Bộ ảnh kỉ yếu 'chất chơi' nhất Vịnh Bắc Bộ: Vừa chụp ảnh, vừa ôn bài bằng cách hóa thân thành Cậu Vàng, Lão Hạc

Bộ ảnh kỉ yếu của học sinh lớp 12 trường Trung học phổ thông Buôn Ma Thuột (Đắk Lắk) nhanh chóng nhận được sự khen ngợi hết lời của cộng đồng mạng bởi ý tưởng độc lạ, có một không hai.

Bộ ảnh kỉ yếu độc đáo của học sinh lớp 12 Buôn Ma Thuột

Tôn Minh Khánh (21 tuổi, sống tại Buôn Ma Thuật) là một trong những người trực tiếp tham gia chụp bộ ảnh "chất phát ngất" này. Chia sẻ về quá trình lên ý tưởng, Minh Khánh cho biết, trong một lần vô tình xem trên youtube về truyện cổ tích bèn nảy lên sáng kiến sẽ chụp một bộ ảnh kỉ yếu dựa trên câu chuyện này, thử làm cái chưa ai làm. Và may mắn, có 1 lớp hưởng ứng và đầu tư chụp 1 một bộ ảnh độc đáo này. 

Bộ ảnh kỉ yếu chất chơi nhất Vịnh Bắc Bộ: Vừa chụp ảnh, vừa ôn bài bằng cách hóa thân thành Cậu Vàng, Lão Hạc  - Ảnh 1.

Tôn Minh Khánh là người chụp bộ ảnh kỉ yếu "chất phát ngất" đang được chia sẻ nhanh chóng trên mạng xã hội.

Theo Minh Khánh, bộ ảnh kỉ yếu để lưu giữ lại những khoảnh khắc đẹp của học sinh lớp 12 và còn là minh chứng cho sự gắn kết, đồng hành bên nhau và cũng là dấu mốc kết thúc thời gian là học sinh. 

Vì vậy, Tôn Minh Khánh đã cùng các bạn học sinh lớp 12 Buôn Ma Thuột chọn lựa bối cảnh dựa trên các tác phẩm văn học nổi tiếng như Truyện Kiều, Chí Phèo, Tấm Cám, Vợ chồng A Phủ, Vợ nhặt, Lão Hạc... 

Đúng như khâu lên ý tưởng, dựa trên cốt truyện chính của những tác phẩm văn học nổi tiếng, nhóm học sinh lớp 12 đã không ngần ngại chi một khoản tiền lớn để thuê trang phục, hóa thân thành những nhân vật "đình đám" trong các tác phẩm trên. 

Việc bố trí khung cảnh, thiết kế poster cũng được thực hiện nghiêm ngặt, chi tiết, tỉ mỉ vô cùng. 

Bộ ảnh kỉ yếu chất chơi nhất Vịnh Bắc Bộ: Vừa chụp ảnh, vừa ôn bài bằng cách hóa thân thành Cậu Vàng, Lão Hạc  - Ảnh 2.

Trang phục của bộ ảnh được đầu tư khá "mạnh tay".

Điều khiến cư dân mạng ấn tượng không chỉ là những bộ trang phục chuẩn, mô phỏng lại câu chuyện mà còn bởi biểu cảm, "thần thái" của các "diễn viên nghiệp dư". Nhiều người phải trầm trồ: "Chắc phải chấm điểm 10 cho sự sáng tạo" , "Chẳng khác poster phim" hay "kỉ yếu thế này mới gọi là kỉ yếu"...

Bộ ảnh kỉ yếu chất chơi nhất Vịnh Bắc Bộ: Vừa chụp ảnh, vừa ôn bài bằng cách hóa thân thành Cậu Vàng, Lão Hạc  - Ảnh 3.

Những bức ảnh chẳng khác poster phim.

Chia sẻ cảm nghĩ về bộ ảnh kỉ yếu độc đáo do mình thực hiện, Minh Khánh nói: "Bộ ảnh thành công ngoài mong đợi của mình. Có lẽ, đây sẽ là động lực để mình tiếp tục thực hiện những bộ ảnh kỉ yếu độc và lạ như thế".

Xem thêm: Muốn chụp ảnh kỉ yếu trên khắp thế giới nhưng không có tiền, teen Cần Thơ khiến dân mạng bật cười vì độ sáng tạo

Xem thêm: Ảnh kỉ yếu đúng chất dân cơ khí của sinh viên Sài Gòn

Cùng chiêm ngưỡng một số hình ảnh độc đáo của bộ ảnh kỉ yếu

Bộ ảnh kỉ yếu chất chơi nhất Vịnh Bắc Bộ: Vừa chụp ảnh, vừa ôn bài bằng cách hóa thân thành Cậu Vàng, Lão Hạc  - Ảnh 4.

Cô Tấm xinh đẹp của lớp 12 trường THPT Buôn Ma Thuột.

Bộ ảnh kỉ yếu chất chơi nhất Vịnh Bắc Bộ: Vừa chụp ảnh, vừa ôn bài bằng cách hóa thân thành Cậu Vàng, Lão Hạc  - Ảnh 5.

Các "diễn viên" hóa thân thành Lão Hạc, cậu Vàng...

Bộ ảnh kỉ yếu chất chơi nhất Vịnh Bắc Bộ: Vừa chụp ảnh, vừa ôn bài bằng cách hóa thân thành Cậu Vàng, Lão Hạc  - Ảnh 6.

... hay "diễn sâu" trong vai cô Tấm, cô Cám.

Bộ ảnh kỉ yếu chất chơi nhất Vịnh Bắc Bộ: Vừa chụp ảnh, vừa ôn bài bằng cách hóa thân thành Cậu Vàng, Lão Hạc  - Ảnh 7.

"thả thính" cùng câu thơ "Muốn ăn cơm nắm với giò/Lại đây mà đẩy xe bò với anh" trong Vợ nhặt.

Bộ ảnh kỉ yếu chất chơi nhất Vịnh Bắc Bộ: Vừa chụp ảnh, vừa ôn bài bằng cách hóa thân thành Cậu Vàng, Lão Hạc  - Ảnh 8.

Sau khi hoàn thành bộ ảnh kỉ yếu độc đáo này, Minh Khánh và tất cả thành viên lớp 12 trường THPT Buôn Ma Thuột đều cảm thấy hài lòng và vui vẻ khi được cùng nhau lưu giữ lại quãng đời học sinh nhiều ý nghĩa.

chọn
D2D ước lãi thêm 800 tỷ từ dự án Lộc An
Năm 2024 - 2029, D2D sẽ thực hiện tiếp giai đoạn 2 khu dân cư Lộc An với tổng mức đầu tư gần 1.116 tỷ đồng. Tổng doanh thu dự kiến trong giai đoạn 2 là hơn 2.181 tỷ đồng, lợi nhuận dự kiến 795 tỷ đồng.