Bộ GD&ĐT đang thanh tra việc ĐH Kinh tế quốc dân cấp chứng chỉ ngoại ngữ trái phép

Thông tin từ lãnh đạo Bộ GD&ĐT cho hay, đơn vị này đang tiến hành thanh tra việc ĐH Kinh tế quốc dân cấp chứng chỉ ngoại ngữ trái phép.

Thanh tra Bộ GD&ĐT vào cuộc vụ ĐH Kinh tế quốc dân cấp chứng chỉ ngoại ngữ trái phép

Trao đổi với chúng tôi sáng 22/5, ông Mai Văn Trinh, Cục trưởng Cục Quản lý chất lượng giáo dục (Bộ GD&ĐT) cho hay, Thanh tra Bộ đang tiến hành thanh tra việc Trung tâm Ngoại ngữ, Khoa Ngoại ngữ Kinh tế (ĐH Kinh tế quốc dân) tổ chức đào tạo, bồi dưỡng, thi và cấp văn bằng đã hoàn thành và đạt chuẩn đầu ra khóa đào tạo bồi dưỡng năng lực tiếng Anh tương đương trình độ B2 - Khung tham chiếu châu Âu. 

Bộ GD&ĐT đang thanh tra việc ĐH Kinh tế quốc dân cấp chứng chỉ ngoại ngữ trái phép  - Ảnh 1.

ĐH Kinh tế quốc dân (Hà Nội). Ảnh: IT.

Cũng xác nhận thông tin trên, ông Vũ Trọng Nghĩa, Trưởng Phòng truyền thông ĐH Kinh tế quốc dân cho hay: "Hiện Thanh tra Bộ GD&ĐT cùng các đơn vị liên quan đang vào cuộc, làm rõ thông tin phản ánh việc Trung tâm ngoại ngữ của khoa Ngoại ngữ Kinh tế cấp chứng chỉ ngoại ngữ trái phép. Khi nào có kết quả sẽ thông tin tới báo chí sau". 

Trước đó, hàng trăm học viên đăng kí dự thi kì thi lấy chứng chỉ tiếng Anh tại Trung tâm Ngoại ngữ Kinh tế (ĐH Kinh tế quốc dân) bỗng chốc bị đổi sang thành thi tiếng Pháp.

Cụ thể, thông báo gửi qua đường tin nhắn điện thoại từ Trung tâm Ngoại ngữ Kinh tế đến các thí sinh bao gồm những người có nhu cầu thi, các cán bộ ngân hàng, cán bộ công chức, viên chức nâng ngạch, chuyển ngạch... thời gian dự thi ban đầu là 12h45 ngày 11/5, tại giảng đường D2 (ĐH Kinh tế quốc dân), sau đó chuyển thành 18h bắt đầu làm bài kiểm tra điều kiện thay vì bài thi chính thức như đã thông báo trước đó.

Còn thời gian thi chính thức sẽ bắt đầu vào lúc 12h45 chiều thứ 7 ngày 18/5/2019. Địa điểm dự thi tại ĐH Kinh tế quốc dân (207 đường Giải Phóng).

Tuy nhiên, sau đó, các thí sinh này lại bất ngờ nhận được thông báo buổi thi chuyển sang ngày 26/5, địa điểm tại ĐH Hà Nội (KM9, Nguyễn Trãi, Thanh Xuân, Hà Nội), với môn thi... tiếng Pháp.

Sự thay đổi đột ngột về thời gian thi của Trung tâm Ngoại ngữ Kinh tế (ĐH Kinh tế quốc dân) khiến không ít học viên hoang mang, trong đó có hàng trăm học viên từ các tỉnh thành khác nhau về Hà Nội dự thi.

Cũng theo phản ánh, dù tham gia một kì thi quan trọng, nhưng nếu đăng kí dự thi tại Trung tâm Ngoại ngữ Kinh tế (ĐH Kinh tế quốc dân) thì chỉ cần học ôn 3 buổi đã cầm chắc phần đỗ trong tay. 

Thay vì kiến thức, các buổi học ôn, học viên sẽ được giáo viên hướng dẫn những cách làm bài thi cơ bản, thủ tục giấy tờ cần mang theo khi đi thi và quan trọng nhất là được... đọc đáp án của đề thi.

Chúng tôi sẽ tiếp tục thông tin.

ĐH Kinh tế quốc dân không được phép cấp chứng chỉ ngoại ngữ

Ngoài ra, ĐH Kinh tế quốc dân không nằm trong danh sách được Bộ GD&ĐT cho phép tổ chức thi và cấp chứng chỉ đánh giá năng lực ngoại ngữ theo khung 6 bậc dùng cho Việt Nam hiện nay.

Tuy nhiên, đơn vị này đã tự tổ chức đào tạo, bồi dường, thi và cấp văn bằng đã hoàn thành và đạt chuẩn đầu ra khóa đào tạo bồi dưỡng năng lực tiếng Anh tương đương trình độ B2 - Khung tham chiếu châu Âu.

Hơn nữa, chứng chỉ do Trung tâm Ngoại ngữ này cấp cho các thí sinh hoàn thành khóa đào tạo lại có mẫu rất lạ. Phía mặt ngoài có ghi "chứng chỉ" nhưng phía trong văn bằng này lại ghi là "chứng nhận".

Do đó, văn bằng là chứng chỉ hay chứng nhận? Loại văn bằng này có đúng theo chuẩn quy định của Bộ GĐ&ĐT hay không cũng là câu hỏi mà nhiều người thắc mắc.


 

 

chọn
Lãnh đạo Everland chia sẻ về dự án HH5 Bắc An Khánh vừa M&A ở khu tây Hà Nội
Tại ĐHĐCĐ thường niên 2024, Chủ tịch Everland Lê Đình Vinh cho biết, hiện nay tình hình thị trường bất động sản phía tây Hà Nội đang ấm dần, do tập đoàn đang phối hợp với chủ khu đô thị Bắc An Khánh để hoàn thiện các thủ tục về đầu tư, xây dựng ô đất HH5 để có thể triển khai xây dựng từng phần ngay trong 2024.