Bắt nhóm đối tượng đem vàng giả đi lừa cầm đồ

Nhóm đối tượng đem số lượng lớn dây chuyền bằng vàng giả đi đến các cửa hàng vàng bạc và cầm đồ để lừa cầm cố lấy tiền.
bat nhom doi tuong dem vang gia di lua cam do
Nhóm đối tượng đem số lượng lớn dây chuyền vàng giả di cầm đồ bị bắt giữ. Ảnh: Văn Dũng

Ngày 5/10, Cơ quan CSĐT, Công an TX Thuận An (Bình Dương) cho biết, cơ quan này vừa tiếp nhận các đối tượng : Nguyễn Văn Tuân (33 tuổi), Tống Đức Cảnh (29 tuổi, cùng quê Phú Thọ), Lương Văn Định (32 tuổi, quê Hải Phòng) và Nguyễn Trọng Thủy (27 tuổi, quê Thái Bình) từ Công an phường An Phú để điều tra làm rõ về hành vi “lừa đảo, chiếm đoạt tài sản”.

Trao đổi với PV Việt Nam Mới, đại uý Lê Đình Hùng , Phó trưởng Công an phường An Phú (TX Thuận An, Bình Dương) cho biết, thời gian qua trên địa bàn phường xuất hiện các đối tượng làm giả dây chuyền vàng bạc rồi mang hàng tới các tiệm cầm vàng, tiệm cầm đồ để cầm cố nhằm thu lợi bất chính.

“Đây là thủ đoạn mới và tinh vi nên Ban chỉ huy Công an phường lập tức thông báo rộng rãi đến các chủ tiệm nhằm nhận biết phương thức hoạt động của chúng. Đồng thời nếu phát hiện đối tượng nghi vấn, các chủ tiệm cần sớm báo cho cơ quan chức năng”, đại uý Hùng cho hay.

Sáng 3/9, nhận được tin báo của người dân về việc có hai đối tượng lạ mặt xuất hiện cầm cố dây chuyền vàng bạc nghi là đồ giả. Công an phường An Phú tổ chức “giăng lưới”, sau đó tiếp cận mời cả hai về trụ sở làm việc.

bat nhom doi tuong dem vang gia di lua cam do
Số lượng lớn dây chuyền vàng giả được các đối tượng đem đi lừa cầm đồ. Ảnh: Văn Dũng

Ban đầu, cả hai quanh co chối cãi, qua đấu tranh với những chứng cứ có được, Nguyễn Văn Tuân và Tống Đức Cảnh phải thừa nhận hành vi dùng dây chuyền giả đi lừa cầm cố. Công an tiếp tục truy xét và bắt thêm Lương Văn Định và Nguyễn Trọng Thủy.

Theo lời khai ban đầu của các đối tượng, qua mối quan hệ quen biết ngoài xã hội, Thủy liên hệ với “đầu mối” làm dây chuyền giả tên Sỹ ở huyện Kiến Xương, tỉnh Thái Bình. Các loại dây chuyền vòng vàng, bạc được mạ xi bên ngoài bóng loáng, thực chất được làm từ nguyên liệu chính yếu là đồng.

Thủy đặt hàng với số lượng lớn, chuyển tiền qua tài khoản cho Sỹ. Sau đó Sỹ sẽ gửi hàng theo xe khách chạy tuyến Bắc - Nam vào cho Thủy. Thủy khai mua hai đợt hàng từ Sỹ, đợt đầu là 8 sợi dây chuyền, lắc tay với giá 2 triệu đồng. Đợt 2 mua 7 sợi dây chuyền cùng giá 2 triệu.

Trong khoảng thời gian từ tháng 7 đến tháng 9/2016, Thủy đã 3 lần mang hàng giả đến tiệm cầm đồ Kim Kim Hoa cầm cố, lừa lấy số tiền lớn.

Tiếp đó Thủy đến tiệm vàng bạc, cầm đồ Kim Thế Vinh, Minh Phượng cầm nhiều dây chuyền và lắc tay. Một cái lắc tay thường cầm với giá 450.000 đồng, 2 dây chuyền và 1 lắc cầm 1.400.000 đồng.

Thấy việc “làm ăn” khá dễ dàng, Thuỷ tiếp tục hướng dẫn đồng bọn Định, Cảnh, Tuân hùn tiền lại với nhau, đặt mua hàng từ Sỹ. Sau đó đi lừa hàng loạt tiệm cầm vàng, cầm đồ với thủ đoạn tương tự.

Riêng tiệm cầm đồ Kim Kim Hoa ở khu dân cư Việt Sing (khu phố 4, phường An Phú) bị lừa liên tục 3 lần. Một số tiệm ở địa bàn thị xã Dĩ An cũng bị nhóm này sang lừa. Tiền bạc lấy được chúng chia nhau tiêu xài.

Hiện, cơ quan Công an đang tiếp tục mở rộng điều tra, xử lý.

chọn
Lãnh đạo Fecon: Luật mới không ảnh hưởng đến mảng BĐS của công ty, cam kết trả cổ tức 2022 vào quý IV năm nay
Giai đoạn đến 2029, Fecon cho biết đang nghiên cứu phát triển và triển khai đầu tư khoảng 11 dự án bất động sản với tổng giá trị gần 2 tỷ USD. Với các luật mới vừa được thông qua, ban lãnh đạo đánh giá không ảnh hưởng quá nhiều đến Fecon, các dự án của doanh nghiệp hiện khá là thuận lợi so với sự thay đổi của các luật.