Bắt cựu Tổng Giám đốc CTCP Coma 18 liên quan đến sai phạm tại dự án VP6 Linh Đàm

Cơ quan An ninh điều tra Công an TP Hà Nội vừa ra quyết định bắt tạm giam ông Lê Huy Lân cựu Tổng Giám đốc, người đại diện theo pháp luật của CTCP Coma 18 về tội Vi phạm quy định về quản lý, sử dụng tài sản Nhà nước, gây thất thoát, lãng phí liên quan đến dự án VP6 Linh Đàm.

Theo TTXVN, ngày 23/3,  Cơ quan An ninh điều tra Công an TP Hà Nội đã ra Quyết định Khởi tố bị can, Lệnh bắt bị can để tạm giam đối với ông Lê Huy Lân (sinh năm 1962) là cựu Tổng Giám đốc, người đại diện theo pháp luật của CTCP Coma 18 về tội Vi phạm quy định về quản lý, sử dụng tài sản Nhà nước, gây thất thoát, lãng phí, quy định tại Điều 219 Bộ luật Hình sự năm 2015, liên quan đến dự án VP6 Linh Đàm, phường Hoàng Liệt, quận Hoàng Mai, TP Hà Nội.

Ông Lê Huy Lân, cựu Tổng Giám đốc CTCP Coma 18. (Ảnh: Coma 18). 

Cùng ngày, Viện Kiểm sát nhân dân TP Hà Nội đã phê chuẩn các quyết định tố tụng trên. Hiện, Cơ quan An ninh điều tra Công an TP Hà Nội đang tiếp tục điều tra, mở rộng vụ án.

Trước đó, tại ngày 9/3, Cơ quan An ninh điều tra Công an TP Hà Nội đã ra Quyết định thay đổi quyết định khởi tố vụ án hình sự từ tội "Cố ý làm trái quy định của Nhà nước về quản lý kinh tế gây hậu quả nghiêm trọng" sang tội "Vi phạm quy định về quản lý, sử dụng tài sản Nhà nước gây thất thoát, lãng phí" xảy ra tại Công ty CP Coma 18.

Cuối tháng 3/2018, ông Lê Huy Lân bị khởi tố về tội Cố ý làm trái quy định về quản lý kinh tế gây hậu quả nghiêm trọng.

Ông Lê Huy Lân, ông là Thạc sỹ quản trị kinh doanh, Kỹ sư điện. Từ đầu năm 2009, ông làm Chủ tịch Hội đồng quản trị và Tổng Giám đốc Coma18. Thời điểm đó, ông Lân sở hữu 10% vốn điều lệ của Coma 18.

Liên quan đến dự án, theo thông tin từ ZingNews, đầu năm 2019, Thanh tra Chính phủ, Thanh tra Bộ Xây dựng và Thanh tra TP Hà Nội ban hành 12 kết luận thanh tra liên quan đến các công trình vi phạm trật tự xây dựng ở Hà Nội. Trong đó, cơ quan thanh tra xác định tại tòa nhà hỗn hợp dịch vụ văn phòng, dịch vụ thương mại và nhà ở cao cấp VP6, phường Hoàng Liệt (quận Hoàng Mai), Mường Thanh đã xây vượt quy hoạch 10 tầng.

Theo kết luận của Thanh tra Bộ Xây dựng, từ tầng 2 đến tầng 9 của tòa nhà VP6 đã chuyển đổi mục đích sử dụng từ dịch vụ thương mại, văn phòng thành căn hộ. Còn các tầng từ 26 trở lên đều không nằm trong quy hoạch được phê duyệt, chủ đầu tư đã tự ý chuyển đổi mục đích sử dụng, xây dựng vượt tầng. Do đó, tính pháp lý của các căn hộ này trở nên mập mờ.

Được đưa vào sử dụng từ năm 2015 nhưng đến nay, nhiều căn hộ ở chung cư VP6 Linh Đàm chưa được cấp sổ hồng.


Hội thảo “Chiến lược phát triển và đầu tư bất động sản sau Nghị quyết 21 và những cập nhật chính sách”

Thời gian: 8h00 ngày 22/09/2026
Địa điểm: L7 West Lake Hanoi by Lotte Hotels, Ballroom tầng 4, 683 Lạc Long Quân, Tây Hồ, Hà Nội

Sự kiện quy tụ đại diện cơ quan quản lý, Đại biểu Quốc hội, chuyên gia bất động sản, chuyên gia kinh tế độc lập, doanh nghiệp… Các diễn giả sẽ cùng thảo luận, phân tích những nội dung quan trọng của Nghị quyết 21 và những chính sách mới; từ đó đánh giá tác động, gợi mở chiến lược phát triển và đầu tư bất động sản trong thời gian tới.

Hai phiên thảo luận chính:

Phiên 1: Nghị quyết 21 và các thay đổi pháp lý
Phiên 2: Những tác động đến tương lai phát triển và đầu tư bất động sản
Thảo luận - Hỏi đáp cùng chuyên gia

chọn
Chủ tịch Hà Nội: Mới chỉ tạm thời đề xuất mở rộng mặt bằng, tạo thêm không gian hưởng thụ hồ Gươm
Theo Chủ tịch UBND TP Hà Nội Vũ Đại Thắng, hiện nay đồ án điều chỉnh quy hoạch khu vực hồ Gươm mới chỉ là bước xin ý kiến về mặt bằng, còn việc xây dựng các công trình mới là một bước sau và sẽ phải tính toán rất kỹ lưỡng. Việc xây cái gì, ở đâu đều phải được nghiên cứu hết sức cẩn trọng.