Bắt kẻ trộm điện thoại Vertu trong chùa ở Sài Gòn

Sau vài phút lễ Phật trong chánh điện chùa Vĩnh Nghiêm, anh Thắng quay lại thì chiếc túi chứa điện thoại Vertu 40.000 USD cùng nhiều tài sản đã biến mất.

Phòng cảnh sát Hình sự (PC02, Công an TP.HCM) đang tạm giữ Nguyễn Thanh Hòa (48 tuổi, ngụ quận 10) và Đào Thị Thu Hồng ( 42 tuổi, ngụ quận 5) để điều tra về hành vi trộm cắp tài sản.

Bắt kẻ trộm điện thoại Vertu trong chùa ở Sài Gòn - Ảnh 1.

Thắng tại cơ quan điều tra. Ảnh: Thái Linh.

Trưa 22/3, ông Phạm Văn Thắng (46 tuổi, ngụ quận 12) vào chánh điện Chùa Vĩnh Nghiêm (quận 3). Ông Thắng sau đó để chiếc túi ngay góc tường để lễ phật. Vài phút sau, người này quay lại thì tài sản đã bị kẻ gian đánh cắp.

Sự việc được trình báo Công an quận 3 và Phòng cảnh sát hình sự. Theo nạn nhân, trong chiếc túi chứa điện thoại Vertu trị giá 42.000 USD cùng 20.000 yen, 500 USD và 50 triệu đồng.

Nhận tin báo, Đội 3 (PC02, Công an TP.HCM) đã vào cuộc, lần ra Hòa là nghi can thực hiện vụ trộm. Tuy nhiên, tên này đã rời khỏi nơi cư trú.

Bắt kẻ trộm điện thoại Vertu trong chùa ở Sài Gòn - Ảnh 2.

Chiếc điện thoại của nạn nhân. Ảnh: Thái Linh.


Sau một ngày tung quân truy xét, trinh sát đội 3 phát hiện Hòa đang có mặt tại nhà của Hồng (vợ Hòa) trong khu chung cư Hùng Vương, quận 5.

Khoảng 15h ngày 23/03, tổ trinh sát ập vào căn hộ, khống chế Hòa cùng vợ. Cảnh sát sau đó đưa cả 2 về một nhà trọ ở quốc lộ 50, huyện Bình Chánh. Tại đây, cảnh sát tìm thấy chiếc điện thoại Vertu, cùng nhiều tang vật khác.

Tại cơ quan điều tra, Hòa khai từng có tiền án về tội Trộm cắp tài sản. Sau khi ra tù, Hòa không tu chí làm ăn mà thường xuyên vào chùa để trộm tiền công đức. Việc Hòa phạm pháp đều có sự giúp sức của người vợ.

chọn
Nơi quy hoạch tổ hợp nhà ở của HanoiHouse tại ngã tư Nguyễn Phong Sắc - Tô Hiệu
Tại góc ngã tư Nguyễn Phong Sắc - Tô Hiệu có một khu đất hơn 0,2 ha, được quy hoạch cho dự án nhà ở thấp tầng và cao tầng. Chủ cũ của dự án này trước đây là Indeco, sau nhiều năm chậm triển khai đã chuyển giao cho chủ mới là HanoiHouse.