Bắt giữ 9 toa tàu chở pháo và hàng lậu từ Hà Nội vào Bình Dương

Cục Cảnh sát phòng chống buôn lậu (C74B) Bộ Công an đã phối hợp cùng cơ quan chức năng tỉnh Bình Dương kiểm tra và bắt giữ một đoàn tàu chở nhiều pháo và hàng lậu từ Hà Nội vào ga Sóng Thần.
 
bat giu 9 toa tau cho phao va hang lau tu ha noi vao binh duong Hà Nội: Phát hiện 1,5 tấn bánh kẹo nhập lậu từ Trung Quốc
bat giu 9 toa tau cho phao va hang lau tu ha noi vao binh duong Triệt phá đường dây buôn lậu linh kiện điện tử số lượng lớn

Clip bắt giữ đoàn tàu chở nhiều pháo và hàng lậu (Thực hiện: Văn Dũng):

Ngày 24/12, Cục Cảnh sát chống buôn lậu (C74B) Bộ Công an đã phối hợp cùng phòng Cảnh sát kinh tế, Chi cục Quản lý thị trường tỉnh Bình Dương tiến hành kiểm tra, bắt giữ đoàn tàu chở hàng có chứa nhiều pháo và hàng lậu.

bat giu 9 toa tau cho phao va hang lau tu ha noi vao binh duong
Đoàn tàu chở nhiều hàng lậu và pháo nổ từ Hà Nội và Bình Dương bị bắt giữ. Ảnh: Văn Dũng

Trao đổi với phóng viên, thiếu tá Trần Minh Thông, Phó phòng 6, Cục cảnh sát phòng chống buôn lậu Bộ Công an cho biết. Thời điểm kiểm tra đoàn tàu có số hiệu HH7 vừa từ Hà Nội vào ga Sóng Thần (TX Dĩ An, Bình Dương), cơ quan chức năng phát hiện trên 9 toa tàu có chứa nhiều hàng hoá như loa đài, máy kéo, bánh kẹo và quần áo không rõ nguồn gốc xuất xứ, nghi là hàng lậu.

bat giu 9 toa tau cho phao va hang lau tu ha noi vao binh duong
Trong 9 toa tàu bị bắt giữ, có nhiều hàng hoá không rõ nguồn gốc xuất xứ. Ảnh: Văn Dũng

Đặc biệt, tại toa tàu có ký hiệu 211, cảnh sát phát hiện có nhiều pháo nổ và hoá chất xuất xứ từ Trung Quốc.

bat giu 9 toa tau cho phao va hang lau tu ha noi vao binh duong
Pháo nổ được tìm thấy trong toa tàu có ký hiệu 211. Ảnh: Văn Dũng

Đồng thời, còn nhiều giày dép, quần áo, đồ gia dụng, bánh kẹo,… xuất xứ từ Trung Quốc với giá trị ước tính tổng trị giá lên tới hàng tỷ đồng.

bat giu 9 toa tau cho phao va hang lau tu ha noi vao binh duong
Cơ quan chức năng đang làm rõ các cá nhân, tổ chức có liên quan đến số hàng hoá này. Ảnh: Văn Dũng

Hiện cơ quan công an đã niêm phong tang vật, tiếp tục kiểm tra các toa hàng còn lại để thống kê số lượng và tiếp tục điều tra làm rõ các cá nhân, tổ chức liên quan.

chọn
VIS Rating: Khả năng trả nợ của doanh nghiệp bất động sản vẫn ở mức yếu
Khả năng trả nợ của doanh nghiệp vẫn ở mức yếu ngay cả khi dòng tiền được cải thiện do đòn bẩy cao và nợ đến hạn lớn trong năm 2024.