Bắt người phụ nữ có 6 tiền án, móc túi ở Bệnh viện Bạch Mai

Trong khi móc túi nạn nhân, Vũ Thị Ngần làm rơi một số tờ tiền xuống đất nên bị bảo vệ Bệnh viện Bạch Mai phát hiện, bắt giữ.

Ngày 14/11, Công an quận Đống Đa, Hà Nội cho biết, cơ quan này vừa ra quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can đối với Vũ Thị Ngần (SN 1972, trú ở thị trấn Tiền Hải, huyện Tiền Hải, tỉnh Thái Bình) về hành vi Trộm cắp tài sản.

Đây là người phụ nữ có hành vi móc túi tại khu vực Bệnh viện Bạch Mai hôm 2/11 vừa qua.

bat nguoi phu nu co 6 tien an moc tui o benh vien bach mai
Vũ Thị Ngần tại cơ quan công an.

Kết quả điều tra ban đầu cho thấy, chiều 2/11, Vũ Thị Ngần đi bộ vào trong Bệnh viện Bạch Mai với mục đích trộm cắp tài sản.

Khoảng 16h30, bị can phát hiện bà Bùi Thị S. (SN 1975, quê ở tỉnh Phú Thọ) đang đi từ khu vực khám chữa bệnh đi ra. Ngần quan sát thấy túi áo khoác của bà S. phồng ra nên đoán có tiền.

Sau đó, bị can tiến lại gần và cố tình tạo ra va chạm với bà S. để đánh lạc hướng rồi nhanh tay dùng dao lam rạch túi áo bà S.

Rạch túi xong, Ngần nhìn thấy trong túi áo bà S. có tiền lộ ra. Ngần tiếp tục bám theo vài bước rồi dùng 2 ngón tay móc lấy toàn bộ số tiền trong túi bà S.

Không may cho Ngần là trong quá trình móc tiền ra khỏi túi bà S., một số tờ tiền bị rơi xuống đất. Đúng lúc đó, một bảo vệ của bệnh viện làm nhiệm vụ tuần tra đã phát hiện và bắt giữ Ngần.

Khi bị phát hiện, Ngần thả toàn bộ số tiền vừa lấy trộm của bà S. xuống đất. Tổng số tiền này là 1,6 triệu đồng.

Bảo vệ Bệnh viện Bạch Mai sau đó đã bàn giao Vũ Thị Ngần cho cơ quan công an xử lý. Tại cơ quan điều tra, bước đầu Ngần đã thành khẩn khai nhận hành vi phạm tội của mình.

Vũ Thị Ngần từng có 6 tiền án, 3 tiền sự. Người phụ nữ này vừa mãn hạn tù vào tháng 7/2015, tới nay lại bị bắt giữ vì hành vi Trộm cắp tài sản.

Vụ án đang được Công an quận Đống Đa tiếp tục điều tra, làm rõ.

chọn
Chủ tịch Lương Minh Tuấn: Kính siêu trắng sẽ là mũi nhọn 5 năm tới của Đạt Phương, dự kiến mang về doanh thu nghìn tỷ từ 2026
Theo kế hoạch, quý I /2025 Đạt Phương sẽ khởi công nhà máy sản xuất kính siêu trắng tại Thừa Thiên - Huế, dự kiến từ 2026 sẽ mang về doanh thu 1.500 - 2.000 tỷ đồng. Chủ tịch Đạt Phương cho biết, đây là ngành mũi nhọn của Đạt Phương trong thời gian tới, doanh nghiệp đang có những lợi thế lớn trên thị trường kính siêu trắng.