trưởng Đoàn ĐBQH Tỉnh Đồng Nai Phan Thị Mỹ Thanh tiếp tục bị xem xét, xử lý kỉ luật

Bà Phan Thị Mỹ Thanh, Phó bí thư Tỉnh uỷ, Trưởng đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh Đồng Nai tiếp tục bị xem xét, xử ...

ba phan thi my thanh bi de nghi khai tru dang Bà Phan Thị Mỹ Thanh khiếu nại Ủy ban Kiểm tra trung ương

Bà Phan Thị Mỹ Thanh, phó bí thư tỉnh ủy Đồng Nai xác nhận với báo chí bên hành lang họp tổ Quốc hội sáng ...

chọn
D2D ước lãi thêm 800 tỷ từ dự án Lộc An
Năm 2024 - 2029, D2D sẽ thực hiện tiếp giai đoạn 2 khu dân cư Lộc An với tổng mức đầu tư gần 1.116 tỷ đồng. Tổng doanh thu dự kiến trong giai đoạn 2 là hơn 2.181 tỷ đồng, lợi nhuận dự kiến 795 tỷ đồng.