Binh chủng hóa học tẩy độc ở công ty Rạng Đông như thế nào?

Sáng 12/9, sau hai lần thông báo tạm hoãn vì chưa “chốt” được phương án, Binh chủng Hóa học và các lực lượng phối hợp bắt đầu tiến hành các bước dọn dẹp để xử lí môi trường sau vụ cháy tại Công ty Rạng Đông trên địa bàn quận Thanh Xuân (Hà Nội).

Khoảng 8 giờ 30 phút sáng 12/9, trước khi lực lượng của Binh chủng Hóa học, Bộ Tư lệnh Thủ đô dọn dẹp khu vực bên trong khuôn viên Công ty Rạng Đông, một nhóm cán bộ, nhân viên Viện Công nghệ môi trường (IET) thuộc Viện Hàn lâm Khoa học và Công nghệ Việt Nam mang theo các thiết bị chuyên dụng tới khu vực xảy ra cháy nằm gần cổng phụ của Công ty Rạng Đông để lấy mẫu. Quá trình này diễn ra trong khoảng 15 phút.

Binh chủng hóa học tẩy độc ở công ty Rạng Đông như thế nào? - Ảnh 1.

Bộ đội Hóa học dọn dẹp hiện trường vụ cháy tại Công ty Rạng Đông. (Ảnh: Nguyễn Minh)

Gần 10 giờ, sau khi lãnh đạo các lực lượng phối hợp họp bàn, thống nhất phương án, nhiệm vụ cụ thể của mỗi bên ngay tại trụ sở Công ty Rạng Đông, công tác dọn dẹp mới chính thức bắt đầu.

Trao đổi với phóng viên tại hiện trường dọn dẹp sáng qua, thượng tá Đậu Xuân Hoài, Phó Viện trưởng Viện Hoá học và Môi trường Quân sự (Binh chủng Hóa học) cho biết: Thành phố Hà Nội đề nghị Bộ Quốc phòng tham gia hai việc là: Quan trắc giám sát môi trường trong quá trình các đơn vị tiến hành thu gom vận chuyển, xử . Tiêu tẩy toàn bộ bề mặt hiện trường vụ cháy.

“Lực lượng của chúng tôi lúc nào cũng sẵn sàng phát huy tối đa năng lực cũng như tinh thần trách nhiệm thực hiện chỉ đạo của các cơ quan liên quan, phối hợp chặt chẽ với Sở Tài nguyên và Môi trường thành phố Hà Nội, Công ty Cổ phần môi trường đô thị và công nghiệp 10 (URENCO 10), đặc biệt là Công ty Rạng Đông và các đơn vị trên địa bàn, trong đó có Ban Chỉ huy Quân sự quận Thanh Xuân”, thượng tá Hoài nói.

Theo thượng tá Hoài, URENCO 10 là đơn vị chịu trách nhiệm thu gom toàn bộ hiện trường của đám cháy, sau đó Bộ đội Hóa học sẽ thực hiện việc tiêu tẩy tiếp theo: “Tiến độ chúng tôi phụ thuộc tiến độ của URENCO 10. Họ làm xong lúc nào chúng tôi sẽ triển khai ngay lúc đấy. Hiện chúng tôi đã có phương án rồi. Trong ngày thứ Bảy tới, chúng tôi sẽ thông qua phương án với Sở Tài nguyên và Môi trường thành phố, sau khi được phê duyệt thì sẽ triển khai. Chắc là rất sớm”.

Giám sát hóa chất độc hại phát tán

Ông Trần Trung Tưởng, Phó Tổng Giám đốc Công ty Rạng Đông, Trưởng Ban khắc phục sự cố của công ty cho biết, quá trình thu gom rác thải sẽ được Binh chủng Hóa học kiểm soát chặt chẽ quy trình cũng như toàn bộ phần khí thải, khí độc nếu có bốc, bay ra ngoài môi trường đều được kiểm soát chặt chẽ, để các khu vực quanh dân cư cũng như trong nhà máy môi trường không khí được kiểm soát ở mức an toàn.

Về phần thu gom, ông Tưởng nói: “Ngoài URENCO 10, Binh chủng Hóa học, Bộ Tư lệnh Thủ đô cũng cử nhiều cán bộ chiến sĩ giúp công ty thực hiện thu gom, đặc biệt, những chất thải có nguy cơ độc hại nhất trong đèn compact và đèn huỳnh quang sẽ được thu gom và đóng bao kín để vận chuyển trước, nhằm đảm bảo môi trường trong công ty cũng như khu dân cư xung quanh được an toàn nhất”.

Thượng tá Nguyễn Văn Bổng, Trưởng Ban Cứu hộ - Cứu nạn, Bộ Tư lệnh Thủ đô cho biết: Lực lượng tham gia của Bộ Tư lệnh Thủ đô gồm 75 cán bộ, chiến sĩ, dân quân tự vệ của cùng 14 phương tiện các loại. Lực lượng của Binh chủng Hoá học gồm 60 cán bộ, chiến sĩ và 10 phương tiện.

Ngoài ra còn có 15 người với 15 máy cưa cắt của URENCO 10 tiến hành thu gom, vận chuyển vật chất sau đám cháy. Thượng tá Bổng nhấn mạnh, việc thu gom, xử được tiến hành theo hướng đảm bảo an toàn tuyệt đối, thu gom tới đâu xử làm sạch tới đó, đảm bảo đẩy nhanh tiến độ hoàn thành thu gom, xử . Trong quá trình tiến hành, các thiết bị quan trắc được sử dụng để giám sát sự phát tán của hóa chất độc hại.

chọn
Những ông lớn địa ốc hiện diện tại 'Đất Tổ' Phú Thọ
Vài năm trở lại đây, Phú Thọ liên tục đón các doanh nghiệp lớn ngành bất động sản như GP Invest, T&T hay BV Land... Hiện nay, Ecopark và Tasco cũng đang hướng đến dự án bất động sản đầu tiên tại địa phương này.