Bị nghi dàn xếp vụ người phụ nữ gửi tâm thư, ông Đoàn Ngọc Hải khẳng định: 'Không bao giờ làm chuyện bậy bạ như vậy'

Một người phụ nữ đã tìm đến UBND Quận 1, xin gặp ông Đoàn Ngọc Hải rồi nghẹn ngào nước mắt mong ông Hải đừng từ chức đã khiến dư luận xôn xao.
 
bi nghi dan xep vu nguoi phu nu gui tam thu ong doan ngoc hai khang dinh khong bao gio lam chuyen bay ba nhu vay
Bà Nguyễn Thị Trang tìm gặp ông Đoàn Ngọc Hải mong muốn ông không từ chức. Ảnh VTC News

Theo đó, trưa 24/1, bà Nguyễn Thị Trang (60 tuổi, ngụ quận 5, TP HCM) đã đến UBND quận 1 với mong muốn gửi tâm thư đến ông Đoàn Ngọc Hải – Phó chủ tịch UBND quận 1 với mong muốn ông Hải đừng từ chức.

Theo bà Trang, ông Hải là người dám nghĩ dám làm, làm việc rất tốt và rất có tâm. Qua đó mong muốn ông Hải tiếp tục làm việc để thành phố văn minh hơn nữa.

Sau khi nghe bà Trang tâm sự, ông Hải rất cảm động và gửi bà 200.000 đồng để bắt xe ôm ra về.

bi nghi dan xep vu nguoi phu nu gui tam thu ong doan ngoc hai khang dinh khong bao gio lam chuyen bay ba nhu vay
Ông Đoàn Ngọc Hải PCT UBND Quận 1. Ảnh: Tam Nguyên

Tuy nhiên, trước những hành động của bà Trang đã làm dấy lên sự nghi ngờ về tính chân thật của câu chuyện.

Trước ý kiến trái chiều của dư luận, chúng tôi đã liên hệ với ông Đoàn Ngọc Hải để tìm hiểu rõ vụ việc trên.

Được hỏi về nghi vấn dàn xếp về việc người phụ nữ đến UBND Quận 1 gửi tâm thư, ông Hải khẳng định: “Tôi không bao giờ làm chuyện bậy bạ như vậy”.

Trước đó, ngày 8/1, ông Đoàn Ngọc Hải – Phó chủ tịch UBND quận 1, bất ngờ gửi đơn xin từ chức đến Thành ủy, UBND TP HCM cùng lãnh đạo Quận 1.

bi nghi dan xep vu nguoi phu nu gui tam thu ong doan ngoc hai khang dinh khong bao gio lam chuyen bay ba nhu vay Ông Đoàn Ngọc Hải kiên quyết từ quan

Thành uỷ, UBND TPHCM đã gặp gỡ, lắng nghe tâm tư nguyện vọng và động viên ông Đoàn Ngọc Hải, Phó Chủ tịch UBND quận ...

chọn
VIS Rating: Khả năng trả nợ của doanh nghiệp bất động sản vẫn ở mức yếu
Khả năng trả nợ của doanh nghiệp vẫn ở mức yếu ngay cả khi dòng tiền được cải thiện do đòn bẩy cao và nợ đến hạn lớn trong năm 2024.