Bắn hạ khỉ đực đầu đàn hung dữ cắn nhiều trẻ em ở Sóc Trăng

Con khỉ đực đầu đàn hung dữ cắn nhiều trẻ em ở xã Tham Đôn, H.Mỹ Xuyên (Sóc Trăng) đã bị bắn hạ.
Bắn hạ khỉ đực đầu đàn hung dữ cắn nhiều trẻ em ở Sóc Trăng - Ảnh 1.

Con khỉ đực đầu đàn cắn nhiều trẻ em ở Sóc Trăng vừa bị bắn hạ. (Ảnh: Trần Thanh Phong).

Chiều 3/3, Ông Lê Minh Tán, Chủ tịch UBND xã Tham Đôn, H.Mỹ Xuyên (Sóc Trăng), cho biết trước việc dư luận hoang mang, lo lắng về bầy khỉ hoang gồm 5 con hung dữ cắn phá vườn cây ăn trái và nhiều lần cắn trẻ em bị thương ở ấp Cần Giờ 1, xã Tham Đôn, chính quyền xã đã chủ động trình báo, xin ý kiến xử lý từ lãnh đạo H.Mỹ Xuyên.

Theo đó, Công an H.Mỹ Xuyên kết hợp với Ban chỉ huy Quân sự huyện đã dùng súng bắn hạ được khỉ đực đầu đàn.

Đây được coi là con khỉ hung dữ, cắn nhiều trẻ em trong xóm.

Ngoài ra, lực lượng chức năng còn bao vây, khống chế bắt được 2 con khỉ khác đưa vào rừng phòng hộ ở H.Cù Lao Dung để thả về thiên nhiên.

Lực lượng chức năng tiếp tục vây bắt 2 con khỉ còn lại để thả vào rừng phòng hộ.

Bắn hạ khỉ đực đầu đàn hung dữ cắn nhiều trẻ em ở Sóc Trăng - Ảnh 2.

Bầy khỉ hoang phá phách, cắn nhiều trẻ em gây hoang mang, lo lắng cho người dân. (Ảnh: Trần Thanh Phong).

Như Thanh Niên đã thông tin, cuối năm 2018, người dân ở ấp Cần Giờ 1, xã Tham Đôn phát hiện bầy khỉ hoang có 5 con sinh sống tại các bụi tre, rừng tràm trong ấp.

Bầy khỉ này thường xuyên xuống rẫy, vườn cây ăn trái phá phách và vào nhà dân để tìm thức ăn, nước uống, cắn người.

Xử lý bầy khỉ hoang thường xuyên cắn người ở xã Tham Đôn, Sóc TrăngXử lý bầy khỉ hoang thường xuyên cắn người ở xã Tham Đôn, Sóc Trăng Thử thách Momo có thật sự đe dọa trẻ em hay chỉ là sự thổi phồng tin tức? Thử thách Momo có thật sự đe dọa trẻ em hay chỉ là sự thổi phồng tin tức? Từ vụ thử thách Momo trên Youtube, đăng video bạo lực cho trẻ em bị xử lý thế nào?Từ vụ thử thách Momo trên Youtube, đăng video bạo lực cho trẻ em bị xử lý thế nào?
chọn
Hai thách thức lớn của Long Hậu
Đánh giá về 2024, Long Hậu cho rằng các chính sách pháp luật có nhiều thay đổi, là một trong những rủi ro ảnh hưởng đối với các nhà phát triển khu công nghiệp. Bên cạnh đó, nhiều doanh nghiệp ngoài ngành bắt đầu chuyển hướng đầu tư sang BĐS công nghiệp cũng làm gia tăng sự cạnh tranh trong lĩnh vực này.