Bé gái Ấn Độ chết vì nhịn đói suốt 68 ngày theo tục lệ

Cảnh sát Ấn Độ đang điều tra vụ một bé gái 13 tuổi chết do cha mẹ bắt nhịn đói suốt 68 ngày theo một nghi lễ tôn giáo. 
be gai an do chet vi nhin doi suot 68 ngay theo tuc le Bác sĩ cắt đuôi dài nhất thế giới cho chàng trai Ấn Độ
be gai an do chet vi nhin doi suot 68 ngay theo tuc le Chồng cắt mũi vợ để đòi của hồi môn
be gai an do chet vi nhin doi suot 68 ngay theo tuc le
Bé gái xấu số Aradhana Samdariya. Ảnh: UMA SUDHIR

Trong suốt 68 ngày, Aradhana Samdariya cùng gia đình ở thành phố Hyderabad, miền nam Ấn Độ chỉ uống nước đã đun sôi và không ăn bất cứ thứ gì khác. Đây là nghi thức nhịn ăn tự nguyện của những người theo đạo Jaina, một trong những tôn giáo cổ nhất trên thế giới. Aradhana đã qua đời chỉ hai ngày sau đợt nhịn ăn kết thúc.

Theo BBC, cái chết của cô bé 13 tuổi làm dấy lên cuộc tranh cãi về việc thực hiện các nghi thức ăn chay theo tôn giáo ở Ấn Độ.

Cảnh sát thông báo mở cuộc điều tra sau khi nhận được đơn tố cáo từ một tổ chức bảo vệ quyền trẻ em cho rằng bố mẹ của Aradhana đã buộc em phải nhịn ăn dài ngày.

"Bố mẹ cô bé, LaxmiChand và Manshi Samdariya, bị buộc tội gây tử vong, trong trường hợp này là do thiếu quan tâm, và hành động tàn ác đối với trẻ em", phát ngôn viên cảnh sát thành phố Hyderabad cho biết.

Tuy nhiên, nhân thân của Aradhana phủ nhận lời buộc tội và khẳng định cô bé hoàn toàn tự nguyện.

"Con bé xin phép chúng tôi để được nhịn ăn. Chúng tôi đã yêu cầu condừng việc đó lại sau 51 ngày nhưng con bé không từ bỏ. Việc con tôi nhịn ăn là hoàn toàn tự nguyện và không ai ép buộc nó cả", ông bố Samdariya nói.

Tuy nhiên, các nhà hoạt động xã hội không đồng tính với lời biện hộ của cha Aradhana. Achyut Rao, một nhà hoạt động xã hội, cho biết người thầy của cha cô bé đã khuyên cả nhà nhịn ăn trong 68 ngày để công việc kinh doanh thuận lợi hơn. Bé gái chỉ được uống nước trắng cả ngày. Rao chỉ trích gia đình Aradhana thậm chí còn tổ chức một đám tang để ca ngợi con mình là "thánh".

Nhịn ăn lâu ngày là một tập tục phổ biến trong cộng đồng những người theo đạo Jaina giáo chủ yếu sinh sống ở Ấn Độ, bên cạnh tục santhara buộc tín đồ phải nhịn ăn và uống để chuẩn bị cho cái chết.

Dù bị chỉ trích, những người theo tôn giáo này vẫn lên tiếng bảo vệ tín ngưỡng của mình. "Phụ nữ có thai hoặc không khỏe mạnh không được nhịn ăn. Nhưng không có quy định nào về việc trẻ em nhịn ăn. Việc này phụ thuộc vào khả năng của từng đứa trẻ", Maharasa Ravinder Muniji, một thầy tu đạo Jaina tại thành phố Hyderabad, nói với Firstpost.

Nhiều tục lệ nhịn ăn cũng được duy trì ở những nơi khác trên thế giới. Người Hồi giáo nhịn ăn trong thánh lễ Ramadan, người theo đạo Thiên Chúa giáo nhịn ăn trong mùa chay, người Do Thái nhịn ăn trong lễ Yom Kippur. Tuy nhiên không tôn giáo nào buộc các tín đồ nhịn ăn đến chết.


Bảng xếp hạng Dịch vụ bán lẻ tốt nhất thị trường chứng khoán Việt Nam

VietnamBiz chính thức khởi động Best Retail Brokers 2026 - bảng xếp hạng thường niên nhằm ghi nhận và đánh giá chất lượng dịch vụ dành cho nhà đầu tư cá nhân tại các công ty chứng khoán Việt Nam.

Với hệ thống tiêu chí đánh giá đa chiều, Best Retail Brokers 2026 hướng tới cung cấp một góc nhìn toàn diện về chất lượng dịch vụ bán lẻ, đồng thời ghi nhận những công ty chứng khoán đang tạo ra trải nghiệm tốt nhất cho nhà đầu tư.

Tìm hiểu Best Retail Brokers 2026: https://vietnamrankings.vn

Ban Tổ chức rất mong nhận được tiếng nói của các nhà đầu tư qua khảo sát "Đánh giá chất lượng dịch vụ công ty chứng khoán của bạn".

Tham gia ngay để có cơ hội nhận được vé mời tham dự Diễn đàn Đầu tư Việt Nam 2027 diễn ra vào ngày 12/11/2026!

chọn
Lãnh đạo địa ốc: Nhiều doanh nghiệp bất động sản đang sống mòn, ăn 'lương khô' để duy trì hoạt động
Theo ông Phạm Đức Toản, trong bối cảnh thị trường hiện nay, việc huy động vốn từ khách hàng rất khó khăn. Các doanh nghiệp phải chấp nhận giảm giá sâu, xác định đôi khi cắt lỗ sớm đã là thành công.