Bệnh nhân 57 nhiễm Covid-19 được điều trị tại Quảng Nam, không đưa ra Huế

Bệnh viện Đa khoa Trung ương (xã Tam Hiệp, huyện Núi Thành, tỉnh Quảng Nam) tiếp nhận bệnh nhân 57 nhiễm Covid-19 để cách li, điều trị.

Theo báo cáo của Ban chỉ đạo phòng chống dịch Covid-19 tỉnh Quảng Nam, bệnh nhân thứ 57 nhiễm Covid-19 là nam du khách người Anh, 66 tuổi, hành khách trên chuyến bay VN0054 từ Anh đến Hà Nội ngày 9/3 (cùng chuyến bay với bệnh nhân 46 là tiếp viên hàng không).

Tại tỉnh Quảng Nam, chính quyền đã nhanh chóng lên danh sách và thực hiện cách li tổng cộng 10 nhân viên khách sạn ở Hội An tiếp xúc gần với bệnh nhân thứ 57.

Ngày 16/3, bệnh nhân 57 nhiễm Covid-19 được chuyển vào điều trị tại Bệnh viện Đa khoa Trung ương Quảng Nam (đóng ở huyện Núi Thành).

Đây là trường hợp bệnh nhân nhiễm Covid-19 thứ 3 trên địa bàn tỉnh Quảng Nam. Hai bệnh nhân nhiễm Covid-19 (tại Khách sạn Nam Hải - Điện Dương - Điện Bàn và Khách sạn Boutique Hội An) đã được vận chuyển ra tỉnh Thừa Thiên - Huể để cách li, điều trị.

Riêng trường hợp bệnh nhân số 57, Ban chỉ đạo phòng chống dịch Covid-19 tỉnh Quảng Nam quyết định chọn bệnh viện Đa khoa Trung ương (xã Tam Hiệp, huyện Núi Thành) để cách li, điều trị, không đưa ra tỉnh Thừa Thiên - Huế.

Bệnh viện đầu tiên ở Quảng Nam tiếp nhận bệnh nhân 57 nhiễm Covid-19 điều trị - Ảnh 1.

Bệnh viện Đa khoa Trung ương (xã Tam Hiệp, huyện Núi Thành, tỉnh Quảng Nam) tiếp nhận bệnh nhân 57 nhiễm Covid-19 để cách li, điều trị. Trong ảnh, một phòng VIP để nghỉ cho người nhà bệnh nhân. (Ảnh: bvtwqn.vn).

Theo thông tin Văn phòng UBND tỉnh Quảng Nam, ông Trần Văn Tân - Phó Chủ tịch UBND tỉnh này đã có buổi làm việc với lãnh đạo bệnh viện bệnh viện Đa khoa Trung ương để bàn về việc tiếp nhận, điều trị bệnh Covid-19 trên địa bàn tỉnh.

Theo báo cáo tại buổi làm việc, từ ngày 23/1 đến 15/3, bệnh viện đã tiếp nhận tổng số lượt khám sàng lọc bệnh liên quan đến Covid-19 là 54 ca, trong đó có 19 ca cách li điều trị (gồm 13 người Việt Nam, 6 người nước ngoài). Tất cả bệnh nhân đều viêm đường hô hấp trên, viêm phổi, không có bệnh liên quan Covid-19. 

Đến sáng 16/3, bệnh viện tiếp nhận bệnh nhân Covid-19 đầu tiên là du khách người Anh. Bệnh viện đã cấp 3.000 khẩu trang vải cho toàn bộ y bác sĩ, nhân viên. Đồng thời thường xuyên làm công tác động viên toàn bộ đội ngũ y bác sĩ để họ yên tâm phục vụ cho bệnh nhân nhiễm Covid-19.

Lãnh đạo bệnh viện Đa khoa Trung ương có các kiến nghị về cơ sở vật chất như phòng áp lực âm, máy thở chức năng cao, máy lọc máu liên tục, máy lọc và khử khuẩn không khí, bộ quần áo chống dịch... Phó Chủ tịch UBND tỉnh Quảng Nam đề nghị lãnh đạo bệnh viện có báo cáo, đề xuất với Bộ Y tế. 

Trong khả năng của tỉnh Quảng Nam, sẽ hỗ trợ tối đa các trang thiết bị, vật tư y tế.

chọn
BĐS Hồ Gươm đang tiến vào khu đô thị hơn 126 ha ven Vành đai 4 sau thương vụ 45 tỷ đồng
Sau khi cổ phần hóa, Viwaseen cùng đối tác DAF đã nhượng lại quyền phát triển khu đô thị hơn 126 ha ven Vành đai 4 Hà Nội cho Công ty CP Đầu tư Bất động sản Hồ Gươm với khoản tiền 45 tỷ đồng.