Bắt nhóm người chế tạo, sử dụng súng tự chế và thu giữ gần 1000 viên đạn

Xem video trên mạng, nhóm người tự mày mò chế tạo súng để sử dụng và bán ra thị trường kiếm lời.

Ngày 5/10, Công an TP.Buôn Ma Thuột (tỉnh Đắk Lắk) cho biết, vừa qua đơn vị đã phát hiện nhóm người chuyên chế tạo, tàng trữ, sử dụng súng.

Theo thông tin ban đầu, sau khi nhận được tin báo về việc có một nhóm người sử dụng súng tự chế nên Lãnh đạo Công an thành phố, phối hợp với phòng PC06 và Công an Hòa Thắng tiến hành xác minh, làm rõ.

Sau đó, cơ quan công an đã phát hiện Nguyễn Văn Hợp (61 tuổi, ngụ xã Hòa Thắng) tàng trữ, mua bán đạn chì.

Bên cạnh đó, phát hiện thêm Y Xô Li Mlô (30 tuổi), Y Blin Knul (SN 1981), Y Pôn BKrông (SN 1988), Y Chương Byă (SN 1981), Y Bin Byă (SN 1981), Y Niah Mlô (SN 2000) và Y Hooch BKrông (SN 1986) cùng trú tại xã Hòa Thắng, TP.Buôn Ma Thuột, tỉnh Đắk Lắk chế tạo súng.

Tại đây, lực lượng công an thu giữ 9 khẩu súng và gần 1.000 viên đạn cùng các dụng cụ liên quan.

Tại cơ quan điều tra, bước đầu nhóm người khai nhận đã xem nhiều video trên mạng Youtube hướng dẫn về cách chế tạo súng hơi và súng cồn.

Sau đó, thông qua số điện thoại để lại trên các video này nhóm người trên liên hệ đặt mua các chi tiết của khẩu súng như: nòng súng, cò, ống hơi, ống ngắm, ống giảm thanh...

Còn lại các chi tiết còn thiếu thì nhóm thanh niên tự độ chế rồi lắp ráp. Chi phí cho mỗi khẩu súng dao động từ 4 - 5 triệu đồng.

Sau khi thỏa thuận giá cả, nhóm người trên sẽ gửi hàng qua đường xe khách hoặc bưu điện. Cơ quan công an vẫn đang tiếp tục điều tra, làm rõ vụ việc.

bat nhom nguoi che tao su dung sung tu che va thu giu gan 1000 vien dan Cô giáo đang soạn giáo án bị chồng cũ ôm mìn tự chế lao vào rồi kích nổ

Trong lúc các giáo viên đang soạn giáo án, Âu mang mìn tự chế lao vào và ôm chặt lấy vợ cũ rồi kích nổ ...

bat nhom nguoi che tao su dung sung tu che va thu giu gan 1000 vien dan Đắk Lắk: Giả danh CSGT rồi hỏi vay mượn tiền của 13 nhà xe

Tự xưng là CSGT, người đàn ông hỏi vay mượn tiền của 13 nhà xe trên địa bàn tỉnh Đắk Lắk rồi chiếm đoạt.

chọn
Đầu tư Sài Gòn VRG (SIP): Có hơn 11.948 tỷ đồng khách trả trước, sắp thu nợ hơn nghìn tỷ từ các công ty chứng khoán
Theo BCTC quý I của  Công ty CP Đầu tư Sài Gòn VRG (SIP), doanh thu chưa thực hiện của doanh nghiệp đạt 11.948 tỷ đồng, có khoản phải thu về cho vay ngắn hạn hơn 1.353 tỷ đồng từ các công ty chứng khoán.