Bộ Giáo dục hỗ trợ 1 tỷ đồng cho Hà Tĩnh, Quảng Bình ổn định dạy học

Bộ GD-ĐT và Công đoàn Giáo dục Việt Nam trao tặng cho ngành giáo dục Hà Tĩnh và Quảng Bình mỗi tỉnh 500 triệu đồng hỗ trợ khắc phục hậu quả sau cơn bão số 10.
bo giao duc ho tro 1 ty dong cho ha tinh quang binh on dinh day hoc Rơi nước mắt với giáo viên mầm non dạy 35 năm, lương hưu 1,3 triệu/tháng
bo giao duc ho tro 1 ty dong cho ha tinh quang binh on dinh day hoc Sau bão, người dân vùng biển xem nước sạch quý hơn 'vàng'
bo giao duc ho tro 1 ty dong cho ha tinh quang binh on dinh day hoc Hà Tĩnh: Chỉ đạo doanh nghiệp thu mua gỗ rừng bị thiệt hại sau bão

Đoàn công tác của Bộ GD-ĐT cũng tới thăm các trường chịu ảnh hưởng nhất là Trường Mầm non Quảng Phú, Trường Tiểu học số 2 Quảng Phú và Trường THPT Quang Trung.

bo giao duc ho tro 1 ty dong cho ha tinh quang binh on dinh day hoc

Thứ trưởng Bộ GD-ĐT Nguyễn Thị Nghĩa đại diện Bộ GD-ĐT trao quà hỗ trợ ngành giáo dục đào tạo Quảng Bình

Về tình hình thiệt hại do cơn bão số 10 gây ra, ông Đinh Quý Nhân, Giám đốc Sở GD-ĐT Quảng Bình, cho biết qua thống kê, hầu hết các trường trong toàn tỉnh đều chịu ảnh hưởng. Nhiều trường học bị hư hỏng nặng như tốc mái, vỡ kính cửa, sập tường và nhiều thiết bị dạy học bị hỏng, trong đó có 7 trường bị sập các phòng học.

Toàn ngành có 46.800 m2 mái nhà lớp học bị tốc mái, hơn 6.800 hàng rào sập, hơn 6.500 m2 cửa kính bị vỡ, hơn 7.500 cây xanh gãy đổ, 235 phòng học bị hư hỏng nặng, 11 phòng học bị sập hoàn toàn, gần 800 bộ bàn ghế bị hư hại... Tổng thiệt hại ước tính trên 205 tỷ đồng.

Cùng ngày, đoàn công tác Bộ GD-ĐT cũng thăm ngành giáo dục Hà Tĩnh, đến Trường Tiểu học Kỳ Thịnh 2, Trường THPT Kỳ Anh.

Ông Trần Trung Dũng, Giám đốc Sở GD-ĐT Hà Tĩnh cho biết, 100% trường học tại thị xã Kỳ Anh và huyện Kỳ Anh đều bị thiệt hại nặng nề. Thị xã Kỳ Anh ước tính thiệt hại 20 tỷ đồng; huyện Kỳ Anh khoảng 30 tỷ đồng; Cẩm Xuyên 9,5 tỷ đồng; Thạch Hà 5 tỷ đồng; Hương Khê 1,49 tỷ đồng; Nghi Xuân 2,3 tỷ đồng; TP Hà Tĩnh là 3 tỷ đồng; Thị xã Hồng Lĩnh là 1,3 tỷ đồng. Tổng cộng toàn ngành ước thiệt hại lên đến 100 tỷ đồng.

Trước những thiệt hại nặng nề của các trường học và đời sống khó khăn của giáo viên, Thứ trưởng Bộ GD-ĐT Nguyễn Thị Nghĩa đã chia sẻ khó khăn của các đơn vị, động viên cán bộ, giáo viên nỗ lực, khẩn trương khắc phục hậu quả, có kế hoạch tôn tạo, tu sửa sân vườn, bàn ghế, vệ sinh môi trường... để sớm đưa hoạt động dạy học bình thường trở lại. Ngoài ra, Bộ GD-ĐT cũng tặng những phần quà cho các trường đến thăm.

Bà Nghĩa cũng gửi lời thăm hỏi, động viên của Bộ trưởng Bộ GD-ĐT Phùng Xuân Nhạ tới ngành giáo dục các địa phương chịu ảnh hưởng của trận bão vừa qua.

Dưới đây là một số hình ảnh trường học tại Quảng Bình và Hà Tĩnh sau cơn bão số 10.

bo giao duc ho tro 1 ty dong cho ha tinh quang binh on dinh day hoc

Trường THPT Quang Trung, tỉnh Quảng Bình bị tốc mái

bo giao duc ho tro 1 ty dong cho ha tinh quang binh on dinh day hoc
bo giao duc ho tro 1 ty dong cho ha tinh quang binh on dinh day hoc

Khu nội trú của giáo viên trường này cũng bị bão tàn phá

bo giao duc ho tro 1 ty dong cho ha tinh quang binh on dinh day hoc

Trường Tiểu học Kỳ Thịnh 2, Kỳ Anh, tỉnh Hà Tĩnh bị bay toàn bộ mái ngói

bo giao duc ho tro 1 ty dong cho ha tinh quang binh on dinh day hoc

Những phòng lợp mái tôn cũng không còn nguyên vẹn

bo giao duc ho tro 1 ty dong cho ha tinh quang binh on dinh day hoc

Lớp học tan hoang

bo giao duc ho tro 1 ty dong cho ha tinh quang binh on dinh day hoc

Học sinh ngơ ngác trước phòng học bị bão tàn phá

bo giao duc ho tro 1 ty dong cho ha tinh quang binh on dinh day hoc

Khung cảnh Trường THPT Kỳ Anh, tỉnh Hà Tĩnh sau bão

bo giao duc ho tro 1 ty dong cho ha tinh quang binh on dinh day hoc
bo giao duc ho tro 1 ty dong cho ha tinh quang binh on dinh day hoc

Nhà trường đang triển khai dọn dẹp, khắc phục hậu quả sau bão để sớm ổn định hoạt động dạy học.

chọn
ĐHĐCĐ Đạt Phương: Luật mới sẽ không tác động nhiều đến thị trường bất động sản, vụ Tập đoàn Thuận An không ảnh hưởng đến doanh nghiệp
Chủ tịch Đạt Phương cho biết, doanh nghiệp có liên danh với Tập đoàn Thuận An và nhiều nhà thầu khác tại hai dự án xây dựng. Về bản chất, mỗi nhà thầu độc lập với nhau, Đạt Phương ký hợp đồng độc lập với chủ đầu tư và khẳng định không liên quan gì đến Thuận An.