Bánh trung thu không rõ nguồn gốc theo xe khách đổ bộ Hà Nội

Quản lí thị trường Hà Nội vừa phát hiện nhiều hàng hóa gồm bánh trung thu, bánh kẹo, thịt lợn, túi xách thời trang không rõ xuất xứ tại một điểm tập kết của nhà xe Sao Việt.
 - Ảnh 1.

Lực lượng chức năng tiến hành kiểm tra số lượng hàng hóa không rõ nguồn gốc. (Ảnh: DANH TRỌNG).

Sáng 26/8, Đội Quản lý thị trường (QLTT) số 1, Cục QLTT Hà Nội phát hiện số lượng lớn hàng hóa không có hóa đơn chứng từ, có dấu hiệu giả mạo, không đảm bảo vệ sinh an toàn thực phẩm tại điểm tập kết của nhà xe Sao Việt, số 789 đường Giải Phóng, quận Hoàng Mai, Hà Nội.

Tiến hành kiểm tra, lực lượng chức năng phát hiện nhiều thùng giấy, bao tải chứa hơn 330kg thịt lợn, đùi ngan cấp đông, 350 túi chân gà tẩm ướp. Tất cả số thực phẩm này đều được đựng trong các túi nilông, bên ngoài in chữ Trung Quốc.

Đáng chú ý, QLTT phát hiện hơn 800 chiếc bánh trung thu gồm bánh nướng, bánh nhân trứng  và 5.152 chiếc bánh các loại. 

Ngoài ra, còn có nhiều thùng cáctông đựng 550 chiếc bánh trung thu các loại, 240 hộp mì tôm và nhiều sản phẩm bánh kẹo có nhãn mác Trung Quốc không có hóa đơn chứng từ chứng minh nguồn gốc xuất xứ.

 - Ảnh 2.

Nhiều bao tải chứa hơn 330kg thịt lợn, đùi ngan cấp đông, 350 túi chân gà tẩm ướp.(Ảnh: DANH TRỌNG).

Tại thời điểm kiểm tra, lực lượng chức năng còn phát hiện 2 thùng chứa khoảng 130 chiếc túi xách mang nhãn hiệu Gucci, Versace... Những chiếc túi này có đủ hộp, hóa đơn, mã code bên trong. Tuy nhiên, theo lực lượng QLTT, số hàng hóa này có dấu hiệu giả mạo nhãn hiệu đã được bảo hộ.

Ông Hoàng Đại Nghĩa, Đội trưởng Đội QLTT số 1, cho biết số hàng hóa gồm thực phẩm tươi sống chưa thông qua kiểm dịch, không rõ nguồn gốc được vận chuyển bằng xe khách. 

"Đơn vị sẽ tiến hành lấy mẫu kiểm tra, đồng thời khử trùng tiêu độc đối với phương tiện vận chuyển để ngăn chặn việc truyền dịch nếu có", ông Nghĩa nói. Vụ việc đang được lực lượng QLTT Hà Nội xử lí theo quy định pháp luật.

 - Ảnh 3.

Các thùng cáctông chứa bánh trung thu, túi xách, bánh kẹo nhập lậu. (Ảnh: DANH TRỌNG).

chọn
Địa phương được dự báo là 'thủ phủ công nghiệp' mới ở phía nam vừa hút hơn 1,5 tỷ USD vốn ngoại sau một quý
Quý I/2024, Bà Rịa - Vũng Tàu đã thu hút 13 dự án FDI với tổng vốn đầu thu thu hút hơn 1,56 tỷ USD và 10 dự án trong nước với tổng đầu tư thu hút gần 25.000 tỷ đồng.