Bắc Giang: Xử phạt hai cá nhân rao bán đất sai sự thật trên mạng xã hội

Sở Thông tin và Truyền thông Bắc Giang vừa xử phạt vi phạm hành chính ông Đặng Đình Ngọc, thôn Tây, xã Cảnh Thụy và ông Nguyễn Văn Hương, thị trấn Nham Biền (Yên Dũng) với tổng số tiền 10 triệu đồng (5 triệu đồng/người) do đăng tải bài viết có nội dung rao bán đất tại xã Lão Hộ và thị trấn Nham Biền sai sự thật.

Qua rà soát của lực lượng chức năng, ngày 4/10, ông Nguyễn Văn Hương sử dụng tài khoản Facebook “Nguyễn Hương” đăng tải bài viết trên nhóm “Mua bán nhà đất Yên Dũng - Bắc Giang” liên quan đến việc triển khai Dự án Khu đô thị số 1, thị trấn Nham Biền với mục đích thăm dò, phục vụ việc môi giới bất động sản với dự án này.

Bắc Giang: Xử phạt 2 cá nhân rao bán đất sai sự thật trên mạng xã hội - Ảnh 1.

Cơ quan chức năng ra quyết định xử phạt đối với Đặng Đình Ngọc.

Tuy nhiên, bài viết có nội dung mở bán đất là không chính xác, ảnh hưởng đến uy tín của cơ quan nhà nước và chủ đầu tư dự án.

Tương tự, ngày 18/10, ông Đặng Đình Ngọc sử dụng tài khoản Facebook “Đặng Ngọc” đăng tải bài viết trên trang cá nhân với nội dung liên quan đến rao bán đất tại xã Lão Hộ. Ông Ngọc đăng tải nội dung bài viết có kèm theo hình ảnh thông tin quy hoạch xây dựng cầu và tuyến đường vành đai 5.

Bắc Giang: Xử phạt 2 cá nhân rao bán đất sai sự thật trên mạng xã hội - Ảnh 2.

Một phần nội dung ông Nguyễn Văn Hương đăng giao bán đất sai sự thật trên Facebook cá nhân.

UBND huyện Yên Dũng xác nhận, thông tin đăng tải này là không chính xác, ảnh hưởng đến việc triển khai các dự án đầu tư tại địa phương và tính minh bạch của thị trường bất động sản.

Tại trụ sở công an, hai đối tượng trên đã nhận thức được hành vi của mình là sai phạm, chủ động gỡ bỏ bài viết và cam kết không vi phạm.

chọn
Vinaconex: Bán một phần Cát Bà Amatina nếu giá tốt, lãi thêm 275 tỷ từ dự án 93 Láng Hạ
Tại ĐHĐCĐ thường niên năm 2024, ban lãnh đạo Vinaconex đã cập nhật tiến độ, tình hình kinh doanh tại một số dự án bất động sản như Cát Bà Amatina, KCN Đông Anh và Green Diamond.