Bệnh nhân Covid-19 thứ 100: Quận 8 cách li tập trung 129 người, cách li tại chỗ 140 hộ

Sau khi Bộ Y tế công bố bệnh nhân nhiễm Covid-19 thứ 100 là người dân trên địa bàn, UBND quận 8 đã vận động 129 người liên quan đi cách li tập trung; vận động người thân của họ tự cách li tại nhà.
Bệnh nhân Covid-19 thứ 100: Quận 8 cách li tập trung 129 người, cách li tại chỗ 140 hộ - Ảnh 1.

Lực lượng chức năng phong tỏa hẻm 119b/32 Nguyễn Thị Tần, P.2, Q.8, TP HCM, để phục vụ công tác cách li. (Ảnh: Nguyễn Anh).

Trưa ngày 23/3, đại diện UBND quận 8, TP HCM cho biết sau khi Bộ Y tế công bố bệnh nhân nhiễm Covid-19 thứ 100 là công dân sinh sống trên địa bàn vào tối 22/3, quận đã vận động 129 người dân liên quan đi cách li tập trung. Ca bệnh 100 là nam, 55 tuổi cư trú tại phường 1 (quận 8).

Theo lịch trình di chuyển, ngày 27/2, bệnh nhân đến Kuala Lumpur (Malaysia) đi hành hương lễ hội hồi giáo. Đến ngày 3/3, bệnh nhân về nước trên chuyến bay của Hãng hàng không AsiaAir số hiệu AK524. Đến 20 giờ cùng ngày thì về đến sân bay Tân Sơn Nhất và được con trai chở về nhà.

Từ ngày 4 đến 17/3, người này đi lễ 5 lần/ngày tại Thánh đường Hồi giáo Jamiul Anwar - số 157B/9 Dương Bá Trạc, phường 1.

Đến trưa ngày 17/3, UBND quận 8 nhận được danh sách các tín đồ đồ dự lễ hội Hồi giáo tại Malaysia của Ban Tôn giáo TP HCM. Sau đó, UBND 16 phường của quận 8 rà soát, kiểm tra sức khỏe người Hồi giáo trên địa bàn có tham dự lễ hội tại Malaysia.

Bệnh nhân Covid-19 thứ 100: Quận 8 cách li tập trung 129 người, cách li tại chỗ 140 hộ - Ảnh 2.

Chủ tịch UBND TP HCM Nguyễn Thành Phong trao đổi với lãnh đạo UBND quận 8 về công tác ứng phó với dịch bệnh Covid-19 hôm 21/3. (Ảnh: Sỹ Đông).

UBND quận 8 cho biết dù các trường hợp tại quận đã về nước, thời gian nhận được vừa đủ 14 ngày nhưng ban chỉ đạo quận đã yêu cầu Trung tâm Y tế quận 8 phối hợp với các phường lấy mẫu xét nghiệm và gửi đến Bệnh viện Bệnh nhiệt đới TP làm xét nghiệm. Đồng thời, quận yêu cầu các trường hợp nêu trên cần ở nhà để giám sát sức khỏe y tế thêm 7 ngày.

Tại thời điểm lấy mẫu xét nghiệm, UBND quận 8 cho biết bệnh nhân không có triệu chứng của dịch bệnh Covid-19 như không sốt, không ho.

Cách li tại chỗ 140 hộ dân

Đến sáng ngày 19/3, quận 8 nhận được thông báo kết quả xét nghiệm dương tính từ Trung tâm Kiểm soát bệnh tật TP HCM. Ngay lập tức, quận 8 điều xe cấp cứu chuyển bệnh nhân đến Bệnh viện Bệnh nhiệt đới, khử trùng tiêu độc toàn bộ khu vực xung quanh. Đồng thời, quận khoanh vùng khu vực giám sát và kiểm tra y tế đối với 140 hộ với 725 nhân khẩu, lập 6 chốt chặn tại đầu hẻm ra vào khu vực.

UBND quận 8 cho biết có 11 trường hợp tiếp xúc trực tiếp, thường xuyên với bệnh nhân là người thân, Ban quản trị Thánh đường Hồi giáo phường 1 và những người phục vụ lễ, tiếp cận các trường hợp F1 và chuyển đi đến các khu cách li tập trung.

Đến tối 22/3, khi Bộ Y tế công bố ca nhiễm thứ 100, quận khoanh vùng các đối tượng nam giới từ 14 tuổi trở lên đến thánh đường cầu nguyện, vận động 129 người đến khu cách li tập trung tại túc xá Đại học Quốc gia TP HCM.

Quận 8 hiện có 2 ca nhiễm Covid-19 là bệnh nhân thứ 64 (sinh sống ở phường 2) và bệnh nhân thứ 100. Liên quan đến bệnh nhân 64, quận 8 cũng đã lập khoanh vùng cách li tại chỗ 17 hộ dân liên quan trong vòng 14 ngày.

chọn
Lãnh đạo Fecon: Luật mới không ảnh hưởng đến mảng BĐS của công ty, cam kết trả cổ tức 2022 vào quý IV năm nay
Giai đoạn đến 2029, Fecon cho biết đang nghiên cứu phát triển và triển khai đầu tư khoảng 11 dự án bất động sản với tổng giá trị gần 2 tỷ USD. Với các luật mới vừa được thông qua, ban lãnh đạo đánh giá không ảnh hưởng quá nhiều đến Fecon, các dự án của doanh nghiệp hiện khá là thuận lợi so với sự thay đổi của các luật.