Bộ trưởng Tài chính giải trình trước Quốc hội về đề xuất đánh thuế nhà từ 700 triệu đồng

Sáng 26/5, Bộ trưởng Tài chính Đinh Tiến Dũng (đại biểu Ninh Bình) đã giải trình trước Quốc hội liên quan đến vấn đề thuế tài sản, như đề xuất áp thuế căn hộ chung cư, đất ở, đất xây nhà chung cư, đất kinh doanh... có giá trị từ 700 triệu đồng.

Bộ trưởng Đinh Tiến Dũng cho biết, Dự thảo Luật Thuế tài sản được công bố thời gian qua đã nhận được sự quan tâm của dư luận.

Trong đó có việc đề xuất áp thuế căn hộ chung cư, đất ở, đất xây nhà chung cư, đất kinh doanh... có giá trị từ 700 triệu đồng, thuế suất là 0,4% một năm (cho phần giá trị vượt 700 triệu đồng).

bo truong tai chinh giai trinh truoc quoc hoi ve de xuat danh thue nha tu 700 trieu dong

Bộ trưởng Tài chính Đinh Tiến Dũng. (Ảnh: QH)

Ngay khi vừa công bố, đề xuất này của Bộ Tài chính nhận được không ít ý kiến trái chiều từ dư luận. Nhiều ý kiến cho rằng ngưỡng chịu thuế trên 700 triệu đồng sẽ tạo sự không công bằng giữa người thu nhập thấp và người giàu.

Bộ trưởng Đinh Tiến Dũng khẳng định thời gian tới cơ quan này sẽ tiếp tục nghiên cứu nội dung về thuế tài sản sau khi tiếp thu ý kiến góp ý từ các bộ, ngành, người dân.

Ông nói thêm rằng, mục tiêu đánh thuế tài sản để tăng thu thêm cho ngân sách, song đây chỉ là một mục tiêu thứ yếu.

”Thuế tài sản sẽ được thiết kế theo hướng tạo công bằng xã hội, đảm bảo minh bạch, chống tham nhũng", Bộ trưởng Đinh Tiến Dũng chia sẻ.

Ngoài ra, Bộ trưởng Tài chính cũng cho biết, cơ quan này "chốt" phương án sẽ không tăng thuế giá trị gia tăng (VAT) như dự kiến lên 12%, mà vẫn giữ ở mức 10%. Tuy nhiên, sẽ cơ cấu lại các mặt hàng chịu áp thuế 0%, 5% và 10% cho phù hợp thực tế.

Đề cập tới cơ cấu lại ngân sách, quản lý nợ công, ông khẳng định, Chính phủ đang rất quyết liệt chỉ đạo, xử lý vấn đề này. Tuy nhiên ông cũng thừa nhận, tỉ trọng thu ngân sách Trung ương trong tổng thu ngân sách Nhà nước có xu hướng giảm so với thu ngân sách địa phương khi chỉ đạt 56-57% tổng thu ngân sách Nhà nước (giai đoạn trước tỉ lệ này là 61,3%).

Nguyên nhân do thu từ dầu thô giảm, xuất nhập khẩu vào ngân sách Trung ương giảm. Năm 2011 thu từ dầu thô chiếm 16% thì nay còn 3,8%. Tương tự, thu từ xuất khẩu năm 2011 là 21,6%, nay còn 15,4%…

Đề cập tới tình hình chấp hành kỷ luật kỷ cương tài chính, ông Dũng cho biết đã có nhiều luật quy định quản lý ngân sách như Luật Ngân sách Nhà nước, Luật Kiểm toán Nhà nước… tuy nhiên vẫn còn tình trạng kê khai thiếu thuế, lách quy định để trốn nộp thuế. Thời gian tới, Bộ sẽ tiếp tục có những đề xuất, kiến nghị để hoàn thiện hành lang pháp lý về vấn đề này.

Trước đó, Bộ Tài chính kiến nghị ban hành Luật Thuế tài sản với đề xuất áp dụng đánh thuế ở mức 0,4% cho nhà ở có giá trị từ 700 triệu đồng trở lên. Với phương án này, số thu thuế tài sản mà nhà nước dự kiến mang về là khoảng 31.000 tỉ đồng.

Đề xuất này nhận nhiều ý kiến phản đối từ dư luận, cho rằng đây là tận thu. Bởi mức thuế quy định chưa rõ ràng, nhắm vào hầu hết đối tượng, kể cả người có thu nhập thấp.

XEM THÊM

bo truong tai chinh giai trinh truoc quoc hoi ve de xuat danh thue nha tu 700 trieu dong Bộ trưởng Tài chính: 'Giờ mới tính thu thuế tài sản là còn chậm'

Sáng 22-5 tại phiên thảo luận tổ của Quốc hội, bộ trưởng Tài chính Đinh Tiến Dũng, đại biểu Ninh Bình, giãi bày chuyện bị ...

bo truong tai chinh giai trinh truoc quoc hoi ve de xuat danh thue nha tu 700 trieu dong Thủ tướng phê bình các bộ, ngành, địa phương 'lơ' báo cáo chống lãng phí

Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc chỉ đạo phê bình, kiểm điểm trách nhiệm đối với các nơi chưa thực hiện đúng quy định về ban ...

bo truong tai chinh giai trinh truoc quoc hoi ve de xuat danh thue nha tu 700 trieu dong Bộ trưởng Tài chính: Dự thảo Luật thuế tài sản nhằm chống đầu cơ về nhà đất

Bộ trưởng Bộ tài chính Đinh Tiến Dũng cho biết, dự thảo luật này góp phần chống đầu cơ về nhà đất, không ảnh hưởng đến ...

bo truong tai chinh giai trinh truoc quoc hoi ve de xuat danh thue nha tu 700 trieu dong Bộ trưởng Tài chính: 31% hộ kinh doanh 'đi đêm' với cán bộ thuế

Theo Bộ trưởng Tài chính, năm 2015 qua khảo sát đánh giá có 63% hộ kinh doanh đi đêm với cán bộ thuế, nhưng 2016 ...

chọn
Địa phương được dự báo là 'thủ phủ công nghiệp' mới ở phía nam vừa hút hơn 1,5 tỷ USD vốn ngoại sau một quý
Quý I/2024, Bà Rịa - Vũng Tàu đã thu hút 13 dự án FDI với tổng vốn đầu thu thu hút hơn 1,56 tỷ USD và 10 dự án trong nước với tổng đầu tư thu hút gần 25.000 tỷ đồng.