Bất động sản tuần qua (14/7 - 20/7): Dự án Thành phố Thông minh được giao đất, doanh nghiệp ngoại muốn làm tổ hợp giải trí lớn nhất châu Á ở Quảng Ninh

Hà Nội giao đất làm dự án 4,2 tỷ USD ở Đông Anh, đề xuất cho vay mua NOXH lãi suất 4,8%/năm, doanh nghiệp Hàn Quốc muốn làm tổ hợp giải trí lớn nhất châu Á ở Quảng Ninh... là những thông tin thị trường và dự án nổi bật tuần qua.

Đề xuất cho vay mua NOXH với lãi suất 4,8%/năm        

Tập đoàn Vingroup và Techcombank muốn làm chương trình tín dụng cho vay mua NOXH với các đối tượng đủ điều kiện theo danh sách do các chủ đầu tư xác minh và cung cấp. Lãi suất cố định trong 5 năm đầu, ở mức 4,8%/năm, thấp hơn 2,7% so với vay từ gói 120.000 tỷ đồng.  

Đoàn Quốc Hội khảo sát thị trường Đà Nẵng

Ngày 18/7, Đoàn giám sát của Quốc hội có buổi làm việc với UBND TP Đà Nẵng. Phó Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Đức Hải đã chỉ ra một số bất cập của thị trường BĐS địa phương như các loại hình condotel, officetel,... phát triển mạnh trong điều kiện cơ sở pháp lý chưa đầy đủ, chặt chẽ; phát triển NOXH còn nhiều điểm nghẽn;...

Hà Nội bắt đầu giao đất làm Thành phố Thông minh 

UBND TP Hà Nội đã có quyết định giao đất đợt 1 cho CTCP Đầu tư Phát triển Thành phố Thông minh Bắc Hà Nội để thực hiện dự án Thành phố Thông minh tại huyện Đông Anh (tổng vốn gần 4,2 tỷ USD). Tổng diện tích trong đợt giao đất này là gần 262 ha. 

Khu đất xây dự án. (Ảnh tư liệu: Hạ Vũ).  

Thanh Hóa điều chỉnh quy hoạch dự án tỷ USD 

Tỉnh Thanh Hóa đã phê duyệt điều chỉnh cục bộ Quy hoạch chi tiết tỷ lệ 1/500 Khu đô thị sinh thái, nghỉ dưỡng, vui chơi giải trí cao cấp và du lịch biển Sầm Sơn (một phần khu I.1 - Dự án Khu đô thị Quảng trường biển Sầm Sơn) theo hướng giảm tầng cao tại 9 lô đất hỗn hợp. Chủ đầu tư là CTCP Tập đoàn Mặt Trời (Sun Group).

Doanh nghiệp Hàn Quốc muốn làm tổ hợp giải trí ở Quảng Ninh

Ngày 18/7, tại buổi làm việc với lãnh đạo địa phương, Hiệp hội KGA (Hàn Quốc) đề xuất rót 1 - 2 tỷ USD để xây dựng tổ hợp thể thao và vui chơi giải trí lớn nhất châu Á tại Quảng Ninh. Dự án có quy mô 300 - 350 ha, sẽ là tổ hợp thể thao và vui chơi giải trí lớn nhất châu Á. 

Bitexco đề xuất làm nhà ở xã hội trên Vành đai 3

Ngày 17/7, tại buổi làm việc với Đoàn công tác của Quốc hội, đại diện Tập đoàn Bitexco kiến nghị, xem xét giao Tập đoàn thực hiện NOXH tại Khu nhà đô thị nam đường Vành đai 3 (tên thương mại là The Manor Central Park) nhằm bảo đảm đồng bộ hạ tầng khu đô thị. 

Dự án The Manor Central Park. (Ảnh tư liệu: Hạ Vũ). 

Bắc Giang quy hoạch khu đô thị 200 ha 

Tỉnh Bắc Giang mới ban hành quyết định phê duyệt nhiệm vụ Quy hoạch chi tiết xây dựng Khu đô thị và Trung tâm hành chính huyện Lục Ngạn, tỷ lệ 1/500. Diện tích nghiên cứu lập quy hoạch khoảng 200 ha, dân số dự kiến khoảng 6.000 - 9.000 người.  

Thêm loạt dự án nghìn tỷ ở các địa phương

UBND tỉnh Lào Cai đã phê duyệt danh mục 6 dự án thu hút đầu tư khu công nghiệp, cụm công nghiệp trên địa bàn năm 2024. Trong số này, có Khu công nghiệp Võ Lao tại huyện Văn Bàn với tổng vốn khoảng 1.807 tỷ đồng, diện tích sử dụng đất 200 ha.   

UBND tỉnh Bình Định đã chấp thuận chủ trương đầu tư Khu nhà ở chung cư, dịch vụ thương mại tại khu đất số 592 đường Tây Sơn, phường Quang Trung, TP Quy Nhơn. Dự án có tổng vốn dự kiến gần 1.015 tỷ, sẽ xây dựng chung cư thương mại cao 20 tầng với quy mô 442 căn hộ. 

Tỉnh Bình Dương đang tìm chủ cho Khu đô thị Bắc An Tây (tổng vốn 11.128 tỷ, quy mô dân số 10.000 người), đồng thời mới chấp thuận đầu tư Khu đô thị Đông An Tây (tổng vốn 13.564 tỷ, quy mô dân số 14.300 người). Cả 2 dự án này đều ở TP Bến Cát. 

Tại Ninh Thuận, Sở Kế hoạch và Đầu tư đã thông báo tìm chủ cho Khu đô thị mới Tây Bắc tại TP Phan Rang - Tháp Chàm. Dự án có diện tích khoảng 91,4 ha, sơ bộ tổng chi phí thực hiện là 7.750,5 tỷ, chi phí bồi thường, hỗ trợ tái định cư là 603 tỷ.  

Ngoài ra ở Hòa Bình, dự kiến từ quý I/2025, Khu dân cư nông thôn mới, hạ tầng tái định cư và nhà ở Quý Hòa sẽ được triển khai xây dựng. Dự án có diện tích khoảng 33,6 ha, tổng mức đầu tư hơn 1.311 tỷ.   

chọn
'Đất huyện ven trúng đấu giá gấp nhiều lần khởi điểm là đúng thực tế'
Thứ trưởng Tài nguyên & Môi trường cho rằng các địa phương đã kiểm soát chặt công tác đấu giá nhưng thời điểm giao thoa giữa luật cũ và mới phần nào khiến giá trúng tăng cao.