Bầu Đức đính chính vụ bán đất cho Trường Hải

Theo bầu Đức, đây chỉ là thương vụ thoả thuận hợp tác đầu tư, nguồn tài chính này chỉ dùng để trả nợ.

Ngày 26/4 tại ĐHCĐ thường niên 2019 Công ty CP Nông nghiệp quốc tế Hoàng Anh Gia Lai (HAGL Agrico – HNG) tổ chức ở Pleiku, Gia Lai, ông Đoàn Nguyên Đức (bầu Đức), Chủ tịch HĐQT công ty, đã đính chính với cổ đông rằng thông tin bán 20.000 ha đất cho Tập đoàn ôtô Trường Hải (Thaco) thực chất chỉ là thương vụ hợp tác đầu tư, không mua đứt bán đoạn.

Bầu Đức giải thích thêm trong gần 20.000 ha nhóm đối tác Thaco đầu tư vào HAGL Agrico có khoảng 10.000 ha cao su, hơn 8.000 ha cọ dầu. Sau này cọ dầu sẽ từng bước chuyển đổi sang trồng cây ăn trái và trước mắt sẽ có khoảng 4.000 ha cây ăn trái. Tuy nhiên, phải chờ đến khi việc ký kết giữa các bên được hoàn tất vào ngày 15-5 mới có thể công bố chi tiết.

Bầu Đức đính chính vụ bán đất cho Trường Hải - Ảnh 1.

Bầu Đức và ông Trần Bá Dương

Trước đó, tại ĐHCĐ của Thaco, ông Trần Bá Dương, Chủ tịch HĐQT Thaco, tiết lộ công ty ông đã ký hợp đồng và đặt cọc 30% trong tổng số 6.200 tỉ đồng để thoả thuận mua 20.000ha đất nông nghiệp của HAGL Agrico ở Campuchia để trồng trái cây.

Bầu Đức cũng nói thêm, Thaco thành lập Thadi (công ty về nông nghiệp của Thaco) hoạt động về nông nghiệp hoàn toàn không mâu thuẫn với HAGL mà hai bên thoả thuận chặt chẽ, không ai đụng chạm ai. "Chúng tôi đã phân chia rất cụ thể, Thadi làm gì, HAGL làm gì, không hề đụng nhau, không gây mất quyền lợi nhau"- Bầu Đức nhấn mạnh.

Năm 2019, HAGL Agrico đưa ra kế hoạch 4.775 tỉ đồng doanh thu và 103 tỉ đồng lợi nhuận. Theo đó, doanh thu từ trồng chuối đóng góp phần lớn với 3.500 tỉ đồng. Hiện tại diện tích trồng chuối.


chọn
VIS Rating: Khả năng trả nợ của doanh nghiệp bất động sản vẫn ở mức yếu
Khả năng trả nợ của doanh nghiệp vẫn ở mức yếu ngay cả khi dòng tiền được cải thiện do đòn bẩy cao và nợ đến hạn lớn trong năm 2024.