Bất chấp biển cấm, khúc sông Hồng đông nghịt người tắm như bãi biển

Dù có biển báo nguy hiểm nhưng một khúc sông Hồng vẫn trở thành địa điểm "giải nhiệt" của nhiều người dân Hà Nội trong những ngày nắng nóng.
IMG_7923

Ghi nhận tại gần khu vực bến lấy nước của Đình Phú Gia (thuộc phường Phú Thượng (quận Tây Hồ, TP Hà Nội), nhiều phương tiện tấp nập đỗ dọc theo ven đường.

Mặc dù có nhiều biển cấm tắm được cắm dọc trên bờ, nhưng rất đông người đã tìm tới đây để "giải nhiệt" trong những ngày thời tiết oi bức.

IMG_8079

Càng về chiều tối, sống lượng người tới đây tắm mỗi lúc một đông.

IMG_9231

Một đoạn sông Hồng dài khoảng 200 - 300 m đông nghịt người.

IMG_8606

Nhiều người nhìn cảnh tượng trên có thể sẽ tưởng tượng tới một bãi biển mà không phải một dòng sông.

IMG_8699

Từ người lớn, đến trẻ nhỏ đều thích thú dưới dòng nước mát của dòng sông Hồng.

IMG_9079

Đây là khu vực nằm giữa cầu Nhật Tân và cầu Thăng Lòng, một số người dân ở đây cho hay, đoạn sông này rất nông, phải đi ra cách bờ 20 - 30 m mới quá tầm người.

IMG_8728

Phụ huynh trang bị áo phao cho các em nhỏ và bơi sát các con để đảm bảo an toàn.

IMG_8156

Có nhiều người chủ quan bơi ra rất xa bờ.

Một thanh niên thể hiện màn nhào lộn của mình.

IMG_9122

Nhiều người mang theo cả thú cưng tới đây để tắm.

IMG_8850

Người dân nơi đây cho biết, nhiều năm nay chưa ghi nhận trường hợp nào tử vong do đuối nước, hàng ngày nhiều người dân vẫn đưa con em mình tới đây để tắm.

Video người dân "giải nhiệt" tại khúc sông Hồng ngày nắng nóng.