Ông Nguyễn Văn Lộc và Bùi Quang Tiên rời HĐQT ngân hàng BIDV

Ngân hàng TMCP Đầu tư và Phát triển Việt Nam (BIDV) mã chứng khoán BID vừa chính thức công bố việc thay đổi thành viên HĐQT của ngân hàng vì lí do nghỉ hưu hưởng chế độ bảo hiểm xã hội từ ngày 1/6.

Cụ thể, theo thông tin từ BIDV, ông Bùi Quang Tiên và ông Nguyễn Văn Lộc chính thức không còn là thành viên Hội đồng quản trị ngân hàng BIDV.

Ông Bùi Quang Tiên sinh năm 1959, từng công tác Ngân hàng Nhà nước từ năm 1982 và làm Vụ trưởng Vụ thanh toán Ngân hàng Nhà nước từ năm 2008 đến hết tháng 4/2016.

Ngay sau khi ông Trần Anh Tuấn, thành viên HĐQT đảm nhiệm việc điều hành hoạt động của Hội đồng quản trị BIDV thôi nhiệm, ngày 1/5/2018 ông Tiên được bầu làm ủy viên phụ trách điều hành hoạt động BIDV nhiệm kì 2017 – 2022.

Ông Nguyễn Văn Lộc và Bùi Quang Tiên rời HĐQT ngân hàng BIDV - Ảnh 1.

Cùng nghỉ hưu với ông Tiên là ông Nguyễn Văn Lộc cũng sinh năm 1959 đã được bầu vào HĐQT BIDV từ ngày 23/5/2015.

Trước đó ông được điều động và bổ nhiệm giữ chức vụ Ủy viên chuyên trách Hội đồng quản trị MHB từ 01/8/2008.

Cho đến thời điểm hiện tại, HĐQT BIDV có 7 thành viên đó là ông Phan Đức Tú, Phạm Quang Tùng, Ngô Văn Dũng, Lê Việt Cường, Phan Thị Chinh, Trần Thanh Vân và bà Nguyễn Thị Thu Phương.

Tổng tài sản của BIDV trong quí I/2019 là 1,342,939 tỉ đồng, tổng dư nợ cho vay 1,011,891 tỉ, với tổng số vốn điều lệ 34,187 tỉ, trong đó thu nhập lãi ròng 8,545 tỉ và lợi nhuận sau thuế ở mức 2,025 tỉ đồng trong quí I/2019.

chọn
Lãnh đạo Fecon: Luật mới không ảnh hưởng đến mảng BĐS của công ty, cam kết trả cổ tức 2022 vào quý IV năm nay
Giai đoạn đến 2029, Fecon cho biết đang nghiên cứu phát triển và triển khai đầu tư khoảng 11 dự án bất động sản với tổng giá trị gần 2 tỷ USD. Với các luật mới vừa được thông qua, ban lãnh đạo đánh giá không ảnh hưởng quá nhiều đến Fecon, các dự án của doanh nghiệp hiện khá là thuận lợi so với sự thay đổi của các luật.