Thử thách Momo trên Youtube là gì mà khiến các bậc phụ huynh lo sốt vó?

Thử thách Momo được cho là một phiên bản mới của thử thách Cá Voi Xanh - trào lưu xúi giục người tham gia thực hiện những hành động nguy hiểm, thậm chí là tự sát để được thắng cuộc.

Thử thách Momo bỗng được cảnh báo khắp mạng xã hội

Những ngày gần đây, trên các diễn đàn, các nhóm về "bỉm sữa", trẻ em trên Facebook bỗng lan tràn những lời cảnh tỉnh của những bậc phụ huynh về thử thách Momo.

Thử thách Momo trên Youtube là gì mà khiến các bậc phụ huynh lo sốt vó? - Ảnh 1.

Lời cảnh báo được chia sẻ rộng rãi trên mạng xã hội. (Ảnh chụp màn hình).

Kèm theo những lời cảnh báo đó là những bức ảnh chụp màn hình về một cậu bé người nước ngoài phải khóc thét lên khi nhìn thấy những bức hình kinh dị và chân dung của một người phụ nữ có khuôn mặt kì quái, tạo cảm giác kinh hãi cho người xem. 

Theo đó, người chia sẻ những dòng cảnh báo trên cũng cho biết những thử thách đó được "cài cắm" trong những clip hoạt hình bình thường nên nếu chỉ nghe, không ngồi xem cùng con trẻ thì sẽ khó phát hiện ra những nội dung tiêu cực như thế. 

Hiện tại, các bài đăng cảnh báo về thử thách Momo được đăng tải lại và chia sẻ khá rộng rãi trên mạng xã hội.

Thử thách Momo có liên quan đến việc một trẻ tự sát?

Thử thách Momo trên Youtube là gì mà khiến các bậc phụ huynh lo sốt vó? - Ảnh 2.

Thử thách này sẽ tiếp cận người dùng qua ứng dụng chat như Messenger hoặc WhatApps. (Ảnh: parentune).

Trào lưu Momo không phải mới xuất hiện mà nó đã bắt đầu từ cuối tháng 8/2018. 

Ban đầu, trào lưu nhắn tin cho Momo thông qua ứng dụng Messenger hoặc WhatApps nở rộ lên ở một vài quốc gia như Argentina, Mexico, Mỹ, Pháp, Đức… 

Người dùng khi kết nối với Momo sẽ nhận được nhiều hình ảnh bạo lực và thử thách buộc họ phải thực hiện những hành động tự gây hại cho bản thân. 

Đối tượng mà thử thách Momo nhắm đến là giới trẻ, đặc biệt là trẻ em (độ tuổi từ 8 - 15) hoặc những người có vấn đề tâm lí, tâm thần. 

Tuy nhiên, thời gian gần đây, nhân vật kinh Momo xuất hiện ẩn bên trong các video hoạt hình nổi tiếng dành cho trẻ em như Fortnite, Peppa Pig và còn hiển thị trên ứng dụng chỉ dành cho trẻ em là YouTube Kids.

Theo Daily Mail, cơ quan điều tra đã đặt ra nghi vấn thử thách Momo này có liên quan đến vụ tự sát của một cô bé 12 tuổi tại Argentina. 

Trước khi tự sát, cô bé 12 tuổi này đã ghi lại tất cả những hành động của mình. Cơ quan điều tra cho rằng có ai đó đã đứng sau, xúi giục em làm những việc này. 

Thử thách Momo trên Youtube là gì mà khiến các bậc phụ huynh lo sốt vó? - Ảnh 3.

Thử thách Momo xuất hiện chớp nhoáng trong những bộ phim hoạt hình nổi tiếng. (Ảnh chụp màn hình).

Sau khi kiểm tra điện thoại nạn nhân, cơ quan chức năng phát hiện điện thoại di động của cô bé có những tin nhắn trên ứng dụng Whatsapp.

Cảnh sát điều tra đã tạm giữ một thanh niên 18 tuổi, được cho là người nhắn tin với nạn nhân bằng tài khoản Momo.

Vén màn bí ẩn hình tượng đại diện của thử thách Momo

Hình tượng đại diện cho Momo (người đàn bà mắt to, tóc đen dài, miệng rộng...) gây ám ảnh cho người nhìn. Nhiều người thắc mắc, hình tượng đó được lấy từ đâu?

Theo thông tin từ nhiều nguồn báo chí, hình tượng đó chính là tác phẩm nghệ thuật mang tên "Chim mẹ" của nghệ sĩ Nhật Bản Keisuke Aisawa và từng được trưng bày tại Phòng triển lãm Vanilla ở thành phố Tokyo vào năm 2016. 

>>> Xem thêm: Thử thách Momo có thật sự đe dọa trẻ em hay chỉ là sự thổi phồng tin tức?   

Trái với mục đích nghệ thuật ban đầu, tác phẩm đó lại bị kẻ xấu sử dụng cho mục đích xấu, đe dọa các nạn nhân và khiến các nạn nhân nhỏ tuổi gây hại cho chính mình. 

Để con em mình không bị ảnh hưởng bởi các thử thách tiêu cực trên mạng xã hội như thử thách Momo, thử thách Cá Voi Xanh, các bậc phụ huynh nên hạn chế cho con em sử dụng các thiết bị điện tử và nên sát sao hơn trong việc cho con em mình xem gì trên Youtube. 

chọn
VIS Rating: Khả năng trả nợ của doanh nghiệp bất động sản vẫn ở mức yếu
Khả năng trả nợ của doanh nghiệp vẫn ở mức yếu ngay cả khi dòng tiền được cải thiện do đòn bẩy cao và nợ đến hạn lớn trong năm 2024.