Bình Định mời gọi đầu tư nhiều dự án du lịch, dịch vụ, hạ tầng giao thông

Theo thông tin từ trung tâm Xúc tiến đầu tư (thuộc Sở KH&ĐT tỉnh Bình Định), từ nay đến cuối năm, nhiều dự án thuộc lĩnh vực du lịch - dịch vụ, hạ tầng giao thông, giáo dục, y tế... đang được tỉnh Bình Định tổ chức mời gọi đầu tư.

Cụ thể, các dự án như: Tiểu khu 1 và tiểu khu 2 thuộc Khu du lịch nghỉ dưỡng suối nước nóng Hội Vân (xã Cát Hiệp, huyện Phù Cát); Khu dân cư kết hợp chỉnh trang đô thị Bắc Hà Thanh (xã Phước Thuận, huyện Tuy Phước); Khu đô thị NĐT 1 và Khu đô thị NĐT 2, phía Tây QL 19 mới (phường Nhơn Bình, TP Quy Nhơn); Trung tâm trí tuệ nhân tạo - Đô thị phụ trợ tại khu đất Long Vân 1 (phường Trần Quang Diệu và Bùi Thị Xuân, TP Quy Nhơn)…

Bên cạnh đó, tỉnh Bình Định cũng tập trung mời gọi nhà đầu tư trong và ngoài nước đầu tư vào các dự án then chốt ở lĩnh vực mũi nhọn trong phát triển kinh tế - xã hội của tỉnh như du lịch - dịch vụ, hạ tầng giao thông, giáo dục, y tế, công nghiệp hỗ trợ, công nghiệp chế biến, cảng biển, nông nghiệp công nghệ cao, sản xuất phần mềm... Tỉnh cũng chuẩn bị tổ chức một số đoàn xúc tiến đầu tư khi dịch Covid-19 được khống chế.

Bình Định kêu gọi đầu tư nhiều dự án du lịch - dịch vụ, hạ tầng giao thông - Ảnh 1.

Một góc TP Quy Nhơn, Bình Định. (Ảnh: Nguyễn Dũng).

Theo ông Nguyễn Bay, Giám đốc Trung tâm Xúc tiến Ðầu tư (Sở KH&ÐT Bình Định) cho biết, năm 2020 được xác định là năm tạo đột phá trong thu hút đầu tư của tỉnh. 

Theo kế hoạch, nhiệm vụ thu hút đầu tư trong năm nay sẽ chú trọng ở các thị trường trọng điểm trong và ngoài nước như: Bình Dương, TP HCM, Hà Nội và các quốc gia như: Nhật Bản, Hàn Quốc, Australia, Hoa Kỳ, New Zealand... 

Tỉnh Bình Định sẽ tiếp tục đẩy mạnh cải thiện môi trường đầu tư kinh doanh, cải cách thủ tục hành chính để ưu tiên thu hút đầu tư phát triển các nhóm ngành kinh tế then chốt, tạo đột phá cho tăng trưởng kinh tế của tỉnh. 

Áp dụng triệt để các cơ chế, chính sách ưu đãi cao nhất theo khung qui định của Chính phủ đối với các dự án kêu gọi đầu tư trên địa bàn, nhất là các dự án vào các khu, cụm công nghiệp. Tập trung hỗ trợ nhà đầu tư tháo gỡ các khó khăn vướng mắc để sớm triển khai xây dựng dự án trọng điểm.

Từ đầu năm 2020 đến nay, tỉnh đã cấp giấy chứng nhận đầu tư cho 45 dự án mới, với tổng vốn đầu tư 10.057 tỉ đồng. 

Trong số này, chỉ có dự án nhà máy sản xuất sản phẩm đồ gỗ của công ty TNHH TRIO (Việt Nam) tại thôn Vĩnh Thành (xã Cát Tài, huyện Phù Cát) là có vốn đầu tư nước ngoài (gần 434.800 USD). 

Theo thống kê, trong năm 2019, toàn tỉnh đã thu hút được 8 dự án có vốn đầu tư nước ngoài, với tổng vốn đăng kí hơn 134 triệu USD và 83 dự án đầu tư trong nước, tổng vốn hơn 48.059 tỉ đồng (tăng 3,8% về số dự án và tăng 37,8% về tổng vốn đầu tư so với năm 2018).

Với hàng loạt địa điểm tham quan nổi tiếng cùng khung cảnh thiên nhiên hoang sơ, tươi đẹp, tỉnh Bình Định đang được xem là "ngôi sao mới nổi" trên bản đồ du lịch biển miền Trung. 

Mới đây, TP Quy Nhơn đã vinh dự nằm trong top 20 điểm du lịch hàng đầu thế giới, top 5 điểm du lịch tốt nhất Việt Nam (trang đặt phòng lớn nhất thế giới Hosteworld bình chọn) và top 3 thành phố du lịch sạch ASEAN tại Việt Nam (Diễn đàn du lịch Đông Nam Á). 

Điều này được cho là động lực thúc đẩy mục tiêu trong 2020 đón 5,5 triệu lượt khách của tỉnh sẽ trở thành hiện thực.

chọn
Nơi quy hoạch tổ hợp nhà ở của HanoiHouse tại ngã tư Nguyễn Phong Sắc - Tô Hiệu
Tại góc ngã tư Nguyễn Phong Sắc - Tô Hiệu có một khu đất hơn 0,2 ha, được quy hoạch cho dự án nhà ở thấp tầng và cao tầng. Chủ cũ của dự án này trước đây là Indeco, sau nhiều năm chậm triển khai đã chuyển giao cho chủ mới là HanoiHouse.