Bình Thuận cách li hai người nghi nhiễm nCoV

Một nữ sinh viên trở về từ Đài Loan và một người đàn ông Trung Quốc, nghi nhiễm nCoV đang được cách li.

Tối 1/2, bác sĩ Nguyễn Quốc Việt, Giám đốc Sở Y tế tỉnh Bình Thuận cho biết Bệnh viện Đa khoa tỉnh Bình Thuận đã tiếp nhận và cách li ông Ow Zin Aw, quốc tịch Trung Quốc, để xét nghiệm nCoV vào chiều cùng ngày.

Người đàn ông này đến làm ăn, tạm trú tại xã Hàm Kiệm, huyện Hàm Thuận Nam từ trước. Ngày 15/1, ông về tỉnh Quảng Đông (Trung Quốc), đến ngày 29/1 trở lại Bình Thuận bằng máy bay qua sân bay Tân Sơn Nhất, sau đó đi ôtô về xã Hàm Kiệm. Một ngày sau, ông bị cảm, sốt và đau họng, khám tại Bệnh viện Đa khoa tỉnh Bình Thuận. Các bác sĩ đã lấy mẫu xét nghiệm và cách li bệnh nhân tại Khoa Nhiễm.

Trường hợp còn lại đang được cách li, theo dõi tại Bệnh viện Đa khoa Bắc Bình Thuận (huyện Bắc Bình), là cô gái 21 tuổi, sinh viên vừa học vừa làm tại Đài Loan. Ngày 22/1, cô đi máy bay về Việt Nam đến sân bay Tân Sơn Nhất, sau đó ra Bến xe miền Đông đi xe khách về huyện Đức Trọng (Lâm Đồng).

Ngày 31/1, cô gái cùng mẹ đi xe khách về thăm ông bà ngoại tại xã Hải Ninh, huyện Bắc Bình. Đến tối, khi lên cơn sốt, đau họng và nôn ói, cô được đưa đến bệnh viện huyện, bác sĩ nghi nhiễm nCoV đã được cách li, theo dõi.

Cả hai bệnh nhân đã được Trung tâm Kiểm soát bệnh tật tỉnh lấy mẫu xét nghiệm gửi đến Viện Pasteur xét nghiệm. Nhân viên y tế địa phương lập danh sách những người tiếp xúc với hai người này, cùng bốn người nước ngoài nhập cảnh vào Việt Nam trong các ngày 30-31/1 đang ở địa phương để theo dõi.

Bình Thuận cách li hai người nghi nhiễm nCoV - Ảnh 1.

Bệnh phẩm của bệnh nhân nghi nhiễm nCoV được chuẩn bị đưa đi xét nghiệm. (Ảnh: Giang Huy).

Đến chiều 1/2, toàn tỉnh Bình Thuận có 1.147 người Trung Quốc đang tạm trú. Trong đó, 144 người đang làm việc và tạm trú tại Trung tâm nhiệt điện Vĩnh Tân; còn lại phần đông là khách đang lưu trú tại các khu resort và khách sạn. UBND tỉnh Bình Thuận đã tạm dừng đón khách du lịch Trung Quốc cách đây hai hôm.

Dịch viêm phổi khởi phát phát từ thành phố Vũ Hán (Trung Quốc) tháng 12 năm 2019. Tính đến sáng 1/2, Trung Quốc ghi nhận hơn 10.000 người mắc bệnh, 259 trường hợp tử vong.

Tổ chức Y tế Thế giới tuyên bố tình trạng khẩn cấp toàn cầu vì dịch viêm phổi do nCoV đã lan đến 27 quốc gia, vùng lãnh thổ trên thế giới.

Chiều 1/12, Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc công bố dịch viêm hô hấp cấp do nCoV ở Việt Nam, sau khi có 6 ca nhiễm virus corona.

chọn
Lãnh đạo Everland chia sẻ về dự án HH5 Bắc An Khánh vừa M&A ở khu tây Hà Nội
Tại ĐHĐCĐ thường niên 2024, Chủ tịch Everland Lê Đình Vinh cho biết, hiện nay tình hình thị trường bất động sản phía tây Hà Nội đang ấm dần, do tập đoàn đang phối hợp với chủ khu đô thị Bắc An Khánh để hoàn thiện các thủ tục về đầu tư, xây dựng ô đất HH5 để có thể triển khai xây dựng từng phần ngay trong 2024.