Trong đối thoại sau hai năm gián đoạn, Triều Tiên và Hàn Quốc thống nhất cùng tập luyện tại khu nghỉ dưỡng trượt tuyết Masikryong, Triều Tiên trước thềm Olympic Mùa đông tháng 2/2018.
Cùng với đó, Triều Tiên và Hàn Quốc sẽ diễu hành dưới lá cờ chung tại thế vận hội mùa đông 2018 sắp tới tại PyeongChang, Hàn Quốc.
Khu nghỉ dưỡng trượt tuyết khổng lồ được xem là một phần kế hoạch quan trọng của lãnh đạo Triều Tiên Kim Jong-un nhằm mở rộng các cơ sở vật chất giải trí trên cả nước, nâng cao chất lượng cuộc sống.
Lãnh đạo Triều Tiên Kim Jong-un đến thăm khu nghỉ dưỡng trượt tuyết Masikryong.
Nhà lãnh đạo Triều Tiên được cho là thích trượt tuyết từ khi đi du học Thụy Sỹ.
Khu nghỉ dưỡng cách thủ đô Bình Nhưỡng khoảng 2 giờ lái xe, trị giá ước tính khoảng 30 triệu USD.
Có 9 đường trượt chính cho những người có kinh nghiệm và 2 dốc trượt cho những người mới bắt đầu.
Khu nghỉ dưỡng được cho là có mức giá khá cao so với thu nhập trung bình của người dân.
Triều Tiên dự tính đón 5.000 khách/ngày với khu nghỉ dưỡng này.
Khu nghỉ dưỡng được xem là một phần kế hoạch nâng cao chất lượng cuộc sống người dân của lãnh đạo Kim Jong-un.
Pyeongchang là thành phố hiếm hoi có sự kết hợp tuyệt vời giữa thiên nhiên và văn hóa, sự hiếu khách của người dân địa ...
Hội thảo “Chiến lược phát triển và đầu tư bất động sản sau Nghị quyết 21 và những cập nhật chính sách”
Thời gian: 8h00 ngày 22/09/2026 Địa điểm: L7 West Lake Hanoi by Lotte Hotels, Ballroom tầng 4, 683 Lạc Long Quân, Tây Hồ, Hà Nội
Sự kiện quy tụ đại diện cơ quan quản lý, Đại biểu Quốc hội, chuyên gia bất động sản, chuyên gia kinh tế độc lập, doanh nghiệp… Các diễn giả sẽ cùng thảo luận, phân tích những nội dung quan trọng của Nghị quyết 21 và những chính sách mới; từ đó đánh giá tác động, gợi mở chiến lược phát triển và đầu tư bất động sản trong thời gian tới.
Hai phiên thảo luận chính:
Phiên 1: Nghị quyết 21 và các thay đổi pháp lý Phiên 2: Những tác động đến tương lai phát triển và đầu tư bất động sản
Thảo luận - Hỏi đáp cùng chuyên gia
Bất động sản Thái Bảo là chủ đầu tư tuyến đường kết nối trực tiếp Cảng hàng không Quốc tế Gia Bình (gần 5.000 tỷ đồng) và Khu đô thị Cảng hàng không quốc tế Gia Bình 1 (hơn 39.500 tỷ đồng).