Bình Thuận: Hai mẹ con từ Deagu – Hàn Quốc trở về âm tính với Covid-19

Ban chỉ đạo phòng, chống dịch viêm phổi cấp do Covid-19 tỉnh Bình Thuận cho biết, kết quả xét nghiệm hai mẹ còn từ Daegu – Hàn Quốc về ngày 22/02/2020, có kết quả ấm tính với Covid-19.

Ngày 26/02/2020, Sở Y tế Bình Thuận nhận được thông báo của Viện Pasteur Nha Trang về kết quả xét nghiệm của 01 trường hợp cùng con nhỏ đi từ Daegu – Hàn Quốc về địa phương ngày 22/02/2020, có kết quả xét nghiệm âm tính do virus Covid-19.

Hiện hai mẹ con đang được cách li, theo dõi điều trị tại Bệnh viện Đa khoa tỉnh Bình Thuận.

Bình Thuận: Hai mẹ con từ Deagu – Hàn Quốc trở về âm tính với Covid-19 - Ảnh 1.

Bình Thuận chưa phát hiện ca dương tính với Covid-19. (Ảnh: PLO)

Trước đó, bệnh nhân nữ N.T.N.A (SN 1974), trú xã Thuận Minh, huyện Hàm Thuận Bắc vừa trở về Việt Nam từ Chungcheon -Hàn Quốc cũng có kết quả âm tính với Covid-19.

Hiện nữ bệnh nhân A. đang cách li, theo dõi điều trị tại BVĐK tỉnh Bình Thuận.

Ngoài ra, Bình Thuận còn ghi nhận một trường hợp người địa phương đi từ Trung Quốc (tỉnh Quảng Đông) nhập cảnh vào sân bay Tân Sơn Nhất ngày 12/02/2020, cư trú tại thôn Thanh Linh - xã Tân Phước - La Gi.

Hiện người này đã qua 14 ngày theo dõi, giám sát tình hình sức khỏe ổn định.

Riêng trường hợp 2 du khách đến từ Daegu từ chối cách li tại Bình Thuận, cơ quan y tế Khánh Hòa xác nhận 2 vị khách trên đã từ Cam Ranh về lại Hàn Quốc vào sáng 26/2.

Ban chỉ đạo phòng, chống dịch viêm phổi cấp do Covid-19 tỉnh Bình Thuận cũng cho biết, tính đến ngày 26/2, trên địa bàn tỉnh đang có khoảng 12.616 lượt khách lưu trú du lịch. Trong đó, có khoảng 2.518 khách nội địa, 10.098 lượt khách quốc tế.

Người Trung Quốc đang có mặt tại Bình Thuận khoảng 528 người, trong đó trên 131 khách du lịch. Riêng khách Hàn Quốc khoảng 344 người, trong đó 328 khách du lịch, Nhật Bản 34 khách, đa số đi du lịch.

chọn
VIS Rating: Khả năng trả nợ của doanh nghiệp bất động sản vẫn ở mức yếu
Khả năng trả nợ của doanh nghiệp vẫn ở mức yếu ngay cả khi dòng tiền được cải thiện do đòn bẩy cao và nợ đến hạn lớn trong năm 2024.