Bình Định sẽ điều chuyển vốn đầu tư công sang dự án giải ngân tốt

Theo số liệu thống kê từ Sở Kế hoạch và Đầu tư tỉnh Bình Định, tính đến ngày 1/3, giá trị giải ngân vốn đầu tư công do tỉnh quản lý hơn 1.110 tỷ đồng, đạt hơn 12% kế hoạch năm.

Theo đó, giải ngân nguồn vốn đầu tư tập trung hơn 89.000 tỷ đồng, đạt hơn 15%; nguồn thu tiền sử dụng đất đạt hơn 378 tỷ đồng, đạt hơn 6,8%; vốn chương trình phục hồi và phát triển kinh tế - xã hội hơn 60 tỷ đồng, đạt hơn 17%...

Bí thư Tỉnh ủy Bình Định Hồ Quốc Dũng chia sẻ, tỉnh luôn luôn xác định rằng, vốn đầu tư công là chìa khóa hoàn thiện hạ tầng, tháo gỡ điểm nghẽn. Chính vì thế, tỉnh luôn thực hiện đồng bộ nhiều biện pháp hữu hiệu, sát với thực tiễn. Một trong những kinh nghiệm là phải chuẩn bị thật tốt khâu chuẩn bị đầu tư, những dự án quan trọng ở nhiệm kỳ tới phải tính toán, chuẩn bị ngay từ nhiệm kỳ này.

Bên cạnh đó, phải huy động nguồn lực, nếu có nguồn lực đảm bảo thì việc triển khai dự án sẽ nhanh chóng, đúng tiến độ. Cùng với đó, lựa chọn nhà thầu uy tín, có năng lực…

"Thời gian tới tỉnh, sẽ tiếp tục chỉ đạo quyết liệt hơn nữa việc giải ngân vốn đầu công; trong đó, đặc biệt quan tâm đến dự án cao tốc Bắc - Nam đoạn qua địa bàn tỉnh. Đồng thời, phấn đấu hoàn thiện toàn bộ đường ven biển từ Tam Quan (thị xã Hoài Nhơn) đến thành phố Quy Nhơn cũng như các công trình thuộc các lĩnh vực khác như nông nghiệp, y tế, giáo dục… nhằm tạo ra dư địa mới, bước phát triển mới", Bí thư Tỉnh ủy Bình Định Hồ Quốc Dũng nhấn mạnh.

UBND tỉnh Bình Định cũng đã có văn bản yêu cầu hoàn thành thủ tục đấu thầu và triển khai lựa chọn nhà thầu trước ngày 31/3/2023. Đến ngày 30/6, đảm bảo tỷ lệ giải ngân đạt ít nhất từ 40% đối với tất cả các nguồn vốn và đến ngày 30/9, tỷ lệ giải ngân đạt tối thiểu 60%. Các dự án chưa đạt theo các mốc nêu trên sẽ tiến hành điều chuyển vốn sang các dự án có tiến độ giải ngân tốt...

Trước đó, hai tháng đầu năm 2023, tỉnh Bình Định được xếp nằm trong Top 10 tỉnh, thành trong cả nước có tỷ lệ giải ngân vốn đầu tư công đạt trên 10%.

Ban quản lý dự án giao thông tỉnh Bình Định là một trong những đơn vị thực hiện hiệu quả việc giải ngân vốn đầu tư công của tỉnh.

Ông Lưu Nhất Phong, Giám đốc Ban quản lý dự án giao thông tỉnh Bình Định cho hay, muốn giải ngân đạt như kỳ vọng trước hết phải tập trung thực hiện tốt công tác đền bù, giải phóng mặt bằng. Cùng đó, vận động người dân ủng hộ chủ trương, chính sách của nhà nước, đồng tình trao trả mặt bằng sạch cho nhà thầu để tổ chức thi công các công trình đảm bảo tiến độ. Đồng thời, đôn đốc, chỉ đạo nhà thầu và các đơn vị liên quan cần tranh thủ thời tiết thuận lợi, triển khai phương án thi công "3 ca, 4 kíp"… tạo cơ sở thanh toán vốn đầu tư.

Năm 2022, đơn vị này đã giải ngân toàn bộ số vốn 2.504 tỷ đồng, đạt 100% kế hoạch vốn được giao. Riêng 2 tháng đầu năm 2023, đơn vị đã giải ngân 16% kế hoạch vốn cả năm (198/1.297 tỷ đồng) cho các dự án trọng điểm, điển hình như dự án đường ven biển Cát Tiến - Diêm Vân; dự án đường kết nối thị xã An Nhơn đến phía Tây đầm Thị Nại.

chọn
Lãnh đạo Everland chia sẻ về dự án HH5 Bắc An Khánh vừa M&A ở khu tây Hà Nội
Tại ĐHĐCĐ thường niên 2024, Chủ tịch Everland Lê Đình Vinh cho biết, hiện nay tình hình thị trường bất động sản phía tây Hà Nội đang ấm dần, do tập đoàn đang phối hợp với chủ khu đô thị Bắc An Khánh để hoàn thiện các thủ tục về đầu tư, xây dựng ô đất HH5 để có thể triển khai xây dựng từng phần ngay trong 2024.