Asanzo nói gì khi bị Tập đoàn Sharp phủ nhận hợp tác, đòi kiện vì giả mạo bằng chứng?

Ông Phạm Văn Tam, Chủ tịch Asanzo nói hoàn toàn bất ngờ trước thông tin Sharp Việt Nam thông báo có khả năng sẽ kiện doanh nghiệp vì giả mạo bằng chứng Sharp có họp tác tại buổi họp báo ngày 17/9.

Tối 19/9, Asanzo đã phát thông báo phản hồi thông tin Công ty TNHH Điện tử Sharp Việt Nam (SVN) phản bác thông tin về mối quan hệ hợp tác giữa Asanzo và Sharp-Roxy (Hong Kong, thuộc Tập đoàn Sharp) và đòi kiện Asanzo vì cho rằng doanh nghiệp của ông Phạm Văn Tam giả mạo bằng chứng tại buổi họp báo "minh oan" hôm 18/9. Ông chủ Asanzo nói mình hoàn toàn bất ngờ, và khẳng định những văn bản công ty này nhận từ Sharp Roxy là hoàn toàn đúng.

Văn bản do ông Phạm Văn Tam kí, cho biết: "Liên quan đến thông cáo báo chí của Công ty TNHH Điện tử Sharp Việt Nam chiều 19/9, đặt vấn đề về tính xác thực của các văn bản từ phía Công ty Sharp – Roxy Hong Kong, chúng tôi cũng hoàn toàn bất ngờ và khẳng định đó là những văn bản mà chúng tôi nhận được từ phía đối tác".

AADk93f

Ông Phạm Văn Tam, Chủ tịch Asanzo nói hoàn toàn bất ngờ trước thông tin Sharp Việt Nam thông báo có khả năng sẽ kiện doanh nghiệp vì giả mạo bằng chứng Sharp có họp tác tại buổi họp báo ngày 17/9. (Ảnh: Vnexpress).

Ông Tam khẳng định, ngay sau khi nhận được thông tin, công ty đã tiến hành liên hệ với đối tác ở nước ngoài để yêu cầu được giải thích, đồng thời sẽ cử người ra nước ngoài làm việc trực tiếp,  giúp đảm bảo thông tin xác định.

Sau khi làm rõ vấn đề, Asanzo sẽ có thông tin chính thức đến các đối tác, khách hàng và người tiêu dùng, có khả năng câu trả lời sẽ có vào ngày mai.

Trước đó, theo văn bản được kí bởi Tổng giám đốc Công ty TNHH Điện tử Sharp Việt Nam Masashi Kubo chiều 19/9, SVN cho rằng Asanzo giả mạo bằng chứng tại buổi họp báo vừa qua, và tuyên bố kiện doanh nghiệp này.

Theo SVN, Asanzo công bố tại buổi họp báo ngày 17/9 về bằng chứng Asanzo đang sở hữu công nghệ Nhật Bản thông qua thư xác nhận của SRH về mối quan hệ hợp tác của SRH với Asanzo vào ngày 12/9/2019.

Tuy nhiên, Ông Masashi Kubo cho biết Sharp – Roxy (Hong Kong) (SRH) đã kết thúc liên doanh cùng Công ty Roxy vào ngày 31/10/2016.

Cụ thể, ngày 25/9/2016, Tập đoàn Sharp đã kết thúc việc liên doanh cùng Công ty Điện tử Roxy và SRH trở thành công ty con 100% vốn sở hữu bởi Tập đoàn Sharp. Tiếp đó, ngày 31/10/2016, công ty đã hoàn thành việc đăng kí thay đổi tên công ty từ Sharp-Roxy (Hong Kong) thành Công ty TNHH Sharp Hong Kong.

Do đó, việc SRH xác nhận theo thư công bố của Asanzo vào ngày 12/9/2019 là không thể xảy ra."Chúng tôi tin rằng lá thư xác nhận bởi SRH được công bố bởi Asanzo trong buổi họp báo của họ là giả mạo", đại diện SVN khẳng định.

"Nội dung Asanzo đưa ra là Sharp Roxy Hong Kong tuyên bố và khẳng định rằng chúng tôi đang có hợp đồng kinh doanh với Asanzo, bao gồm bán linh kiện điện tử, chuyển giao phần mềm, công nghệ, cách làm cùng với các dịch vụ liên quan, và cho đến bây giờ hợp đồng vẫn đang có hiệu lực là không đúng sự thật", đại diện SVN khẳng định.

Tổng giám đốc SVN Masashi Kubo còn cho rằng việc giả mạo chứng từ của Asanzo không chỉ gây ảnh hưởng đến người tiêu dùng mà còn gây ảnh hưởng nghiêm trọng đến thương hiệu Sharp. Điều này, theo ông Masashi Kubo không thể chấp nhận được.

Sharp tuyên bố đang tìm hiểu các pháp lí cần thiết để theo đuổi vụ kiện Asanzo trong vai trò bảo vệ thương hiệu Sharp toàn cầu.

Trước đó, vào ngày 17/9, Asanzo tổ chức gặp mặt báo chí, tại Hà Nội, để công bố kết luận thanh tra, kiểm tra của các cơ quan chức năng đối với Công ty cổ phần tập đoàn Asanzo, với nội dung: Asanzo được minh oan. Theo ông Phạm Văn Tam, Chủ tịch HĐQT Công ty CP Tập đoàn Asanzo cho hay, 89 ngày bão táp qua đã khiến công ty bị thiệt hại 1.000 tỉ đồng.

Asanzo cũng nói việc tự "được minh oan" căn cứ vào hai văn bản của cơ quan quản lí nhà nước, cụ thể là Cục Quản lí thị trường và kết quả xác minh của VCCI.

chọn
Hai thách thức lớn của Long Hậu
Đánh giá về 2024, Long Hậu cho rằng các chính sách pháp luật có nhiều thay đổi, là một trong những rủi ro ảnh hưởng đối với các nhà phát triển khu công nghiệp. Bên cạnh đó, nhiều doanh nghiệp ngoài ngành bắt đầu chuyển hướng đầu tư sang BĐS công nghiệp cũng làm gia tăng sự cạnh tranh trong lĩnh vực này.