Từ vụ thử thách Momo trên Youtube, đăng video bạo lực cho trẻ em bị xử lý thế nào?

Theo quy định tại Nghị định 159/2013/NĐ-CP, việc đăng tải và công chiếu những thông tin có nội dung không phù hợp cho người xem là hành vi vi phạm pháp luật và có thể bị phạt nặng.

Thời gian gần đây, sự việc 1 em bé người Anh bị "tẩy não", tự dùng kéo cắt tóc của mình sau khi xem một số video từ Youtube đã khiến các bậc phụ huynh và dư luận vô cùng hoang mang, sợ hãi.

Được biết, trước đó bé gái này đã xem hàng loạt video có chứa hình tượng nhân vật búp bê Momo khá nổi và kỳ dị của Nhật Bản. Trong những video, búp bê Momo có dấu hiệu chỉ bảo điều xấu cho trẻ em, bao gồm những hành vi như cắt tóc, tự làm thương mình bằng dao, bật lửa gas...

Từ vụ thử thách Momo trên Youtube, đăng video bạo lực cho trẻ em bị xử lý thế nào? - Ảnh 1.

Thử thách tự sát Momo đang bị chèn vào các video tưởng chừng vô hại dành cho trẻ em. (Ảnh: Zing.vn)

Trước sự việc này, ngày 1/3, thông tin từ Cục Phát thanh truyền hình và Thông tin điện tử cho biết, đơn vị này vừa yêu cầu Google, đơn vị chủ quản mạng xã hội video YouTube có hành động cụ thể với các clip hướng dẫn tự sát.

Vậy, theo quy định của pháp luật Việt Nam thì xử phạt thế nào nếu chiếu video phản cảm cho trẻ?

Thông tư 38/2016/TT-BTTTT quy định rõ trách nhiệm của tổ chức, cá nhân tại nước ngoài sử dụng trang tin điện tử, mạng xã hội để cung cấp thông tin công cộng mà người sử dụng tại Việt Nam truy cập hoặc sử dụng dịch vụ là phối hợp với cơ quan quản lý Nhà nước trong việc loại bỏ các nội dung không phù hợp với thuần phong mỹ tục, đặc biệt là nội dung cho trẻ em.

Theo quy định tại Nghị định 159/2013/NĐ-CP, việc đăng tải và công chiếu những thông tin có nội dung không phù hợp cho người xem là hành vi vi phạm pháp luật và có thể bị xử lý như sau:

Phạt tiền từ 5.000.000 đồng đến 10.000.000 đồng đối với một trong các hành vi sau đây:

- Đăng, phát thông tin sai sự thật gây ảnh hưởng nghiêm trọng.

- Miêu tả tỉ mỉ hành động dâm ô, chém, giết, tai nạn rùng rợn trong các tin, bài, ảnh.

- Đăng, phát tin, bài, ảnh kích dâm, khỏa thân, hở thân thiếu thẩm mỹ, không phù hợp với thuần phong mỹ tục Việt Nam.

...

Phạt tiền từ 20.000.000 đồng đến 30.000.000 đồng đối với một trong các hành vi sau đây:

- Đăng, phát thông tin sai sự thật gây ảnh hưởng rất nghiêm trọng.

- Đăng, phát thông tin kích động bạo lực, dâm ô, đồi trụy.

Phạt tiền từ 70.000.000 đồng đến 100.000.000 đồng đối với một trong các hành vi sau đây:

- Đăng, phát các tác phẩm đã có quyết định cấm lưu hành hoặc tịch thu.

- Đăng, phát thông tin gây phương hại đến lợi ích quốc gia hoặc gây mất đoàn kết dân tộc.

Ngoài ra, căn cứ theo quy định tại điều 65 của nghị định 174/2013 của Chính phủ quy định xử phạm hành chính trong lĩnh vực bưu chính, viễn thông, công nghệ thông tin và tần số vô tuyến điện, phạt tiền từ 20.000.000 đồng đến 30.000.000 đồng đối với hành vi chủ động cung cấp thông tin miêu tả tỉ mỉ hành động dâm ô, chém, giết, tai nạn rùng rợn trong các tin, bài, phim, ảnh không phù hợp thuần phong mỹ tục Việt Nam.

chọn
Lãnh đạo Everland chia sẻ về dự án HH5 Bắc An Khánh vừa M&A ở khu tây Hà Nội
Tại ĐHĐCĐ thường niên 2024, Chủ tịch Everland Lê Đình Vinh cho biết, hiện nay tình hình thị trường bất động sản phía tây Hà Nội đang ấm dần, do tập đoàn đang phối hợp với chủ khu đô thị Bắc An Khánh để hoàn thiện các thủ tục về đầu tư, xây dựng ô đất HH5 để có thể triển khai xây dựng từng phần ngay trong 2024.