Bắt khẩn cấp người đàn ông trộm xe ô tô

Sau khi trộm cắp chiếc xe, đối tượng đã mang đi tiêu thụ. Qua điều tra lực lượng Công an đã bắt khẩn cấp 2 người liên quan đên vụ trộm cắp xe ô tô này.

Ngày 27/4, Công an TP. Hạ Long, tỉnh Quảng Ninh đã tiến hành bắt khẩn cấp hai người liên quan đên vụ trộm cắp xe ô tô xảy ra trên địa bàn TP Hạ Long.

bat khan cap nguoi dan ong trom xe o to
Chiếc xe bị tháo biển số - Ảnh CAQN

Theo đó, ngày 25/4, anh Phạm Quang Ph. (trú tại tổ 4, khu 7, phường Bãi Cháy, thành phố Hạ Long) trên đường ra lấy xe đỗ cách nhà khoảng 200 mét thì phát hiện xe ô tô cá nhân nhãn hiệu Huyndai, trị giá khoảng 450 triệu đồng bị mất cắp.

Ngay sau khi nhận được tin báo, Công an thành phố Hạ Long xác lập chuyên án truy tìm thủ phạm và chiếc xe bị trộm cắp.

Đến rạng sáng 27/4, lực lượng công an thành phố Hạ Long phối hợp Công an huyện Thuỷ Nguyên (Hải Phòng) bắt khẩn cấp đối với Vũ Mạnh Đức (SN 1985, trú tại xã Lê Lợi, huyện Hoành Bồ, Quảng Ninh) về hành vi trộm cắp tài sản và đối tượng Trần Thế Anh (SN 1994, trú tại huyện Tĩnh Gia, Thanh Hoá) về hành vi tiêu thụ tài sản do người khác phạm tội mà có, đồng thời thu giữ toàn bộ tang vật vụ án.

Tại cơ quan điều tra, Đức khai nhận do thiếu tiền trả nợ, lợi dụng sơ hở nạn nhân nên đã trộm cắp xe.

Hiện lực lượng chức năng đang tiến hành hoàn tất hồ sơ xử lý các đối tượng theo quy định pháp luật.

bat khan cap nguoi dan ong trom xe o to [Live] Xử phúc thẩm cựu chủ tịch OceanBank chiều 27/4: 'Bị cáo như là người bác sỹ trị bệnh chi lãi ngoài'

Tại phiên tòa hôm nay 27/4, ông Nguyễn Xuân Sơn cho rằng, cáo buộc ông là người đại diện phần vốn của PVN nên lợi ...

bat khan cap nguoi dan ong trom xe o to Tiêu huỷ hơn 3,5 tấn cá không rõ nguồn gốc xuất xứ

Qua quá trình kiểm tra phát hiện xe chở hơn 3,5 tấn cá không có giấy tờ chứng minh nguồn gốc, lực lượng chức năng ...

chọn
Chủ tịch Lương Minh Tuấn: Kính siêu trắng sẽ là mũi nhọn 5 năm tới của Đạt Phương, dự kiến mang về doanh thu nghìn tỷ từ 2026
Theo kế hoạch, quý I /2025 Đạt Phương sẽ khởi công nhà máy sản xuất kính siêu trắng tại Thừa Thiên - Huế, dự kiến từ 2026 sẽ mang về doanh thu 1.500 - 2.000 tỷ đồng. Chủ tịch Đạt Phương cho biết, đây là ngành mũi nhọn của Đạt Phương trong thời gian tới, doanh nghiệp đang có những lợi thế lớn trên thị trường kính siêu trắng.