Bãi rác lớn nhất miền Trung cận kề ngày đóng cửa

Mỗi ngày, bãi rác Khánh Sơn (quận Liên Chiểu, Đà Nẵng) tiếp nhận hơn 1.000 tấn rác thải. Chính quyền Đà Nẵng đang loay hoay tìm nơi xử lí vì đến năm 2020, nơi này sẽ quá tải.

Bãi rác cao hơn đầu người ở Đà Nẵng sắp quá tải: Trung bình mỗi ngày, bãi rác Khánh Sơn (quận Liên Chiểu, TP Đà Nẵng) tiếp nhận hơn 1.000 tấn rác thải. Dự kiến, đến năm 2020, nơi này phải đóng cửa.

Bãi rác lớn nhất miền Trung cận kề ngày đóng cửa - Ảnh 2.

Bãi rác Khánh Sơn được chính quyền Đà Nẵng xây dựng từ năm 2007, ở phường Hòa Khánh Nam, quận Liên Chiểu.

Bãi rác lớn nhất miền Trung cận kề ngày đóng cửa - Ảnh 3.

Có diện tích 32,4 ha, đây là nơi tập kết rác thải lớn nhất ở miền Trung. Với 5 hộc chôn lấp, mỗi ngày khu vực này tiếp nhận hơn 1.000 tấn phế thải các loại.

Bãi rác lớn nhất miền Trung cận kề ngày đóng cửa - Ảnh 4.

Ông Tô Văn Hùng, Giám đốc Sở Tài nguyên và Môi trường, cho biết sau hơn 10 năm hoạt động, hơn 4 triệu tấn chất thải rắn đã được chôn lấp ở Khánh Sơn.

Bãi rác lớn nhất miền Trung cận kề ngày đóng cửa - Ảnh 5.

Theo tính toán của các cơ quan chuyên môn ngành môi trường Đà Nẵng, khoảng 200 ngày nữa, Khánh Sơn sẽ quá tải và phải đóng cửa.

Bãi rác lớn nhất miền Trung cận kề ngày đóng cửa - Ảnh 6.

Theo ghi nhận, nhiều hộc rác đã đầy. Để giải quyết bài toán về môi trường, chính quyền địa phương tính đến phương án nâng cấp và xây dựng các khu xử rác thải mới.

Bãi rác lớn nhất miền Trung cận kề ngày đóng cửa - Ảnh 7.

Vì nhiều do khác nhau, Đà Nẵng chưa có nơi xử mới thay thế Khánh Sơn. Lượng rác thải tập trung về đây quá nhiều, thời gian qua bãi rác bốc mùi hôi thối, ô nhiễm nặng.

Bãi rác lớn nhất miền Trung cận kề ngày đóng cửa - Ảnh 8.

Người dân địa phương mong muốn chính quyền di dân ra khỏi khu vực này hoặc dời bãi rác đến nơi khác. Tuy nhiên, do thiếu tiền đền bù, chưa chọn được vị trí thích hợp nên UBND Đà Nẵng lựa chọn giải pháp nâng cấp công nghệ, xử mùi hôi.

Bãi rác lớn nhất miền Trung cận kề ngày đóng cửa - Ảnh 9.

Mới đây, UBND Đà Nẵng yêu cầu Sở Tài nguyên và Môi trường áp dụng các giải pháp công nghệ trong quá trình xử để kéo dài sự tồn tại của bãi rác đến năm 2022.

Bãi rác lớn nhất miền Trung cận kề ngày đóng cửa - Ảnh 10.

Rác thải sẽ được phân loại, cán nát trước khi đổ xuống hộc chôn lấp.

Bãi rác lớn nhất miền Trung cận kề ngày đóng cửa - Ảnh 11.

Bên cạnh đó, UBND Đà Nẵng đã đầu tư 12,5 tỉ đồng để phủ bạt HDPF tại các bãi chôn lấp nhằm tránh phát tán mùi hôi.

Bãi rác lớn nhất miền Trung cận kề ngày đóng cửa - Ảnh 12.

Bãi rác Khánh Sơn (chấm đỏ) ở quận Liên Chiểu. (Ảnh: Google Maps).


Hội thảo “Chiến lược phát triển và đầu tư bất động sản sau Nghị quyết 21 và những cập nhật chính sách”

Thời gian: 8h00 ngày 22/09/2026
Địa điểm: L7 West Lake Hanoi by Lotte Hotels, Ballroom tầng 4, 683 Lạc Long Quân, Tây Hồ, Hà Nội

Sự kiện quy tụ đại diện cơ quan quản lý, Đại biểu Quốc hội, chuyên gia bất động sản, chuyên gia kinh tế độc lập, doanh nghiệp… Các diễn giả sẽ cùng thảo luận, phân tích những nội dung quan trọng của Nghị quyết 21 và những chính sách mới; từ đó đánh giá tác động, gợi mở chiến lược phát triển và đầu tư bất động sản trong thời gian tới.

Hai phiên thảo luận chính:

Phiên 1: Nghị quyết 21 và các thay đổi pháp lý
Phiên 2: Những tác động đến tương lai phát triển và đầu tư bất động sản
Thảo luận - Hỏi đáp cùng chuyên gia

chọn
Lộ diện nhà đầu tư Khu đô thị Cảng hàng không quốc tế Gia Bình 2 hơn 72.000 tỷ đồng
Khu đô thị Cảng hàng không quốc tế Gia Bình 2 được đầu tư bởi Bất động sản An Phú. Doanh nghiệp này thành lập vào tháng 9/2025 với vốn điều lệ ban đầu 800 tỷ đồng, đến nay đã tăng vốn lên 13.700 tỷ đồng.