Bình Định: Cưỡng chế các trường hợp xây dựng trái phép ở khu kinh tế Nhơn Hội

Theo quyết định của UBND tỉnh Bình Định, quá trình tổ chức cưỡng chế sẽ có sự tham gia của công an tỉnh và các đơn vị chức năng của huyện Phù Cát để sự đồng bộ trong quá trình tổ chức cưỡng chế.

Mới đây, ông Nguyễn Phi Long, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Bình Định đã kí văn bản về việc tổ chức cưỡng chế các trường hợp lấn chiếm đất đai, xây dựng trái phép trên địa bàn Khu kinh tế (KKT) Nhơn Hội.

Bình Định: Cưỡng chế các trường hợp xây dựng trái phép ở khu kinh tế Nhơn Hội - Ảnh 1.

Một trường hợp xây dựng trái phép đã bị cưỡng chế. (Ảnh: Hoàng Trọng/Báo Thanh Niên).

Cụ thể, công an tỉnh Bình Định sẽ chỉ đạo các lực lượng chức năng hỗ trợ lực lượng, phương tiện nhằm đảm bảo an ninh trật tự và an toàn tuyệt đối trong quá trình các địa phương tổ chức cưỡng chế.

Còn UBND huyện Phù Cát sẽ chỉ đạo các đơn vị liên quan rà soát các trường hợp lấn chiếm đất đai, xây dựng trái phép trên địa bàn các xã Cát Tiến, Cát Chánh, huyện Phù Cát thuộc phạm vi quy hoạch Khu kinh tế Nhơn Hội để triển khai tổ chức cưỡng chế cùng với UBND huyện Tuy Phước, nhằm tạo sự đồng bộ trong quá trình tổ chức cưỡng chế.

Trước đó, ông Nguyễn Thanh Nguyên, Phó Ban quản Khu kinh tế (KKT) tỉnh trả lời báo Bình Định cho hay: "Sau khi UBND tỉnh thực hiện cưỡng chế 39 trường hợp lấn chiếm đất đai, xây dựng nhà trái phép trên địa bàn KKT Nhơn Hội (đợt 1) vào ngày 5/3/2019 thì tình trạng lấn chiếm đất, xây dựng trái phép dọc tuyến tỉnh lộ 639 từ nút Hang Dơi (xã Nhơn Hội, TP Quy Nhơn) đến nút T24 đường trục KKT Nhơn Hội (xã Cát Tiến, huyện Phù Cát) có chiều hướng giảm. 

Tuy nhiên, thời gian gần đây, tình trạng lấn chiếm đất đai, xây dựng nhà ở trái phép tại đây lại tái diễn. Trong số 48 trư?nờng hợp được phát hiện vi phạm mới, xã Nhơn Hội có 4 trường hợp, xã Nhơn Hải (TP Quy Nhơn) có hai trường hợp; xã Phước Hòa (huyện Tuy Phước) có hai trường hợp; xã Cát Chánh 16 trường hợp và xã Cát Tiến (huyện Phù Cát) có 24 trường hợp".

Tờ báo này dẫn thông tin từ ông Nguyên cho biết thêm: "Điểm nóng nổi lên trong lấn chiếm đất đai trên địa bàn KKT Nhơn Hội là tại địa bàn thôn Phú Hậu, xã Cát Tiến và khu vực dọc theo tuyến tỉnh lộ 639 thuộc xã Cát Chánh. 

Trong đó, tại khu vực Dự án khu vui chơi giải trí Phú Hậu - Cát Tiến, cơ quan chức năng phát hiện 12 trường hợp vi phạm. Ban quản KKT tỉnh đã phối hợp với UBND xã Cát Tiến thực hiện cưỡng chế tháo dỡ ba nhà ở và một móng nhà xây dựng. 

Hiện nay, tại khu vực này vẫn còn 8 trường hợp xây dựng nhà trái phép. Tại khu vực triển khai Dự án khu khách sạn cao tầng của Điểm số 1 thuộc tuyến du lịch biển Nhơn - Cát Tiến phát hiện 10 trường hợp vi phạm. 

Cơ quan chức năng đã tiến hành lập hồ sơ cưỡng chế 4 trường hợp. Tại Khu đô thị Cát Tiến phát hiện hai trường hợp, địa phương đang lập thủ tục xử theo qui định…".

Và đến ngày 21/5, theo tìm hiểu của chúng tôi, UBND huyện Tuy Phước đã có văn bản đề nghị UBND tỉnh Bình Định hỗ trợ lực lượng, phương tiện để tổ chức cưỡng chế các trường hợp lấn chiếm đất đai, xây dựng trái phép tại thôn Huỳnh Giản Nam và Huỳnh Giản Bắc, xã Phước Hòa, huyện Tuy Phước, Khu kinh tế Nhơn Hội.


chọn
Địa phương được dự báo là 'thủ phủ công nghiệp' mới ở phía nam vừa hút hơn 1,5 tỷ USD vốn ngoại sau một quý
Quý I/2024, Bà Rịa - Vũng Tàu đã thu hút 13 dự án FDI với tổng vốn đầu thu thu hút hơn 1,56 tỷ USD và 10 dự án trong nước với tổng đầu tư thu hút gần 25.000 tỷ đồng.