Bắc Bộ có sương mù, Nam Bộ vẫn nắng khô, chất lượng không khí đều ở ngưỡng xấu

Kết quả quan trắc tại một số điểm của TP HCM ngày 7/1 cho thấy, không khí ở ngưỡng xấu. Tại Hà Nội, chỉ số AQI lên đến 135, tăng 14 đơn vị so với hôm qua.

Bắc Bộ sáng có sương mù, Nam Bộ vẫn nắng khô 

Trung tâm Dự báo Khí tượng Thủy văn Quốc gia ngày 7/1 cho biết, phía Tây Bắc Bộ nhiều mây, ngày nắng, đêm có mưa vài nơi. Gió nhẹ. Sáng và đêm trời lạnh, có nơi trời rét. Nhiệt độ thấp nhất 18-21 độ C, có nơi dưới 17 độ C; cao nhất 25-28 độ C, có nơi trên 28 độ C.

Phía Đông Bắc Bộ nhiều mây, có mưa nhỏ vài nơi, sáng sớm có sương mù và sương mù nhẹ, trưa chiều hửng nắng. Gió Đông Nam cấp 2-3. Sáng sớm và đêm trời lạnh, vùng núi có nơi trời rét. Nhiệt độ thấp nhất 18-21 độ C, vùng núi có nơi dưới 18 độ C; cao nhất 23-26 độ C, có nơi trên 26 độ C.

Khu vực Hà Nội nhiều mây, có mưa nhỏ vài nơi, sáng sớm có sương mù và sương mù nhẹ, trưa chiều hửng nắng. Gió Đông Nam cấp 2-3. Sáng sớm và đêm trời lạnh. Nhiệt độ thấp nhất 19-22 độ C, cao nhất 24-27 độ C.

Thanh Hóa đến Thừa Thiên-Huế có mưa vài nơi, sáng sớm có sương mù và sương mù nhẹ rải rác, trưa chiều trời nắng. Gió nhẹ. Phía Bắc sáng sớm và đêm trời lạnh. Nhiệt độ thấp nhất 19-22 độ C, cao nhất 26-29 độ C.

Đà Nẵng đến Bình Thuận có mưa rào vài nơi, trưa chiều trời nắng. Gió Đông Bắc cấp 2-3. Nhiệt độ thấp nhất 22-25 độ C; cao nhất 28-31 độ C, có nơi trên 31 độ C.

Tây Nguyên ngày nắng, đêm có mưa rào vài nơi. Gió Đông Bắc đến Đông cấp 2-3. Nhiệt độ thấp nhất 17-20 độ C; cao nhất 26-29 độ C, có nơi trên 29 độ C.

Nam Bộ ngày nắng, đêm không mưa. Gió Đông Bắc đến Đông cấp 2-3. Nhiệt độ thấp nhất 22-25 độ C; cao nhất 30-33 độ C, có nơi trên 33 độ C.

Chất lượng không khí ở TP HCM và Hà Nội đều không tốt

Kết quả quan trắc tại một số điểm của TP HCM ngày 7/1 cho thấy, không khí ở ngưỡng xấu. Tại Hà Nội, chỉ số AQI lên đến 135, tăng 14 đơn vị so với hôm qua.

Cụ thể, quận 2 có chất lượng không khí xấu nhất, với chỉ số lên đến 155. Quận 1 và Bình Thạnh lần lượt có chỉ số 134 và 147.

Trong khi đó, chất lượng không khí ở Hà Nội chỉ có Tân Mai đạt mức trung bình - 92 đơn vị. Các nơi còn lại đều ở mức không tốt là Bắc Từ Liêm, Hoàn Kiếm và Kim Liên, với chỉ số AQI lần lượt 130, 135 và 103.

chọn
Lãnh đạo Everland chia sẻ về dự án HH5 Bắc An Khánh vừa M&A ở khu tây Hà Nội
Tại ĐHĐCĐ thường niên 2024, Chủ tịch Everland Lê Đình Vinh cho biết, hiện nay tình hình thị trường bất động sản phía tây Hà Nội đang ấm dần, do tập đoàn đang phối hợp với chủ khu đô thị Bắc An Khánh để hoàn thiện các thủ tục về đầu tư, xây dựng ô đất HH5 để có thể triển khai xây dựng từng phần ngay trong 2024.